Bản tin Hoà Nhập ngày 28/1/2022: 4 em học sinh bị thương nặng nghi do chơi pháo nổ tự chế

2022-01-27 23:05:50 0 Bình luận
Ngày 27/1, một lãnh đạo UBND xã Xuân Vân (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi nổ pháo tự chế khiến 4 học sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/1, người dân phát hiện 4 em học sinh từ khoảng 12 đến 14 tuổi bị thương nặng sau tiếng nổ lớn. Các em sau đó được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

4 em nhỏ bị thương nặng nghi do tự chế pháo nổ - Ảnh 1.

1 trong 4 học sinh bị thương.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, sau khi tiếp nhận, kíp trực cấp cứu đã khẩn trương thăm khám, nỗ lực cấp cứu hồi sức tích cực, xử lý nhanh các tổn thương. Kết quả chẩn đoán 1 bé bị chấn thương sọ não và mắt, 1 em bị vết thương thấu ngực, 1 em bị vết thương thấu bụng thủng ruột, tràn khí màng phổi và 1 em bị vết thương bụng và bàn tay.

Hiện có 3 em đã chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương để điều trị, còn 1 em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Vaccine ngừa COVID-19 không ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh ống nghiệm

BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Ảnh minh hoạ.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện vaccine ngừa COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA không ảnh hưởng đến hiệu quả của biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Sản phụ khoa, các nhà khoa học tại Trường Y khoa Icahn và Hiệp hội Y học Sinh sản New York (Mỹ) đã so sánh tỷ lệ thụ tinh, mang thai và sẩy thai sớm ở những sản phụ sử dụng phương pháp IVF - đã tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer (Mỹ)-BioNTech (Đức) hoặc của Moderna (Mỹ) - với những sản phụ chưa tiêm phòng.

Kết quả cho thấy 222 sản phụ đã tiêm phòng và 983 sản phụ chưa tiêm đã trải qua quá trình kích thích buồng trứng - phương pháp y tế để kích thích trứng phát triển - có tỷ lệ trứng được lấy, thụ tinh và phôi tương tự nhau với số lượng nhiễm sắc thể bình thường.

Trong quá trình chuyển phôi đông lạnh (trứng được lấy từ buồng trứng và được thụ tinh với tinh trùng trong phòng thí nghiệm, tạo ra các phôi được đông lạnh, sau đó những phôi này được rã đông và chuyển vào tử cung của sản phụ), nhóm 214 sản phụ đã tiêm phòng và 733 chưa tiêm trải qua có tỷ lệ có thai và sẩy thai sớm tương tự nhau.

Các nhà nghiên cứu đi đến kết luận việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA không gây tác dụng phụ đối với quá trình kích thích hay mang thai sớm sau IVF. Họ cho biết những phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng về sự an toàn của việc vaccine ngừa COVID-19 đối với những phụ nữ đang muốn thụ thai.

Bến xe Hà Nội vắng khách những ngày cuối năm

Ảnh: Bến xe Hà Nội 'vắng tanh như chùa Bà Đanh', hành khách ung dung nằm ngủ - 5

Xe khách nhận hàng hóa để vận chuyển khi lượng khách sụt giảm đáng kể.

Dịch COVID-19 khiến các bến xe lớn ở Hà Nội vắng khách chưa từng thấy, không còn cảnh xe ra vào tấp nập, người người xếp hàng mua vé về quê ăn Tết như mọi năm.

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, thế nhưng các bến xe ở Hà Nội như bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm, bến xe Mỹ Đình... vẫn đìu hiu, thưa thớt khách. Trưa 27/1, tại khu vực quầy vé của bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lác đác 2-3 người đến mua vé.

Tương tự, tại bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội), từ khu vực cổng đến các sảnh chờ khách đều trống vắng. Hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng vắng vẻ, lượt người vào bến xe thưa thớt.

Một số tài xế cho biết, năm nay vắng khách hơn rất nhiều so với mọi năm. Nhiều người ngại dịch bệnh nên cũng lựa chọn phương tiện cá nhân, xe dịch vụ bên ngoài để về quê.

