Bản tin Hoà Nhập ngày 29/12/2021: Công bố thời gian ủ bệnh của biến thể Omicron

2021-12-29 08:57:38 0 Bình luận
Người nhiễm Omicron có thể có triệu chứng, xét nghiệm dương tính và có khả năng lây virus cho người khác chỉ sau 3 ngày, ngắn hơn so với mức 4-6 ngày của Delta và chủng gốc, theo nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) công bố ngày 28/12, New York Times đưa tin.

Biến thể Omicron là gì? Mức độ lây lan như thế nào? | Medlatec

Biến thể Omicron  có khả năng lây virus cho người khác chỉ sau 3 ngày, ngắn hơn so với mức 4-6 ngày của Delta.

Thời gian ủ bệnh của F0 nhiễm chủng Omicron có thể rơi vào khoảng 72 tiếng, ngắn hơn so với các chủng khác, theo một nghiên cứu mới vừa được CDC Mỹ công bố.

Nghiên cứu được thực hiện đối với cụm dịch Omicron gồm 6 người trong độ tuổi 11-48 thuộc cùng hộ gia đình tại bang Nebraska (Mỹ), trong đó có một người đàn ông 48 tuổi chưa tiêm chủng gần đây từng đến Nigeria.

Những người này được xác nhận nhiễm Omicron vào ngày 2/12, nhưng họ đã bị nghi mắc Covid-19 từ nhiều ngày trước khi Mỹ xác nhận ca nhiễm chủng mới đầu tiên vào ngày 1/12.

Chỉ một người trong gia đình này đã tiêm chủng đầy đủ. 5 trên 6 người trong nhà, bao gồm người đàn ông trở về từ Nigeria, đều đã mắc Covid-19 vào năm 2020. Không ai có bệnh nền.

Nghiên cứu cũng cho biết 6 người này có triệu chứng nhẹ. Cả 6 người đều mô tả mức độ ốm lần này tương đương hoặc nhẹ hơn lần đầu mắc Covid-19.

Đề nghị khởi tố chồng cũ​ cùng "dì ghẻ" trong vụ bé gái 8 tuổi bị đánh tử vong

Mẹ đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong đề nghị khởi tố chồng cũ

Đối tượng hạnh hạ bé gái tử vong khai báo tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ “dì ghẻ” hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong gây xôn xao dư luận, nguồn thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho hay, đơn vị đang thu thập thông tin, làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Kim Trung T. (ngụ tại quận 1)-  cha bé N.T.V.A. (SN 2013

Được biết, ngay sau khi vào cuộc điều tra về cái chết của cháu A., cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ ông T. và người tình của ông là bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, tạm trú quận tại Bình Thạnh).

Đến nay, đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trang để điều tra về hành vi “hành hạ trẻ em”.  

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu ông T.  khai báo những thông tin liên quan.

Ông T. có khai, quá trình chung sống vì ông nhiều việc nên giao việc chăm sóc cũng như kèm cháu A. học cho bà Trang. Ông có biết việc bà Trang dùng roi mây, cây gỗ… để đánh cháu. Một số lần ông chứng kiến và thấy bé A. bị bầm tím trên cơ thể nhưng thấy con “sợ” bà Trang, nên không nói gì.

Kết quả khám nghiệm pháp y xác định cháu bé bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm. Qua điều tra, CQĐT xác định Trang có dấu hiệu phạm tội hành hạ cháu bé nên khởi tố, bắt tạm giam. CQĐT cũng đang làm rõ hành vi của người cha, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

​​​​​​Cấm phương tiện di chuyển qua cầu Chương Dương trước 4h hàng ngày

Hà Nội phân luồng từ xa phục vụ kiểm định cầu Chương Dương - Ảnh 1.

Cầu Chương Dương mỗi ngày có khoảng 95.000 lượt xe đi qua, gấp hơn 8 lần so với thiết kế.

Phục vụ kiểm định cầu Chương Dương, từ nay đến hết tháng 12, Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện di chuyển qua cầu này từ 0h - 4h.

