Bản tin Hòa Nhập ngày 28/8/2021: Gã đàn ông cầm dao ra đường truy sát cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19

2021-08-28 08:00:00 0 Bình luận
Cha đi bộ từ Bình Định vào Bình Dương thăm con ốm nặng; Nữ chuyên viên cấp 1.000 hồ sơ “luồng xanh” trái phép bị khởi tố; Ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19; Người đàn ông cầm dao đuổi cán bộ tại chốt kiểm dịch...

Nữ chuyên viên cấp 1.000 hồ sơ “luồng xanh” trái phép bị khởi tố

Ngày 27/8, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú tại Tổ dân phố 10 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nga là chuyên viên công tác tại Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, được Tổng cục Đường bộ tăng cường hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội duyệt cấp thẻ “luồng xanh”.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp trái phép hơn 1.000 thẻ mã luồng xanh (Ảnh: CAHN)

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định lợi dụng được giao duyệt, cấp thẻ “luồng xanh” cho các đơn vị vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Nga đã móc nối, duyệt, cấp trái phép cho khoảng hơn 1.000 hồ sơ xe ô tô và thu tiền hưởng lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Cha đi bộ từ Bình Định vào Bình Dương thăm con ốm nặng 

Vào khoảng 7h sáng 27/8, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cầu Đồng Nai, tổ công tác đã phát hiện một người đàn ông tên NVV (42 tuổi, quê Bình Định) đang đi bộ từ hướng cầu Đồng Nai về TP.HCM.

Anh V. cho biết vợ con anh đang ở trọ tại Bình Dương nhưng anh đi làm thuê ngoài TP Quy Nhơn, Bình Định. Mấy hôm trước, vợ gọi điện ra thông báo con bị bệnh nặng, anh V. tức tốc đi bộ từ TP Quy Nhơn về thăm con.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát G12 hỗ trợ anh NVV (Ảnh nld.com.vn)

Khi nghe anh V. trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, không còn tiền sinh hoạt trong người, Thiếu tá Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn không khỏi xúc động, đã lấy trong ví ra 1 triệu đồng gửi anh V. về nhà lo thuốc thang cho con.

Bên cạnh đó tổ công tác đã liên hệ với UBND phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp nhận, hỗ trợ anh NVV về tận nhà.

Hà Nội đình chỉ Chủ tịch xã vì để đám tang đông người trong mùa dịch

Chiều 27/8, trả lời báo chí một lãnh đạo huyện Đan Phượng, TP Hà Nội cho biết, huyện này vừa quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã và cán bộ văn hóa xã Thọ An để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xảy ra việc người dân tổ chức đám tang đông người trên địa bàn.

Cũng liên quan đến sự việc này, Ông Nguyễn Thành Lý, Chánh Văn phòng UBND huyện Đan Phượng cho hay, hiện nay tất cả những người tham gia đám tang này được cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm Covid-19.

"Lực lượng chức năng đang tiến hành xét nghiệm đối với những người tham gia đám tang ở xã Thọ An", ông Lý cho hay.

Dòng người đông đúc đi đưa tang do người dân quay. (Ảnh cắt từ clip). 

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh hàng trăm người đi đưa tang tại cụm dân cư số 4 (cụm 4) xã Thọ An, huyện Đan Phượng. Ngay sau đó, người dân đã phản ánh sự việc đến với chính quyền.

Đoạn clip cho thấy một đám tang diễn ra sáng ngày 19/8. Đoàn đưa tang lên đến cả trăm người, với nhiều bà vãi (phụ nữ lớn tuổi) cầm cờ, phường bát âm, nhóm thanh niên khiêng quan tài và rất đông họ hàng, người thân của người quá cố.

Hà Nội buộc thôi việc công chức phường trong vụ tiêm vaccine phải mất tiền

Ngày 27/8, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, UBND quận đã ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Nông Thị Cơ (SN 1993), công chức Văn phòng - thống kê, UBND phường Vĩnh Phúc, người liên quan đến thông tin phản ánh nhận tiền để tiêm vaccine "thần tốc".

Trước đó trong văn bản trả lời báo chí, UBND phường Vĩnh Phúc nêu rõ, sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND phường đã làm việc và yêu cầu bà Nông Thị Cơ báo cáo giải trình.

Bước đầu, bà Nông Thị Cơ thừa nhận có nhận khoản bồi dưỡng của 3 người để được sắp xếp ưu tiên tiêm trước do bản thân hiện đang gặp vấn đề khó khăn về tài chính.

Việc làm này bà Nông Thị Cơ khẳng định chỉ làm một mình và không nhận bất cứ sự chỉ đạo từ ai. Hành vi của bà Nông Thị Cơ không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức công vụ mà còn gây mất lòng tin đối với người dân đối với chính quyền, nhất là trong thời điểm dịch dã căng thẳng như hiện nay.

Nữ cán bộ phường Vĩnh Phúc bị kỷ luật liên quan vụ tiêm vắc xin Covid-19 "thần tốc" (Ảnh: Đại đoàn kết).

Trước đó, báo chí phản ánh tình trạng tiêm vaccine "thần tốc" tại UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Cụ thể, nếu bỏ một khoản phí nhất định "bồi dưỡng" cho một số trường hợp tại phường trên, người dân không những không phải chờ đợi mà còn được hưởng đặc quyền "nay đặt lịch, mai tiêm luôn".

