Bản tin Hoà Nhập ngày 25/1/2022: Pháo hoa Z121 giá cao gấp 2-3 lần giá niêm yết

2022-01-25 10:21:14 0 Bình luận
Sát Tết Nguyên đán 2022, trên thị trường buôn bán pháo hoa không tiếng nổ của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) càng trở nên nóng hơn. Đặc biệt, trên các trang chợ mạng, pháo hoa Z121 là 2 sản phẩm giàn phun hoa và giàn phun viên được rao bán số lượng lớn tràn lan với mức giá cao gấp 2-3 lần so với giá niêm yết.

Theo đó, giá rao bán 2 sản phẩm này trên chợ mạng, trang thương mại điện tử dao động từ 750.000 đồng-1,2 triệu đồng/giàn, trong khi giá niêm yết chỉ từ 308.000-330.000 đồng/giàn. Nếu mua số lượng lớn, giá sẽ giảm thêm.

Người dân cần phân biệt rõ pháo hoa không nổ được phép sử dụng và pháo hoa nổ không được phép sử dụng, sau khi mua nộp lại hóa đơn, chứng từ mua cho công an nơi cư trú và dự định sử dụng để quản lý.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác cũng được các tài khoản bán hàng online đăng bán với giá cao gấp 2-3 lần. Đơn cử, ống phun nước bạc có giá 50.000 đồng/ống (giá niêm yết là 25.000-26.000 đồng/ống); cánh hoa xoay 150.000 đồng/cái (giá niêm yết là 55.000 đồng/cái)...

Song, nhiều người cho biết họ lo ngại vì việc mua bán online không rõ hóa đơn có đúng chuẩn quy định để xuất trình công an địa phương, do đó đã tìm đến các cửa hàng của nhà máy phân phối chính thức để hỏi mua.

Cá chép tăng giá mạnh trong ngày tiễn ông Công, ông Táo lên trời

Thị trường cúng ông Công ông Táo: Giá cá chép giảm theo giờ, hoa tươi tăng  giá mạnh | baotintuc.vn

Các lái thương đều tỉ mỉ chọn lựa những con cá khỏe mạnh và đẹp nhất. Những ngày cận lễ cúng ông Công ông Táo, số lượng bán ra có thể lên tới vài tạ một ngày.

Ngày ông Công, ông Táo (25/1, tức 23 tháng Chạp), chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp người mua bán, tuy không nhiều như mọi năm nhưng cá chép năm nay đắt hơn.

Năm nay, mỗi kg cá chép có giá dao động từ 220.000 – 250.000 đồng (gần gấp đôi giá năm ngoái), tuy nhiên nhiều tiểu thương vẫn hạn chế nhập số lượng lớn. 

Theo ghi nhận, sáng sớm ngày cúng ông Công, ông Táo, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tấp nập tiểu thương và người dân tìm tới mua - bán cá chép đỏ.

Từ nửa đêm, tiểu thương bắt đầu bê những thùng cá chép lớn, nhỏ vào chợ, sau đó phân phối đến chợ dân sinh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận để phục vụ nhu cầu người dân.

Lái buôn ở đây cho biết, phiên chợ thường đông đúc nhất là vào rạng sáng 22, 23 tháng Chạp. Phần lớn cá chép ở đây được mua từ các tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Phú Thọ...

Nghi án nổ súng bắn cha ruột rồi ôm bom tự tử cùng người tình

NÓNG: Nghi án nổ súng bắn cha ruột rồi ôm bom tự tử cùng người tình - Ảnh 1.

Lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường.

Sáng 25/1, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại nhà bà H.T.H (SN 1979, trú tổ 2, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) khiến 2 người tử vong.

Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, người dân trong khu vực nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà H. Khi tới xem thì phát hiện có 2 người đã tử vong nên trình báo công an.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định danh tính 2 thi thể là bà H. và Đỗ Đức Anh (SN 1980, trú tổ 3, thị trấn Chư Ty). Đối tượng Đỗ Đức Anh là người đang bị Công an huyện Đức Cơ truy bắt vì hành vi nổ súng bắn trọng thương cha ruột vào chiều 22/1.

Khi bỏ trốn, Đỗ Đức Anh mang theo khẩu súng (loại bắn đạn chùm) là hung khí bắn trọng thương cha ruột. Đối tượng này đã có hai tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ", mới ra tù tháng 9/2020.

Thanh Hoá: Dựng lán trại cách ly y tế đối với người dân về quê ăn Tết

Dựng lán trại cách ly y tế đối với người dân về quê ăn Tết ở Thanh Hoá 2

Các phòng được ngăn cách và bố trí giường ngủ.

Mới đây, dư luận xôn xao về về việc chính quyền xã Thanh Phong (thuộc huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã dựng lán bằng tre luồng cho người dân cách ly khi về quê ăn Tết.

Theo đó, người dân địa phương đang làm ăn, sinh sống, học tập tại các tỉnh, thành phố về quê ăn Tết đông nên từ đầu tháng 1/2022, chính quyền và nhân dân xã Thanh Phong dựng hàng loạt lán bằng tre, luồng để làm nơi cách ly cho người thuộc diện cách ly khi trở về địa phương.

Cụ thể, xã đã chọn khuôn viên của 2 nhà văn hóa thôn để dựng các dãy lán, ngăn thành 60 phòng riêng biệt. Lán được dựng từ tre, luồng có sẵn trên các đồi, núi của xã, mái và tường xung quanh được lợp bằng lá cọ hoặc bạt.

Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục 'quá tải' những ngày cuối năm

Chú thích ảnh

Những ngày cuối năm, sân bay Tân Sơn Nhất lại rơi vào cảnh "quá tải" vì lượng hành khách tăng đột biến.

Những ngày cận Tết, sân bay Tân Sơn Nhất TP Hồ Chí Minh luôn chật kín người xếp hàng tại các khu vực quầy làm thủ tục "check in", lối vào khu soi chiếu an ninh, lối ra cửa máy bay... trong khi cơ sở vật chất và nhân lực sân bay đều bị quá tại Hầu như, ai cũng mong được về quê đón Tết sớm sau 1 năm khó khăn cố trụ tại thành phố làm việc.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, hai ngày nay lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đã giảm hơn so với những ngày trước đó nhưng vẫn còn khá đông, vì vậy tất cả các quầy thủ tục check-in chuyến bay đều phải hoạt động 100%  mà vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của khách. Thực tế, ba ngày qua các nhân viên tại các quầy làm thủ tục, nhân viên soi chiếu... đều phải làm việc liên tục  nhưng vẫn không thể giải quyết hết tình trạng ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Do tình trạng phải xếp hàng quá lâu nên có không ít hành khách bị trễ chuyến bay, đành ngậm ngùi đổi vé hoặc mua vé mới để tiếp tục hành trình về quê đón Tết sớm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...