Bản tin Hòa nhập ngày 2/6/2022: Bộ Xây dựng đề xuất 2 phương án về thời hạn sở hữu nhà chung cư

2022-06-02 08:07:00 0 Bình luận

Bộ Xây dựng đề xuất 2 phương án về thời hạn sở hữu nhà chung cư

Theo đề xuất chính sách sửa đổi Luật Nhà ở Bộ xây dựng đã báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội xem xét, có nội dung đề xuất về thời hạn sở hữu nhà chung cư theo 2 pương án: Một là theo thời hạn sử dụng công trình; hai là theo thời hạn sử dụng đất (theo quy định của pháp luật về đất đai).

Phương án 1 là xác định thời hạn sở hữu nhà chung cư theo thời hạn sử dụng của công trình. Chính phủ cũng đã có Nghị định 69 về cải tạo chung cư, trong đó xác định khi hết niên hạn sử dụng hoặc khi nhà chung cư nguy hiểm cần phải kiểm định chất lượng, đánh giá để tháo dỡ xây dựng lại thì đều căn cứ vào niên hạn sử dụng của công trình. Khi hết niên hạn sử dụng, nhà chung cư đó phải phá để đảm bảo an toàn. Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất khi hết niên hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế và quá trình sử dụng sẽ xem xét phá dỡ. Như vậy cũng kết thúc vòng đời của nhà chung cư.

Phương án 2 là xác định thời hạn sở hữu nhà chung cư theo thời hạn sử dụng đất. Sau này Luật Đất đai sửa đổi có xác định thời hạn sử dụng đất cho nhà chung cư thì có thể xác định thời hạn sở hữu cùng với sở hữu đất", ông Nguyễn Mạnh Khởi cho hay.

 

Từ ngày 2/6 đến 5/6, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

Ngày 2/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13h-17h. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 50-65%.

Từ ngày 3/6 đến 5/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. 

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12h-17h. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Đến ngày 6/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. 

Tết thiếu nhi của những em nhỏ đặc biệt

 Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức chương trình sân khấu “Em là Hoa hồng nhỏ” và triển lãm tranh “Ước mơ hồng”, nhằm chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các em nhỏ.

Tại đây, các con đã được hoà mình vào không khí tràn ngập niềm vui và tiếng cười qua những ca khúc, điệu nhảy vui nhộn đến từ các nghệ sĩ, các nhóm tình nguyện. Các em nhỏ còn được thể hiện kiến thức và hiểu biết về những vị anh hùng dân tộc qua màn đố vui với những câu hỏi thú vị về lịch sử, văn hoá.

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục độc đáo do chính các bệnh nhi thể hiện. Mặc dù mang trong mình những căn bệnh máu hiểm nghèo, dù hàng ngày phải vượt qua những mũi tiêm tủy và những đợt truyền hoá chất mệt mỏi, đau đớn nhưng sau những cơn đau, các con vẫn say sưa tập nhảy, tập diễn kịch như bao em nhỏ khỏe mạnh khác.

Không chỉ tạo sân chơi cho các em nhỏ có đam mê múa hát, biểu diễn, với sự hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện, Viện Huyết học – Truyền máu TW còn phát động hoạt động vẽ tranh cho các bệnh nhi và tổ chức triển lãm tranh “Ước mơ hồng”.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...