Bản tin Hoà Nhập ngày 27/12/2021: Những hoạt động nào bị cấm ở nội thành Hà Nội

2021-12-27 08:40:06 0 Bình luận
Chiều 26/12, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản 23401/SYT-NVY chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19.

Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội: Địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy

Hà Nội yêu cầu tất cả bệnh viện sẵn sàng 2 tầng để điều trị COVID-19.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội đã có chỉ đạo tới tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong cho bệnh nhân Covid-19.

Trước hết, các trường hợp nghi ngờ, ca bệnh xác định nhiễm nCoV cần được phân loại, đánh giá nguy cơ, chẩn đoán, đánh giá mức độ lâm sàng để phân luồng, chuyển tuyến, tiếp nhận và điều trị kịp thời.

Người bệnh đến khám, chữa bệnh phải được sàng lọc kỹ, đặc biệt lưu ý hỏi về lịch sử tiêm chủng vaccine Covid-19 (100% đối với người bệnh phải nhập viện, ghi nhận tại phiếu khám vào viện).

Các cơ sở khám, chữa bệnh phải sắp xếp luồng di chuyển, khu vực khám, buồng bệnh ưu tiên để bảo vệ nhóm nguy cơ cao gồm: Người trên 50 tuổi, mắc bệnh nền, chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng Covid-19.

Mỗi cơ sở tiếp nhận, điều trị Covid-19 phải sẵn sàng điều trị 2 tầng để xử trí cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 chuyển độ.

Sở Y tế Hà Nội đặc biệt yêu cầu tất cả bệnh viện không được từ chối bệnh nhân diễn biến nặng, nguy kịch, đảm bảo F0 được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám, chữa bệnh gần nhất. Sau khi sức khỏe của bệnh nhân ổn định, bệnh viện thực hiện khám, phân loại mức độ bệnh và đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp.

Những hoạt động nào bị cấm ở "vùng cam" Hà Nội?

Chủ tịch Hà Nội hỏa tốc yêu cầu dừng tập trung đông người không cần thiết - Ảnh 1.

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Ảnh minh hoạ.

Ở trạng thái dịch cấp độ 3, các quận "vùng cam" của Hà Nội đều yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày; Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp chuyển sang dạy và học theo hình thức trực tuyến.

Bên cạnh việc siết chặt 2 hoạt động nêu trên, các quận còn bổ sung thêm các quy định phòng, chống dịch phù hợp với đặc thù ở địa phương. Cụ thể:

Không tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm.

Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất.

Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao như: cơ sở làm đẹp (trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc); khu vui chơi, giải trí; quán bar; karaoke (kể cả karaoke loa kéo, quán hát cho nhau nghe); game; massage; phố đi bộ.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Nghệ An: Bé gái 2 tuổi ngã vào bể cá cảnh tử vong

Ảnh minh hoạ.

Sáng 27/12, ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu bé 2 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều ngày 26/12, cháu Vũ Khánh Ng. (2 tuổi, trú bản Na Niếng, xã Tri Lễ) một mình chơi trong khuôn viên của gia đình. Một lát sau, người thân không thấy cháu Ng. đâu nên gọi nhau đi tìm.

Khi đến khu vực bể cá cảnh trong khuôn viên sân nhà thì phát hiện cháu bé đã rơi xuống dưới. Những người có mặt đã nhanh chóng đưa cháu bé ra ngoài nhưng cháu đã tử vong.

Theo ông Cường, cháu Ng. là con gái thứ 2 của một thầy giáo trên địa bàn xã Tri Lễ. Gia đình nam giáo viên này mới xây xong nhà, vừa chuyển về nhà mới ở được ít hôm thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Giao Bộ GTVT quyết định nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế

Giao Bộ GTVT quyết định nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế

Việc mở lại đường bay được thực hiện trên cơ sở có hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thông suốt.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đối với đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc sớm cho phép mở lại khai thác chuyến bay thường lệ đi châu Âu, Úc. 

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tổng hợp, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, xem xét kỹ đề xuất này.

Lãnh đạo Chính phủ cho phép Bộ GTVT chủ động quyết định việc nối lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ tới các địa bàn có hệ số an toàn cao, bảo đảm nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Ngoài đảm bảo an toàn dịch bệnh, việc này phải tạo điều kiện thuận lợi đi lại trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn về giám sát y tế nhập cảnh, hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động dịch vụ và kinh doanh.

Theo chủ trương đã được thống nhất trong cuộc họp do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì hôm 10/12, kế hoạch mở lại các đường bay quốc tế dự kiến thí điểm từ 1/1/2022.

Hôm nay, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lần thứ 3 hầu tòa

Hôm nay, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lần thứ 3 hầu tòa 1

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa xử vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C.​​​​​​

Sáng 27/12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 đồng phạm với cáo buộc giúp liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu trái quy định.

Ông Nguyễn Đức Chung bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sáu bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Tứ - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến - cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (KH&ĐT); Phạm Thị Thu Hường - cựu Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội; Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh - Cty Đông Kinh; Võ Việt Hùng - cựu Giám đốc Cty Đông Kinh; Nguyễn Tiến Học - cựu Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội - bị truy tố, xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên xử dự kiến diễn ra liên tục trong 5 ngày, từ ngày 27-31/12.

Theo cáo buộc, dù gói thầu số hóa năm 2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư và người có thẩm quyền đối với gói thầu là Giám đốc Sở, nhưng ông Nguyễn Đức Chung là Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu này trái quy định của pháp luật.

Sau khi dừng thầu, ông Chung yêu cầu Sở KH&ĐT Hà Nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của TP trong khi tới thời điểm này, TP chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung và cho Cty Nhật Cường thí điểm số hóa để cho Cty Nhật Cường tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Đồng thời, Cty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm Giám đốc) ký kết hợp đồng kinh tế với Cty Nhật Cường (có cơ sở xác định là hợp đồng khống) để liên danh Nhật Cường - Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng thầu.

Thanh Hóa: Bắt quả tang 7 đôi nam, nữ đang mua bán dâm trong khách sạn

Các đối tượng trong vụ mua, bán dâm.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này vừa phát hiện, bắt quả tang 7 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm tại khách sạn.

Theo đó, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra khách sạn Phượng Hoàng 3 tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa và phát hiện 7 đôi nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm.

Tại chỗ, công an đã bắt giữ 4 đối tượng môi giới mại dâm gồm: Nguyễn Thị Tới (SN 1987) ở phường Đông Hương, Lê Công Đức (SN 1993) ở phường Long Anh - đều thuộc thành phố Thanh Hóa; Lê Thị Kim Oanh (SN 1995) ở huyện Thạch Thành và Chu Thị Lệ (SN 2000) ở huyện Hoằng Hóa.

Theo cơ quan công an, phương thức mua bán dâm của các đối tượng khá tinh vi. Với "mác" lễ tân khách sạn Phượng Hoàng 3, khi biết khách có nhu cầu mua dâm, Đức sẽ liên hệ với Tới để điều gái đến bán dâm cho khách tại khách sạn với giá từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng/lần.

Sau đó, Đức và Tới sẽ lấy tiền "hoa hồng" từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm.

Riêng Oanh và Lệ là 2 đối tượng vừa môi giới mại dâm, vừa trực tiếp tham gia bán dâm. Hai đối tượng này, khi biết khách có nhu cầu mua dâm đã rủ và giới thiệu thêm một số cô gái khác để cùng tổ chức mua bán dâm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...