Bản tin Hòa Nhập ngày 26/8/2021: Người đàn ông tàn tật đạp xe từ TP.HCM về Phú Thọ tránh Covid-19

2021-08-26 08:00:00 0 Bình luận
Người đàn ông bị khuyết tật một mình đạp xe hơn 1.300km về quê tránh dịch; Hà Nội kiểm tra cả xe cứu thương và xe công vụ; Đưa robot vào điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại TPHCM...

Người đàn ông bị khuyết tật một mình đạp xe hơn 1.300km về quê tránh dịch

Trưa 25/8, ông Lương Văn Lâm (1974, quê xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), người đàn ông khuyết tật đạp xe một mình từ TPHCM đã tới trạm thu phí Bến Thủy 2, tỉnh Nghệ An. Tại đây, thấy hoàn cảnh đáng thương, các nhân viên y tế đã giữ lại, làm test miễn phí COVID-19 đồng thời bố trí vị trí cho ông nghỉ ngơi.

Sở GTVT Nghệ An bố trí xe hỗ trợ chở ông Lâm ra Thanh Hóa (ảnh tienphong.vn).

Ông Lâm cho biết mình là bảo vệ công trình thi công ở Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Vài tháng nay, công trường nghỉ dịch, chủ không trả lương, nên ông Lâm bắt đầu đạp xe từ ngày 8/8, đến trưa nay (25/8) mới tới Nghệ An. 

Cảm thương trước hoàn cảnh của ông Lâm, Sở GTVT Nghệ An đã quyết định điều xe đưa ông từ Cầu bến Thủy ra tới Thanh Hóa. Đồng thời, thông báo cho lực lượng chức năng Thanh Hóa để nhờ hộ trợ tiếp. Lực lượng Thanh tra giao thông chốt trực tại chốt Cầu Bến Thủy 2 cũng nhường cho ông 1 suất cơm. Đồng thời tặng ông một ít tiền, nước uống và sữa trước khi xe chở ông Lâm tiếp tục hành trình.

Hai xe cứu thương va chạm, một F1 tử vong xét nghiệm dương tính với Covid-19

Trưa 24/8, xe cứu thương của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng)  chở 1 trường hợp F1 là ông Đoàn Văn V. (85 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) chạy trên đường Quang Trung hướng từ sông Hàn đi Bệnh viện Đà Nẵng. Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Thị Minh Khai thì va chạm với một xe cứu thương tư nhân biển số trắng 43B - 055.25 chạy hướng cắt ngang.

Sau va chạm, ông V. được đưa vào BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, trong quá trình cấp cứu thì bệnh nhân tử vong. Sau đó, kết quả xét nghiệm ông V. dương tính với SARS-CoV-2.

Hai xe cứu thương va chạm, một F1 tử vong xét nghiệm dương tính với Covid-19 (Ảnh vietnamnet.vn)

Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm y tế quận Sơn Trà cho biết, nguyên nhân tử vong của nạn nhân vẫn chưa xác định được và đang chờ kết quả pháp y.

Nghi phạm gây vụ cháy làm 4 người thân tử vong bị khởi tố tội "Giết người"

Vào lúc 19h56 ngày 15/8, tại nhà ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) xảy ra vụ cháy. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người tử vong là vợ ông Hải, con gái và cháu ngoại ông Hải. Còn anh V.T.K (con rể ông Hải) tử vong trên đường đi cấp cứu. Ông Hải (chủ nhà) chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da ở cánh tay.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình để lo tang lễ cho 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Chính quyền huyện Thuỷ Nguyên và xã Kiền Bái đã xuống thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tối qua gần 86 triệu đồng.

Nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng. (Ảnh nhandan.vn)

Ngày 15/8, Công an huyện Thủy Nguyên đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Hải để điều tra về tội vô ý làm chết người. 

Ngày 25/8, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hải  về tội “Giết người”. Hải là người gây ra vụ cháy làm chết 4 người thân trong gia đình mình tử vong.

Theo Công an TP.Hải Phòng, chị H. con gái ông Hải đã xây dựng gia đình nhưng không về nhà chồng mà chuyển về sinh sống với bố mẹ đẻ. Tối 15/8, tại nhà mình, ông Hải xảy mâu thuẫn, xô xát với chị H.

Sau đó, ông Hải đã lấy xe máy đi đến cửa hàng xăng dầu khu vực 3 trên mặt Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn 2, xã Kiền Bái mua khoảng 15 lít xăng mang về đổ vào trong phòng ngủ của chị H. rồi dùng bật lửa châm lửa đốt dẫn đến vụ cháy.

