Bản tin Hoà Nhập ngày 24/1/2022: Không phải cách ly, người dân đổ xô về quê ăn Tết

2022-01-24 09:05:12 0 Bình luận
Sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người dân về quê đón Tết, nhiều người đã quyết định mua vé "giờ chót". Một số địa phương cũng cam kết tạo thuận lợi cho người dân trở về sum vầy với gia đình

Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành, TP Hà Nội cùng các địa phương đã vào cuộc tích cực, đưa ra các biện pháp, thống nhất quy định kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho người dân về quê ăn Tết song vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Sau khi Bộ Y tế lên tiếng đề nghị các địa phương kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp, tình hình dịch thay đổi từng ngày nên một số địa phương đã ra văn bản nới lỏng quy định đối với người trở về quê ăn Tết.

Hàng nghìn người chen chúc tại sân bay Tân Sơn Nhất về quê đón Tết.

Theo ghi nhận, nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) ngày 23/1 (tức 21 tháng chạp) ken đặc người đến làm thủ tục. Tại khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet, Bamboo, Vietravel Airlines, Pacific Airlines, nhân viên liên tục hướng dẫn hành khách vào quầy, khai báo y tế và xếp hàng…

Một số địa phương cũng nới lỏng quy định với người về quê đón Tết, đơn cử như Quảng Ninh, người dân về quê sẽ phải khai báo di chuyển nội địa với trạm y tế xã, phường nơi lưu trú, xét nghiệm nhanh Covid-19 hoặc tự test nhanh tại nhà, báo lại kết quả cho địa phương. Chính quyền khuyến khích người dân tự theo dõi sức khỏe, test nhanh 2 ngày một lần; thực hiện 5K.

Tương tự, người từ vùng đỏ về Hải Dương được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR.

Còn tại Phú Thọ cũng đưa ra quy định, người về từ vùng xanh, vàng tự theo dõi sức khỏe 7 ngày; khuyến khích tự test nhanh kháng nguyên.

Tỉnh Quảng Ngãi không cách ly y tế với người dân khi về địa phương ăn Tết Nguyên đán. Địa phương này cũng bỏ quy định test nhanh hay xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

TP.HCM: Bắt giữ hơn 4 tấn ngó sen ngâm hóa chất

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa thực phẩm ngâm tẩm hóa chất.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra hộ kinh doanh của ông Nguyễn Bá Thinh tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Tại đây đang có nhiều công nhân đang đổ ngó sen trên nền xi măng để sơ chế.

Kiểm tra bên trong cơ sở này, Công an phát hiện hơn 20 thùng nhựa lớn đang ngâm ngó sen với hóa chất cùng nhiều can nhựa không có nhãn mác và không có thời hạn sử dụng, bên trong các can này chứa hóa chất dạng lỏng; nhiều bao hóa chất dạng bột không được sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tổng cộng có hơn 4 tấn ngó sen đang ngâm hóa chất tại cơ sở.

Đại diện cơ sở cho biết việc ngâm ngó sen với hóa chất để làm cho trắng, đẹp nhằm thu hút người tiêu dùng. Mỗi ngày, cơ sở này cung cấp ra thị trường hàng tấn ngó sen, chủ yếu cho các tiểu thương ở chợ Hóc Môn và Thủ Đức.

Ngoài ngó sen, nhiều thực phẩm bẩn khác cũng được ngâm tẩm hóa chất, hô biến thành đồ "tươi, ngon" được đem bán ra ngoài thị trường bất chấp sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản hộ kinh doanh trên về hành vi sử dụng phụ gia hóa chất không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm.

Thanh Hoá: Một tàu cá bôc cháy dữ dội trong đêm

Chú thích ảnh

Lực lượng cứu hỏa khẩn chương dập lửa.

Ngày 24/1, thông tin từ UBND phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, tại cảng cá Lạch Bạng, trên địa bàn phường đã xảy ra vụ cháy tàu cá khiến tàu bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại cả tỷ đồng.

Trước đó vào tối 23/1, người dân phát hiện tàu cá biển kiểm soát 970.60-TS đang neo đậu tại cảng Lạch Bạng bị cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã điều động 2 xe chữa cháy, 2 xe bồn đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy. Sau đó, đám cháy đã được khống chế và ngăn chặn kịp thời đám cháy lan sang các tàu neo đậu bên cạnh.

TP.HCM dự kiến tổ chức thi tuyển vào lớp 10 

TP HCM dự kiến tổ chức thi tuyển vào lớp 10 - Ảnh 1.

Sau một năm xét tuyển vào lớp 10 do dịch bệnh, TP HCM dự kiến tổ chức lại kỳ thi lớp 10.

Dự kiến vào tháng 2/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sẽ trình Thường trực UBND thành phố phương án tuyển sinh lớp 10 theo hướng thi tuyển.

Theo hiệu trưởng các trường THCS, TP HCM đã mở rộng dạy học tập trung tại trường. Vì vậy, ngoài việc tăng cường thời lượng dạy học trực tiếp, các trường sẽ tập trung củng cố, ôn tập, đặc biệt cho học sinh (HS) lớp 9 để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh lớp 10.

Ông Trương Quốc Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Đức Trí (quận 1), cho biết việc tăng cường dạy học các môn trong kỳ tuyển sinh lớp 10 sẽ được đẩy mạnh trong học kỳ II. "Việc dạy theo hướng nào cũng đều nhằm vào kiến thức để các em có nền tảng cơ bản khi bước vào bậc THPT" - ông Hưng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, sở sẽ trình Thường trực UBND thành phố phương án tuyển sinh lớp 10 theo kịch bản thi tuyển như các năm trước đây, với số môn thi và cách tính hệ số điểm không thay đổi.

Đã có hơn 5,6 triệu người trên thế giới tử vong vì COVID-19

Hơn 6.800 người tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua

Ảnh minh hoạ.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 24/1 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 351.914.175 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.614.333 ca tử vong. Số ca hồi phục là 279.683.155 ca.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 2.165.214 ca mắc COVID-19 và 4.624 ca tử vong. Ấn Độ là nước ghi nhận nhiều ca mắc nhất trên thế giới trong 1 ngày, với 305.171 ca, trong khi Nga có số ca tử vong cao nhất, với 679 ca.

Hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 trên thế giới, với 71.925.931 ca mắc và 889.197 ca tử vong.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thủ đô Washington D.C của Mỹ đang siết chặt hơn các quy định phòng dịch trong trường học, đồng thời khuyến khích tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...