UBND TP Hà Nội vừa có yêu cầu Sở GTVT phối hợp Công an thành phố, các quận huyện liên quan trong thời gian thực hiện phân luồng kiểm định cầu Chương Dương phải có lực lượng trực 24/24h để hướng dẫn giao thông, bố trí các chốt trực hợp lý phân luồng từ xa.

Tháng 4/2020 UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương duy tu, sửa chữa tổng thể cầu Chương Dương (cầu dầm thép đã gần 40 năm tuổi).

Cụ thể, các thanh giàn, dầm, bu lông, đinh tán bị hoen gỉ, làm giảm tiết diện của kết cấu chịu lực; bản bê tông mặt cầu và lớp thảm bị bong vỡ, thường xuyên phải trám vá để đảm bảo an toàn giao thông; bê tông gờ lan can bị nứt vỡ, bong tróc lộ cốt thép, tay vịn bị cong vênh gây mất mỹ quan đô thị...

Những đối tượng nào được nhận hỗ trợ dịp Tết Nhâm Dần 2022

Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục hỗ trợ vốn ưu đãi, các chính sách hỗ trợ học phí, tặng học bổng cho con em hộ nghèo đến trường.

Dịch Covid-19 tác động đã khiến số hộ nghèo, cận nghèo tại TP.HCM gia tăng.

TP.HCM đã có kế hoạch chăm lo để đảm bảo người dân có một cái Tết Nhâm Dần 2022 an vui, đầm ấm bằng cách mở rộng diện chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Theo ông Lê Minh Tấn – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, dịp Tết này, cùng với tặng quà các gia đình chính sách, thành phố có phần quà tết 1,15 - 1,25 triệu đồng/hộ gửi tới các hộ nghèo, hộ vừa thoát chuẩn nghèo, cận nghèo (khoảng 58.000 hộ). Số hộ nghèo, cận nghèo được chăm lo tết tăng hơn 26.300 hộ do đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Các trường hợp diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người già trên 80 tuổi trở lên được nhận phần quà tết 1,15 triệu đồng/người. 

“Dù ngân sách có nhiều khó khăn song thành phố vẫn dành khoảng 900 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên đán 2022, tăng 100 tỷ đồng so với năm trước.

Cũng theo ông Tấn, riêng 1,5 triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã được lập danh sách nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ. Các quận, huyện và TP Thủ Đức đang khẩn trương hoàn tất hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 1, đợt 2, đợt 3) trước ngày 15/1/2022. 

Cho phép dùng test nhanh để xác định người mắc hoặc khỏi bệnh Covid-19

Cho phép test nhanh để xác định người mắc hoặc khỏi bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Việc cho phép dùng test nhanh Covid-19 để phát hiện người mắc Covid-19 có thể tiết kiệm được nhiều chi phí xét nghiệm và thời gian.

Trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký văn bản gửi các bệnh viện thuộc Bộ Y tế; sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; y tế các bộ, ngành ngày 28/12, Bộ Y tế nêu bộ đã nhận được văn bản đề xuất của nhiều sở y tế tỉnh, thành đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên (test nhanh) để xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh.

Sau nghiên cứu, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng và hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 để xác định ca bệnh theo hướng dẫn.

Đề nghị tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 3 - 4 năm tù

Đề nghị tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 3 - 4  năm tù

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa.

Sáng 29/12, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đồng phạm vụ số hóa chuyển sang phần tranh luận.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mức án 3 - 4 năm tù vì tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với các bị cáo còn lại bị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt:

Nguyễn Văn Tứ (nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội): 36- 42 tháng tù.

Phạm Thị Kim Tuyến (nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Hà Nội):  5 - 6 năm tù;

Phạm Thị Thu Hường (nguyên Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội): 4 - 5 năm tù;

Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh): 4 - 5 năm tù;

Võ Việt Hùng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh): 5 - 6 năm tù;

Nguyễn Tiến Học (nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội): 36 - 42 tháng tù.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...