Bản tin Hòa Nhập ngày 29/10/2021: Gần 40.000 trẻ em được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong 2 ngày

2021-10-29 06:50:41 0 Bình luận
Tính đến 12 giờ trưa 28/10, có 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã triển khai tiêm vaccine theo kế hoạch, riêng quận Gò Vấp sẽ triển khai từ ngày 29/10. Như vậy, trong 2 ngày 27 và 28, toàn thành phố đã có 39.756 trẻ em được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Như vậy, từ ngày mai (29/10), toàn thành phố sẽ triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi. 

Tính chung trong 2 ngày, toàn thành phố đã có 39.756 trẻ em được tiêm vaccine phòng Covid-19, 167 trường hợp hoãn tiêm, 1 trường hợp chống chỉ định tiêm, 44 trường hợp được chuyển vào các bệnh viện để tiêm. Qua 2 ngày tiêm, các điểm tiêm đều an toàn về y tế và phòng, chống dịch; có xử lý trường hợp phản ứng phụ ở mức nhẹ và chưa ghi nhận trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm. 

Theo Kế hoạch 3522 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh, việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ở thành phố được thực hiện theo lộ trình giảm dần về lứa tuổi, từ 16 đến 17 tuổi, sau đó hạ dần theo tuổi cho đến khi tiêm hết số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn. 

“Mũi 1 sẽ tiêm trong khoảng 5-7 ngày, sau đó thành phố có 7 ngày để tiêm mũi 2. Số lượng dự kiến ban đầu theo báo cáo có khoảng 780.000 trẻ em được tiêm. Theo dự kiến này, Sở Y tế đã dự trù đầy đủ vaccine cho trẻ được tiêm theo kế hoạch”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay.

Phá đường dây đánh bạc tiền tỷ có doanh nhân, cán bộ tham gia

Nhóm người liên quan bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Chiều 28/10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin việc phá đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao với hình thức mua bán số lô, đề quy mô lớn.

Cụ thể, tối 26/10, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này bắt giữ 11 người trong đường dây đánh. Khám xét khẩn cấp địa điểm liên quan, công an thu giữ số tiền hơn 145 triệu đồng, 25 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu, nhà chức trách xác định số tiền huy động vào việc đánh bạc từ ngày 1/10 đến nay hơn 10 tỷ đồng.

Hai kẻ cầm đầu được xác định là Phan Quang Đông (52 tuổi) và Phan Thúc Định (34 tuổi, cùng ở xã Định Hoá, huyện Kim Sơn). Những người trong đường dây có doanh nhân, một số cán bộ công chức.

Lào Cai bắt đầu đón người ngoại tỉnh tới du lịch bằng xe khách

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Kể từ ngày  27/10, sau khi một số tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Lào Cai đi (và ngược lại) được khôi phục, bắt đầu ghi nhận một bộ phận khách du lịch ngoại tỉnh đến địa bàn bằng xe khách.

Số du khách này chủ yếu đi tự do hoặc theo tour nhỏ, tự mua combo tương tự những khách tới Lào Cai du lịch bằng xe con giai đoạn trước. Các tour truyền thống trọn gói, khép kín, đông người vẫn rất hạn chế. Khu du lịch Sa Pa là địa chỉ được nhiều du khách chọn lựa nhất. Dự báo cuối tuần này, lượng khách du lịch sẽ gia tăng.

Theo ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, việc tổ chức đón du khách ngoại tỉnh được thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn tạm thời của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 18/10 vừa qua. Hiện, Lào Cai cũng đang hoàn thiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch từ nay đến hết năm 2021.

“Sau khi Bộ có hướng dẫn rất chi tiết rồi thì Sở cũng có văn bản hướng dẫn cho các địa phương về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên nguyên tắc không đặt thêm quy định phiền hà, bây giờ chỉ còn chờ kế hoạch của tỉnh thôi”, ông Trần Sơn Bình cho biết.

Tội phạm lừa đảo tại TP.HCM tăng mạnh

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Thu Hằng.

Từ ngày 1 đến 28/10, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP.HCM xảy ra 22 vụ, tăng 120% so với cùng kỳ; tăng 100% so với một tháng liền kề.

