Bản tin Hoà Nhập ngày 25/2/2022: Điều kiện để được phép mua thuốc Molnupiravir do Việt Nam sản xuất là gì?

2022-02-25 06:48:07 0 Bình luận
Ngày 24/2, thuốc chữa Covid-19 của Việt Nam đã chính thức được bán công khai. Theo quy định, người đến mua bắt buộc phải có kê đơn của bác sĩ; giấy xét nghiệm PCR hoặc clip quay test 2 vạch.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, quy trình để mua được thuốc đặc trị Covid-19 Molnupiravir tại Hà Nội rất chặt chẽ. Liên hệ với nhân viên tư vấn của nhà thuốc FPT Long Châu-đơn vị phân phối sản phẩm này, phóng viên được cho biết: Hiện tại, sản phẩm Molnupiravir được bán với giá 250.000 đồng/hộp 20 viên. Đây cũng chính là 1 liệu trình điều trị.

Khi mua thuốc, người dân nên mang theo giấy tờ cần thiết theo quy định để tránh mất thời gian. Ảnh minh hoạ.

Khi đi mua thuốc, người mua phải mang theo toa thuốc bác sĩ có kê Molnupiravir hoặc giấy chứng nhận Covid-19 ở phường hoặc giấy xét nghiệm PCR hoặc clip quay test 2 vạch - một nhân viên tư vấn này cho hay.

Trước đó, ngày 23/2, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã công khai giá bán lẻ 3 loại thuốc Molnupiravir do Việt Nam sản xuất. Cụ thể, thuốc có giá thấp nhất là 8.675 đồng/viên, cao nhất là 12.500 đồng/viên. Thuốc kháng virus Molnupiravir được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trên 18 tuổi và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.

Thuốc dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày; không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, không được sử dụng để dự phòng. Thuốc không sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc có kế hoạch mang thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi. Liều khuyến cáo của nhà sản xuất: Uống 800mg Molnupiravir mỗi 12 giờ trong 5 ngày.

Quảng Bình: Phát hiện và xử lý thành công quả bom nặng hơn 2 tạ trong vườn nhà dân 

Phát hiện quả bom 230kg trong vườn nhà dân tại Quảng Bình -0

Lực lượng chức năng vận chuyển an toàn quả bom đến nơi tập kết chờ hủy nổ.

Ngày 24/2, Đội Rà phá bom mìn MAG cho biết, trong quá trình rà bom tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đội đã phát hiện 1 quả bom nặng gần 230 kg, nằm ở độ sâu 50cm tại vườn nhà một hộ dân trên địa bàn thôn Nguyên Sơn. 

Trước đó, trong quá trình rà phá vật liệu nổ tại địa bàn, Đội rà phá bom lưu động của Dự án MAG phát hiện trong vườn nhà bà Lê Thị Thắm, ở thôn Nguyên Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch có quả bom lớn sau chiến tranh chưa nổ, nằm ở độ sâu khoảng 50cm dưới mặt đất.

Sau đó, quả bom đào phát lộ hoàn toàn, chuyên gia của đơn vị này đã kiểm tra kỹ lưỡng, kết luận đây là loại MK82, nặng 230kg chưa nổ. Lực lượng chức năng dùng các biện pháp nghiệm vụ vận chuyển quả bom an toàn đến khu vực tập kết chờ hủy nổ theo quy định.

Giá vàng tăng cao nhất lịch sử từ trước tới nay

Giá vàng cao nhất từ trước đến nay, vượt mốc 65 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Bảng niêm yết tỷ giá vàng chiều ngày 24/2/2022.

Cùng với xu hướng tăng mạnh của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước vào hôm nay (24/2) tăng dữ dội và không ngừng, từ đầu giờ sáng đến tối đã tăng tới 3 triệu đồng, thiết lập mức giá đỉnh trên 67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vào hôm nay biến động rất mạnh. Từ đầu giờ sáng đến chiều tối, giá vàng liên tục tăng cao. Chỉ trong vòng nửa ngày, giá vàng đã tăng tới 3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, mở cửa thị trường ngày 24/2, giá vàng 9999 của SJC và Doji đã vượt 64 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước nhiều lần tạo đỉnh mới trong vòng một tháng qua. Nếu so với mức đỉnh 62,4 triệu từng được thiết lập vào cơn sốt vàng tháng 8/2020, mức giá hiện tại cao hơn 3,85%. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. 