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lượng khách quá ít khiến nhiều doanh nghiệp vận tải liên tỉnh đến thời điểm này vẫn đang hoạt động cầm chừng.

Hà Nội: Xảy 2 vụ chết người do rơi chung cư cao tầng

Bé trai rơi từ tầng 31 chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong

Hiện trường vụ bé trai 7 tuổi rơi xuống đất tử vong.

Hai vụ rơi lầu cao chung cư cao tầng đều xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong ngày 27/1, 2 nạn nhân là một người lớn và một trẻ em. 

Theo đó vào khoảng 15 giờ chiều, cư dân chung cư Imperia Sky Garden, phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nghe thấy tiếng động lạ. Kiểm tra tại khu vực sân chơi khu chung cư thì thấy thi thể một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Qua xác minh thì nạn nhận là anh NQ - cư dân sinh sống tại tòa C của khu chung cư.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy thông tin, vừa xảy ra tiếp vụ cháu bé khoảng 7 tuổi, rơi từ tầng cao tại Khu đô thị Times City. Nạn nhân sống ở tầng 31 tòa T9.

Thời điểm xảy ra sự việc bé trai 7 tuổi cùng anh 15 tuổi đang ở nhà. Người anh ra ngoài một lúc thì người em rơi từ ban công xuống đất, tử vong.

Đồng Nai: Cho phép mở lại quán bar, vũ trường, karaoke, massage dịp Tết Nguyên đán

Cận Tết, Đồng Nai cho phép mở lại quán bar, vũ trường, karaoke, massage - Ảnh 1.

Từ 0 giờ ngày 28/1, Đồng Nai cho phép mở lại karaoke, quán bar, vũ trường...

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh được xác định ở cấp độ 1, nguy cơ thấp. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc điều chỉnh các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" kể từ 0 giờ ngày 28/1.

Theo đó, các sự kiện, đám cưới, đám tang… không hạn chế số lượng người nhưng người tham gia phải được tiêm vắc-xin ít nhất 2 liều cơ bản hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng.

Các cơ sở ăn uống được phép hoạt động 100% công suất và phải bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Về việc dạy học trực tiếp cho trẻ, trước đó, ngày 25/1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã ký công văn chỉ đạo về việc cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đến 27/1, TP.HCM có 92 ca nhiễm biến thể Omicron

Đến 27/1, TP.HCM có 92 ca nhiễm biến thể Omicron 1

Kiểm soát dịch bệnh cho hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết tại buổi họp báo định kỳ chiều 27/1.

Ông Hải cho biết, trong ngày 26/1, số ca mắc mới trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm, chỉ còn 121 ca, ca tử vong còn 3 ca.

"Đây là điều đáng mừng trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan lơ là, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ", ông Hải nói.

Về ca nhiễm Omicron ở cộng đồng, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đến ngày 27/1, thành phố ghi nhận 92 ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó có 5 ca cộng đồng, 87 ca nhập cảnh, 185 F1 được truy vết đã âm tính.

Ông Tâm cho biết, các trường hợp nhập cảnh dương tính sẽ được cách ly tại bệnh viện dã chiến số 12. Sở Y tế đã trình UBND TP.HCM về việc mở rộng cách ly cho người nhập cảnh dương tính.

Nghệ An: Test nhanh phát hiện 105 ca Covid-19 không có triệu chứng

Phát hiện 105 ca mắc Covid -19 không có triệu chứng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Tối 27/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 27/1/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 213 ca mắc Covid-19 mới tại 19 địa phương.

Theo cơ quan chức năng thì trong số 213 ca mắc Covid-19 mới tại Nghệ An có 19 ca cộng đồng tại 8 địa phương (TP Vinh: 7, huyện Quỳnh Lưu: 4, huyện Nam Đàn: 3, huyện Quỳ Châu: 1, huyện Yên Thành: 1, huyện Đô Lương: 1, huyện Diễn Châu: 1, huyện Hưng Nguyên: 1); 194 ca còn lại đã được cách ly từ trước (117 ca là F1, 77 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Theo CDC Nghệ An, trong tổng số 213 ca mắc Covid-19 mới tại Nghệ An thì 108 ca có triệu chứng, 105 ca còn lại không có triệu chứng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...