Theo đó, để tiêm vaccine Covid-19 "siêu tốc", mỗi người phải đóng từ 0,8 - 1 triệu đồng.

Số tiền trên được giao nộp cho một người phụ nữ (gần 30 tuổi, chưa rõ danh tính). Sau khi nhận tiền "bồi dưỡng" (thường là 1 triệu đồng/người), người này sẽ sắp xếp giấy hẹn và lịch tiêm trong chớp nhoáng.

Những người ngoài địa bàn được nữ cán bộ nói trên "gắn" vào các công ty, đơn vị kinh doanh trên địa bàn để "hợp thức hóa".

Ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19

Những ngày qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung bị nhiễm COVID-19 được lan truyền rộng rãi. Trên hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19, rất dễ tìm ra thông tin của nữ ca sĩ.

Theo đó, giọng ca Áo mới Cà Mau được điều trị ban đầu ở bệnh viện Gia An 115 và sau đó được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau đó, quản lý của Phi Nhung xác nhận thông tin này trên mạng xã hội: “Thay mặt Phi Nhung, xin cảm ơn sự quan tâm của khán giả, báo chí những ngày qua. Phi Nhung đang được điều trị COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện, công việc còn nhiều bộn bề và cũng không có nhiều thời gian để trả lời hết những tin nhắn hỏi thăm của mỗi người. Phi Nhung hẹn gặp lại moi ngươi trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua thời gian khó khăn này”.

Ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19 (Ảnh: CTCC).

Trước đó, có thông tin nói rằng Phi Nhung đồng hành cùng Bếp thương Sài Gòn suốt 2 tháng qua. Trước khi bay về Mỹ, chị có đi tặng lương thực cho bà con. Nhưng trong quá trình này, chị đã tiếp xúc với vài người F0. Chị test nhanh ngay khi hay tin, kết quả âm tính.

Tuy nhiên, Phi Nhung nghĩ phải 5 - 10 ngày thì kết quả mới chính xác nên để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, chị tự cách ly và theo dõi.

Người hâm mộ Phi Nhung không khỏi lo lắng trước tin dữ. Họ đều cầu chúc nữ ca sĩ sớm vượt qua dịch bệnh để trở về với cuộc sống thường nhật.

Nghệ An công bố quyết định thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Nghệ An đã công bố Quyết định về việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng. Trung tâm này sẽ đảm nhiệm toàn bộ về nội dung phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 3167 của UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành nêu rõ nội dung việc thành lập Trung tâm phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đồng thời phân công rõ nhân sự, trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Ảnh: Phạm Bằng).

Theo quyết định nêu trên, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An sẽ đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Trung tâm phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Ông Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Phó chỉ huy trưởng Thường trực trung tâm.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh , ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh được giao làm Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, ông Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh và ông Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ làm Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Trung tâm còn có 12 thành viên là thủ trưởng các sở, ngành và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid tỉnh thực hiện các nội dung: Kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Sau khi công bố quyết định thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh tỉnh, cũng như các phương án, nhân sự, múc đích hoạt động...Trung tâm phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Nghệ An công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các vấn đề, phản ánh liên quan tới nội dung công tác phòng chống dịch bệnh tinhe Nghệ An là: 0865300567

Người đàn ông cầm dao đuổi cán bộ tại chốt kiểm dịch

Ngày 27/8, trên mạng xã hội đăng tải một clip có độ dài 43 giây ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao trên tay đuổi một người đeo băng đỏ bên tay phải, cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông tại chốt kiểm soát dịch chạy trước và người đàn ông cầm dao đuổi theo sau. Tuy nhiên, người đàn ông tại chốt kiểm soát dịch chạy được 1 đoạn thì bị vấp ngã xuống đất, người đàn ông cầm dao chạy tới và đâm xuống cán bộ tổ kiểm soát dịch.

Sau đó, mọi người ở khu vực đã chạy ra hỗ trợ giữ người đàn ông cầm dao lại. Được biết, sự việc trên xảy ra tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc.

Chiều 27/8, Đại tá Kiều Quang Phương, Trưởng Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên cầm dao tấn công, đâm cán bộ chốt kiểm dịch xảy ra trên địa bàn.

Ông Nguyễn Danh Quân, Chủ tịch UBND xã Chu Minh, huyện Ba Vì xác nhận sự việc xảy ra vào chiều 26/8 tại chốt kiểm soát dịch thuộc thôn Vĩnh Phệ, hướng từ đường 32 vào.

"Nam cán bộ may mắn chỉ bị thương tích nhẹ ở tay và hiện đang được điều trị còn người đàn ông cầm dao đã bị bắt", ông Quân nói.

Được biết, xã Chu Minh có 3 chốt mở.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ thành kinh đô du lịch mạo hiểm châu Á

Trên 200 km chiều dài của hệ thống hơn 425 hang động lớn nhỏ và các dòng sông ngầm đã tạo cho Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành một trong những hệ sinh thái Karst trên núi đá vôi nổi bật nhất trên thế giới.
2024-04-20 16:00:00

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45
Đang tải...