Bản tin Hòa Nhập ngày 23/9/2021: Bộ Công an rà soát đơn về hoạt động từ thiện của nghệ sĩ

2021-09-23 07:46:16 0 Bình luận
Tối 22/9, trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin về việc có các cá nhân đứng ra làm đơn gửi đến cơ quan Công an để tố cáo một số người có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động từ thiện.

Ảnh minh họa.

Vấn đề nói trên được nêu ra trước thông tin cho rằng Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo và đang vào cuộc điều tra xác minh liên quan đến việc minh bạch tiền trong hoạt động quyên góp từ thiện của một số cá nhân, nghệ sĩ gây ồn ào dư luận thời gian qua.

Theo đó, lãnh đạo một Cục chuyên môn của Bộ Công an cho biết: Đơn vị đang rà soát cơ quan công an các địa phương xem có nhận đơn trình báo về việc làm từ thiện của các nghệ sĩ để chỉ đạo xử lý.

Trước đó, trao đổi với báo chí bên lề cuộc họp báo Chính phủ tối 6/9 khi nhận các câu hỏi xung quanh sự việc gây tranh cãi những ngày qua về chuyện vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh được yêu cầu công khai bản sao kê hoạt động thu - chi quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh nguyên tắc phải đảm bảo minh bạch trong hoạt động từ thiện.

Hà Nội không có ca mắc COVID-19 mới trong 12 giờ qua

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhận định, đến thời điểm này, dịch bệnh của Hà Nội không bùng phát lên đã là một thành công. 

Sáng 23/9, CDC Hà Nội cho biết, thành phố không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong 12 giờ qua.

Theo thông tin của CDC Hà Nội, trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), TP Hà Nội có 3.950 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.599 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.351 ca.

Triệu tập người đăng clip xúc phạm lực lượng chốt kiểm soát Covid-19

Minh "đầu bạc" bị lập triệu tập lên cơ qua Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng)

Sáng nay 22/9, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) triệu tập Trần Văn Minh để làm rõ clip do Minh đăng lên Facebook với nội dung chửi rủa, xúc phạm nặng nề lực lượng chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Theo đó, ngày 21/9, trên tài khoản Facebook Trần Văn M. liên tục đăng tải nhiều clip chửi bới bằng lời lẽ tục tĩu, xúc phạm lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát.

Trong clip, Trần Văn M. còn cho rằng mình ăn nhậu tại nhà, thách thức lực lượng chống dịch dám... đụng đến mình.

Qua xác minh, làm việc, M. thừa nhận clip là của Minh quay và đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, hiện Minh đã gỡ bỏ các nội dung xúc phạm này.

2 cô giáo và 18 học sinh ở Hà Nam mắc Covid-19

Hiện ngành y tế tỉnh Hà Nam đang tích cực phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan chức năng thần tốc truy vết, đưa những trường hợp mắc Covid-19 đến nơi điều trị và cách ly tập trung theo quy định.

Chiều ngày 22/9, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết trong 24 giờ qua, trên địa bàn tiếp tục ghi nhận thêm 20 ca mắc Covid-19 thông qua việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time PCR.

Đáng chú ý, tất cả 20 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận đều là giáo viên và học sinh. Trong đó, tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Phủ Lý, ghi nhận 1 giáo viên và 2 học sinh lớp 5. Tại Trường THCS Trần Quốc Toản ghi nhận 1 giáo viên chủ nhiệm và 16 học sinh lớp 7.

Theo CDC tỉnh Hà Nam, tất cả các học sinh là bạn học cùng lớp, hàng ngày đi học theo lịch, có yếu tố dịch tễ cơ bản giống nhau.

4 phụ nữ dắt chó đi tập thể dục bị phạt 8 triệu đồng

Phạt 8 triệu đồng đối với 4 người phụ nữ đi thể dục, gặp công an đã bỏ chạy.

Tối 22/9, bà Lê Phương Hoàng Yến - Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt 4 phụ nữ đi tập thể dục khi thành phố thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 20/9.

Khoảng 6h sáng cùng ngày (22/9), quanh khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 4 phụ nữ đang đi tập thể dục và dắt chó đi dạo.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu nhóm người trên về trụ sở Công an phường Tràng Tiền để làm rõ.

Khi viết bản tường trình, cả 4 người đều nêu lý do đi tập thể dục cho vui vẻ vì nghĩ thành phố đã nới lỏng giãn cách, đã hết dịch.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...