Hà Nội kiểm tra cả xe cứu thương và xe công vụ

Thường trực Thành ủy yêu cầu chủ động chuẩn bị nguồn lực, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở vật chất và phương án phòng, chống dịch bệnh sẵn sàng cho tình huống dịch ở mức cao nhất theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hà Nội kiểm tra cả xe cứu thương và xe công vụ (Ảnh zingnews.vn).

Các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình không ra ngoài khi không có lý do chính đáng.

Các quận, huyện, thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do lực lượng Công an, Y tế, Thanh tra làm nòng cốt tiến hành kiểm tra đột xuất về công tác phòng, chống dịch và việc thực hiện giãn cách xã hội tại tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đoàn kiểm tra của các cấp, các ngành, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra kỹ hơn, cụ thể hơn; đặc biệt, cần kiểm tra các phương tiện lưu thông, kể cả xe cứu thương, xe công vụ, xe container... được cấp phép luồng xanh, không để lợi dụng, vi phạm quy định phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các sai phạm.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, chế xuất phối hợp các doanh nghiệp phê duyệt phương án tổ chức sản xuất và hỗ trợ người lao động, đồng thời quản lý, giám sát chặt đối với người lao động, không để lây lan dịch trong khu công nghiệp, chế xuất và lây ra ngoài cộng đồng. 

Đưa robot vào điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại TPHCM

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với sự phối hợp của TPHCM, Bộ Y tế đã triển khai 4 trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM, do các BV Trung ương phụ trách.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TPHCM cho biết, cũng như các trung tâm khác, Trung tâm Hồi sức tích cực của BV Trung ương Huế được chuẩn bị kỹ lưỡng về trang thiết bị và nhân lực. Các thiết bị đều rất hiện đại, vật tư y tế, thuốc men được huy động đầy đủ để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Robot của BV Trung ương Huế đưa vào Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Báo SKĐS

GS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BV Trung ương Huế cho biết, máy thở, oxy, robot và các thiết bị khác đã lắp đặt hoàn chỉnh và chạy thử, đáp ứng tốt nhu cầu điều trị. Tất cả y, bác sĩ đều đã xác định làm việc với tinh thần cao nhất. Hiện đã có gần 400 y, bác sĩ có mặt tại trung tâm, trong đó chủ lực là các thầy thuốc của BV Trung ương Huế, cùng các đồng nghiệp tại BV C Đà Nẵng, BV Việt Nam-Cuba Đồng Hới, BVĐK Trung ương Quảng Nam…

Đặc biệt, BV Trung ương Huế đã đưa 3 robot vào hoạt động tại Trung tâm Hồi sức tích cực ở TPHCM do BV quản lý. ThS. Huỳnh Phúc Minh - người nghiên cứu, sản xuất ra robot này tại BV Trung ương Huế, chia sẻ, đây là tuyến điều trị ở tầng cao nhất, nên các bác sĩ đều xác định giảm nhẹ tình trạng của bệnh nhân nặng là mục tiêu hàng đầu. Bên cạnh các chuyên gia, y, bác sĩ giỏi chuyên môn, nhiệt huyết, thì công nghệ và thiết bị như robot cũng đã đưa vào hoạt động.

Robot này có thể thay thế đội ngũ nhân viên y tế ở công đoạn vận chuyển thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm, vật tư tiêu hao… giúp y bác sĩ giảm áp lực và giảm tiếp xúc với bệnh nhân, tránh bị lây nhiễm trong quá trình điều trị, đồng thời góp phần giảm lây lan COVID-19 ra cộng đồng. Robot còn có thể nói chuyện với bệnh nhân và thông tin tình hình ra bên ngoài.

Song song với việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, BV Trung ương Huế đã kết nối với Quận 10, Quận 12, quận Tân Phú… để hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực cho người bệnh COVID-19 ở các quận này.

Trung tâm Hồi sức tích cực ở TPHCM do BV Trung ương Huế phụ trách được chia thành 4 nhóm giường, gồm 90 giường hồi sức nguy kịch, 162 giường hồi sức nặng, 252 giường thoát hồi sức và bệnh nhân nặng phải thở oxy, 100 giường bệnh nhân theo dõi. Ngoài ra còn 8 giường cấp cứu và đón bệnh nhân.

Thi trực tuyến toàn quốc 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam'

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã ký ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” là hoạt động thiết thực thuộc Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019.

Thi trực tuyến toàn quốc 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam'

Cuộc thi được Bộ Quốc phòng tổ chức, phát động trên phạm vi toàn quốc; thời gian tổ chức từ ngày 6/9 đến 6/10 với 3 đợt thi tuần, một đợt thi tháng.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài; thông qua đó góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...