Trên thế giới, giá vàng quốc tế biến động mạnh quanh biên độ 1.934 - 1.947 USD/ounce khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang. Các chuyên gia kinh tế dự báo vàng sẽ có biến động bất thường trong thời gian tới ở mức cao khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine ngày càng tăng lên.

Việt Nam được tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine mRNA

Vaccine ngừa COVID-19: Kỳ tích tạo nên lịch sử - Tin tổng hợp - Cổng thông  tin Bộ Y tế

Ảnh minh họa.

Theo tin từ Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Việt Nam vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố là nước tiếp nhận công nghệ sản xuất vaccine mRNA từ Trung tâm chuyển giao công nghệ mRNA của WHO.

Tại họp báo ngày 23/2 tại Geneva, WHO đã công bố thêm 5 nước được lựa chọn tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA theo sáng kiến Trung tâm chuyển giao công nghệ mRNA được WHO thành lập tại Nam Phi bao gồm Việt Nam, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia. Với công bố này, cùng với hỗ trợ đào tạo, các nước có thể chuyển sang giai đoạn sản xuất vaccine khá nhanh chóng.

Trước đó, WHO đã công bố 6 nước tiếp nhận tại Châu Phi là Ai Cập, Kenya, Nigeria, Senegal, Nam Phi, Tunisia; hai nước tiếp nhận tại Mỹ Latin là Argentina và Brazil.

Công nghệ vaccine mRNA là công nghệ tiên tiến để sản xuất vaccine an toàn và hiệu quả cao như Moderna, Pfizer ngừa COVID-19; cho phép cập nhật với các biến chủng mới và sản xuất với số lượng lớn, do đó không chỉ có ý nghĩa trong phòng chống COVID-19 mà còn giúp chủ động ứng phó tốt hơn với các dịch bệnh khác trong tương lai.

81% người được hỏi muốn đưa trẻ từ 5-11 tuổi đi tiêm vaccine COVID-19

81% người được hỏi muốn đưa trẻ từ 5-11 tuổi đi tiêm vaccine COVID-19 - 1

Mức độ quan tâm việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Kết quả thăm dò về mức độ sẵn sàng đưa trẻ em từ 5-11 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thấy 81% sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm chủng.

Chiều 24/2, Vụ Báo chí - xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, từ ngày 11/2 đến ngày 15/2, Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai cuộc thăm dò dư luận tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu thập những thông tin khách quan về ý kiến của các tầng lớp Nhân dân chung quanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Số lượt người tham gia trả lời là 387.037. Viện Dư luận xã hội đã chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng, chọn 18.743 mẫu, đại diện cho các giai tầng và 6 khu vực kinh tế - xã hội của cả nước.

Kết quả, 78% người được hỏi "rất quan tâm" đến tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Tỷ lệ "khá quan tâm" là 19%. Chỉ 1% số người được hỏi bày tỏ thái độ ít hoặc không quan tâm đến vấn đề này. 

Cựu chủ tịch TP Trà Vinh lãnh 10 năm tù

Cựu chủ tịch TP Trà Vinh lãnh 10 năm tù - ảnh 1

Các bị cáo tòa nghe tuyên án vào sáng 25/2.

Cựu chủ tịch UBND TP Trà Vinh Diệp Văn Thạnh không nhận tội nhưng tòa cho rằng đủ căn cứ xác định bị cáo vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát gần 70 tỉ đồng. 

Sau nhiều ngày xét xử, sáng 24/2, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên án đối với cựu chủ tịch UBND TP Trà Vinh Diệp Văn Thạnh cùng 16 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tòa tuyên phạt bị cáo Thạnh 10 năm tù, Trần Trường Sơn (cựu phó chủ tịch UBND TP Trà Vinh) sáu năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ hai năm tù nhưng cho hưởng án treo đến năm năm tù.

