Bản tin Hòa nhập ngày 28/6/2022: Tin áp thấp nhiệt đới; Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên mùa cao điểm hè

2022-06-28 21:46:48 0 Bình luận

Tin tức áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.Đến 19h ngày 29/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt  đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): từ vĩ tuyến 15,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19h ngày 30/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên mùa cao điểm hè

Nắng nóng kéo dài tại miền Bắc khiến cuộc sống của hàng nghìn sinh viên Hà Nội bị đảo lộn. Như mọi năm, tháng 6 là thời gian nghỉ hè của hầu hết học sinh, sinh viên trên cả nước. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian kết thúc năm học bị lùi lại. Thời tiết oi bức nên các bạn phải tìm nhiều cách tránh nóng.

Ảnh VTV

12 giờ, thời gian tưởng chừng nghỉ trưa nhưng lại trở nên đông đúc lạ thường. Có những giấc ngủ vội ban trưa, có người cố níu lại đến mãi khuya, chờ khi phòng trọ hạ nhiệt mới dám về học bài.

Đến các khu ký túc những ngày nắng nóng này, khó có thể "điểm danh" đầy đủ các bạn sinh viên ở phòng. Mặc dù hầu như ai cũng trang bị một chiếc quạt cho riêng mình, người thì tận 2 cái. Có phòng đếm phải tới 10 chiếc quạt nhưng cũng không làm dịu được cái nóng giữa trưa.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng ở miền Bắc sẽ vẫn còn kéo dài. Và những sinh viên thuê nhà trọ và phòng không có điều hòa vẫn sẽ phải tìm cách đối phó và sống chung với nóng.

Vàng tiếp tục tăng giá, giữ ngưỡng hơn 68 triệu đồng/ lượng bán ra

Chiều 28/6, DOJI Hà Nội niêm yết giá vàng quanh ngưỡng 67,95 triệu đồng/lượng mua vào, 68,65 triệu đồng/lượng bán ra. DOJI TP Hồ Chí Minh giao dịch vàng quanh ngưỡng tương tự 67,95 triệu đồng/lượng mua vào, 68,65 triệu đồng/lượng bán ra.

SJC Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết giá vàng ở mức 68,95 triệu đồng/lượng mua vào, 68,77 triệu đồng/lượng bán ra. SJC TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng mua vào ở ngưỡng tương tự; giá vàng bán ra ở ngưỡng 68,75 triệu đồng/lượng.

Thời gian gần đây, giá vàng trong nước giao dịch tương đối ổn định, dù có tăng, giảm nhưng trong biên độ tương đối hẹp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...