Theo thống kê, các đơn vị đã tổ chức trên 600 tổ tuần tra mỗi ngày. Cụ thể, ngày 27/10 tổ chức 641 tổ, ngày 28/10 là 637 tổ.

Qua đó, công an xử lý 1.563 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt số tiền hơn 248 triệu đồng; trong đó, 4 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, trộm cắp tài sản xảy ra 98 vụ, so với thời gian liền kề tăng 40 trường hợp, tương đương 68,77%.

Đáng chú ý, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 22 vụ, tăng 12 vụ so với cùng kỳ, tương đương tỷ lệ 120%; so với thời gian liền kề tăng 11 vụ, tương đương 100%.

Về an ninh trật tự, đại diện Công an TP.HCM cho biết từ ngày 1/10 đã tăng cường các biện pháp về phòng chống tội phạm, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định.

Phú Thọ: Số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước tới nay

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sang lọc cho người dân phường Gia Cẩm, TP Việt Trì. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Phú Thọ, trong ngày 28/10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 81 ca mắc COVID-19 mới.

Đây là ngày tỉnh Phú Thọ ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất từ trước đến nay. Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 545 ca mắc COVID-19.

Toàn tỉnh hiện quản lý, theo dõi 6.265 F1, trong đó 304 trường hợp cách ly tập trung và 5.961 trường hợp cách ly tại nhà; có 24.884 F2; 30.575 F3 đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Trong đó, thành phố Việt Trì có 332 ca tại 21 xã, phường; thị xã Phú Thọ 14 ca tại 2 xã; huyện Lâm Thao 115 ca tại 11 xã, thị trấn; huyện Phù Ninh 73 ca tại 9 xã, thị trấn; huyện Tam Nông 7 ca tại 3 xã; huyện Cẩm Khê 1 ca tại 1 xã; huyện Hạ Hòa 1 ca tại 1 xã và huyện Thanh Thủy 2 ca tại 2 xã. Có 5 xã, phường trên địa bàn ghi nhận ca mắc COVID-19 mới đó là xã Tân Dân, thành phố  Việt Trì; xã Vĩnh Lại huyện Lâm Thao; xã Vạn Xuân huyện Tam Nông; xã Tiên Phú huyện Phù Ninh; xã  Đào Xá huyện Thanh Thủy.

Lũy tích toàn tỉnh Phú Thọ đã tiêm 789.126 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó có 691.998 người đã được tiêm một mũi và 97.128 người được tiêm đủ hai mũi vaccine.

Nhiều địa phương đóng cửa trường vì ca nhiễm học sinh

Giáo viên Trường Tiểu học Tứ Xã 1, huyện Lâm Thao, Phú Thọ dạy học trực tuyến. Ảnh: Báo Phú Thọ

Phú Thọ đóng cửa khoảng 150 trường ở 5 huyện, thành, thị xã; Thành phố Nam Định cho toàn bộ học sinh chuyển sang học trực tuyến.

15 ngày qua, tính từ 14/10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 487 ca mắc Covid-19 ở 8 huyện, thị, thành. Trong đó có 170 học sinh và 12 giáo viên là F0, cùng rất nhiều F1, F2 liên quan đến trường học.

Nam Định hôm qua công bố 28 ca mắc mới, trong đó có 12 học sinh THCS Trần Bích San, THCS Phùng Chí Kiên và THPT Trần Hưng Đạo, đều thuộc thành phố Nam Định. Vì vậy, học sinh phổ thông trong và ngoài công lập, các trung tâm ngoại ngữ ở thành phố phải dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Quảng Nam cũng có ổ dịch mới phức tạp ở huyện Nam Trà My, được phát hiện trưa 24/10, khi một nhân viên hợp đồng của trường Phổ thông dân tộc bán trú và THCS Trà Tập đi xét nghiệm Covid-19, làm thủ tục dự thi viên chức ngành giáo dục rồi có kết quả dương tính. Ngay sau đó, các trường học trên địa bàn xã Trà Mai và Trà Tập phải đóng cửa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...