Căn cứ hồ sơ vụ án, tòa xác định từ năm 2009 đến tháng 8/2018, bị cáo Thạnh và Sơn đã chỉ đạo cấp dưới triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở bằng hình thức chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) và miễn, giảm tiền sử dụng đất. 

Cụ thể, tại cuộc họp ngày 20/8/2014 và ngày 22/8/2016, ông Thạnh với vai trò chủ tịch UBND TP Trà Vinh có nghe báo cáo về việc “cò đất” lợi dụng chính sách để làm hồ sơ hợp thức hóa cho chủ đất hưởng lợi. Tuy nhiên, bị cáo không chỉ đạo chấn chỉnh, không báo cáo UBND tỉnh, mà ký thông báo chỉ đạo tiếp tục thực hiện theo quy định cũ trước đây. Từ đó, về thủ tục, Phòng TN&MT khi thẩm định hồ sơ cho miễn, giảm vẫn tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn mà ông Thạnh ký sai.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và những ký ức về trận chiến tháng 4 lịch sử

Ký ức đầu tiên nhưng cũng là trận đánh làm ông nhớ mãi vào năm 1970. Đó là trận tiêu diệt cụm bộ binh cơ giới Mỹ ở Sáp Đá Mài – Tân Kim – Cam Lộ – Quảng Trị đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5 tháng 4 năm 1970. “Lúc đó tôi là Đại đội trưởng Đại đội 2 của Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 27 của mặt trận B5...
2024-10-24 16:02:56

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục cho người khuyết tật ở nước ta hiện nay

Người khuyết tật (NKT) thường đối mặt với vô vàn thách thức trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục - hai yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần xây dựng nền tảng phát triển toàn diện và hội nhập xã hội cho mọi cá nhân. Việc tiếp cận không đầy đủ các dịch vụ này khiến NKT bị hạn chế về cơ hội, cản trở quá trình hòa nhập cộng đồng và tạo nên sự bất bình đẳng sâu sắc trong xã hội.
2024-10-24 14:35:00

Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm: Thực tiễn và giải pháp từ Đảng bộ huyện Điện Biên

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng, khó khăn và phức tạp của cấp ủy và UBKT các cấp, đòi hỏi người cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phải có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn; khéo léo vận động, thuyết phục, kể cả đấu tranh làm cho đối tượng được kiểm tra khắc phục tâm lý lo sợ, tự ti, mặc cảm, định kiến, phản ứng, thiếu hợp tác trở nên tự giác, chủ động phối hợp trong quá trình kiểm tra. Trong những năm qua, đảng bộ huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhiều vụ việc kéo dài nhiều năm đã được xử lý kịp thời, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
2024-10-24 14:25:00

Giải bóng bàn dành cho người khiếm thị mở rộng lần thứ nhất: Bước tiến đáng tự hào trong thể thao người khuyết tật

Trong hai ngày 22 và 23/10/ 2024, tại Hội Người Mù tỉnh Ninh Bình, vòng chung kết Giải bóng bàn dành cho người khiếm thị mở rộng lần thứ nhất đã diễn ra với sự tham gia của 32 vận động viên.
2024-10-24 09:25:54

Quận Hoàn Kiếm: Tổ chức khóa học nghề thủ công cho người khuyết tật

Ngày 22/10/2024, tại quận Hoàn Kiếm, Hội Người Khuyết tật quận phối kết hợp với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Mỹ thuật Sản phẩm Làng nghề Việt Nam tổ chức khóa học Nghề thủ công Hoa Vải tái chế & Khâu Chần Bông cho người khuyết tật (NKT) trên địa bàn.
2024-10-24 09:13:22

Chùa Phúc Khánh - Nguồn tâm huyết an vui, thịnh vượng

Từ thành phố Nam Định qua cầu Đò Quan, theo đường TL490C chúng tôi về thôn 6, xóm Xuân Dương, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định viếng thăm chùa Phúc Khánh - Ngôi chùa tình thương có kiến trúc đẹp mắt, trang nghiêm tại một vùng quê thanh bình đang từng ngày đổi mới.
2024-10-24 09:00:44
Đang tải...