Bản tin Hòa Nhập ngày 3/10/2021: Tích hợp thẻ xanh Covid-19 trên căn cước công dân

2021-10-03 08:00:00 0 Bình luận
Bộ Công an đang rà soát tài khoản đã huy động từ thiện của một số cá nhân; Tích hợp thẻ xanh Covid-19 trên căn cước công dân gắn chíp; Thủ tục học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 được vay vốn...

Bộ Công an đang rà soát tài khoản đã huy động từ thiện của một số cá nhân

Tại cuộc họp báo của Chính phủ chiều 2/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao xác nhận vừa qua Bộ Công an đã nhận được tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan đến một số cá nhân hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện cứu trợ cho nhân dân vùng bão lũ khu vực miền Trung năm 2020.

Theo ông Tô Ân Xô, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự kiểm tra, xác minh. Hiện Cục đang phối hợp với các ngân hàng tiến hành rà soát các tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân.

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh VTV.vn).

Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với UBND và MTTQ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền các cá nhân đã tiến hành cứu trợ, làm từ thiện tại đó.

Cục Cảnh sát hình sự cũng đã mời một số tổ chức, cá nhân làm việc, đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để có kết luận chính xác về vấn đề này theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát hình sự cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự ở một số địa phương tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên các địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi trục lợi hay chiếm đoạt tài sản.

Tích hợp thẻ xanh Covid-19 trên căn cước công dân gắn chip

Chiều 2/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an) cho biết thẻ căn cước công dân gắn chip đã được tích hợp thông tin tiêm vaccine Covid-19, giấy đi đường, xét nghiệm, giấy phép lái xe và chế độ chính sách được hưởng...

Thẻ xanh Covid là một hình thức công nhận cho người đã có miễn dịch với nCoV nhờ tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc từng mắc Covid-19 và đã hoàn thành cách ly. Thẻ xanh Covid hay thông tin tiêm vaccine đã có ở PCCovid, ứng dụng duy nhất phục vụ chống dịch vừa ra mắt. Mã QR được sinh ra trên PCCovid là mã QR cá nhân duy nhất của người dân, chứa thông tin liên quan đến phòng chống dịch

C06 cũng tích hợp những thông tin này trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Khi đến nơi công cộng hay cơ quan, người dân chỉ cần đưa thẻ để những nơi này quét mã QR và sẽ hiện ra thông tin.

Quét thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip (ảnh : vnexpress.net).

Theo C06, mọi dữ liệu được liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên đảm bảo chính xác, bảo mật. Dữ liệu cũng liên tục được cập nhật, bổ sung từ cơ quan y tế, doanh nghiệp, đơn vị tiêm chủng...

Hiện, Bộ Công an đã trả khoảng 45 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân. Mã QR trên thẻ chứa 7 trường thông tin cơ bản của công dân, phù hợp với yêu cầu đọc thông tin nhanh của các tổ chức, cá nhân. Mặt sau thẻ chứa mã hàng không dân dụng quốc tế theo tiêu chuẩn ICAO. Chip điện tử chứa thông tin sinh trắc học, ảnh chân dung và vân tay theo tiêu chuẩn.

Đồng Nai cho phép công nhân đi về hàng ngày bằng xe cá nhân

Theo đó, có khoảng 15.500 công nhân của 19 doanh nghiệp ở "vùng xanh" được đi, về hàng ngày bằng phương tiện đưa đón tập trung và phương tiện cá nhân. Người lao động phải đảm bảo ở khu vực vùng xanh tại địa phương, phải được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi (sau 14 ngày) hoặc đã điều trị khỏi COVID-19 trong vòng 180 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tiêm vaccine cho công nhân huyện Vĩnh Cửu (Ảnh: CDC Đồng Nai)

Nếu đi bằng phương tiện tập trung, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức đưa đón đảm bảo an toàn, không lây nhiễm. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định. Việc đưa đón đảm bảo nguyên tắc chỉ có người lao động của doanh nghiệp trên phương tiện, đi xe nào về xe đó, lên xe phải đo thân nhiệt. Không dừng đỗ xe tại nơi khác để người trên xe tiếp xúc người ngoài, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi, về.

Nếu người lao động đi bằng xe cá nhân (xe 2 bánh hoặc ô tô dưới 9 chỗ), doanh nghiệp phải thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định, ngoài ra còn phải làm việc với UBND xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú để được cấp giấy đi đường. Người lao động đi, về hàng ngày theo đúng lộ trình từ nơi cư trú đến doanh nghiệp, tuyệt đối không dừng đỗ hoặc ghé khu vực khác không đúng lộ trình di chuyển.

Không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ giữa tháng 10/2021

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 10/2021, khả năng có khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Cũng trong tháng 10, không khí lạnh bắt đầu hoạt động vào những ngày giữa tháng và có xu hướng gia tăng trong nửa cuối tháng.

Mưa trong tháng 10 tập trung nhiều hơn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có nhiều ngày có mưa rào và dông, thời gian mưa tập trung về chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Thủ tục học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 được vay vốn

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 3300/UBND-KGVX, ngày 30/9 về tháo gỡ khó khăn cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nơi phải thực hiện giãn cách xã hội. Để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội kịp thời, UBND TP giao Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH khẩn trương đề nghị các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề, cơ sở đào tạo trực thuộc trên địa bàn TP cung cấp kịp thời bản chính giấy xác nhận của nhà trường theo hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho các học sinh, sinh viên đang theo học tại trường, cơ sở đào tạo.

Học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (Ảnh: kinhtedothi.vn).

Trường hợp cơ sở đào tạo chưa cung cấp được bản chính giấy xác nhận cho học sinh, sinh viên do giãn cách hoặc đang học online vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, học sinh, sinh viên liên hệ ngay với trường, cơ sở đào tạo gửi bản scan hoặc ảnh chụp giấy xác nhận đã ký đóng dấu qua địa chỉ thư điện tử của học sinh, sinh viên và địa chỉ thư điện tử của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội yêu cầu các phòng giao dịch trực thuộc công khai địa chỉ thư điện tử tại trụ sở làm việc và tại điểm giao dịch xã, phường, thị trấn. Đồng thời, các phòng giao dịch phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, tổ tiết kiệm và vay vốn làm tốt công tác tuyên truyền để các trường hợp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn biết. Bên cạnh đó, là thông tin địa chỉ hòm thư điện tử này tới các trường, cơ sở đào tạo biết để gửi bản scan hoặc ảnh chụp giấy xác nhận của trường cho phòng giao dịch nơi cho vay.

Về phía Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo ngay công tác rà soát, xác nhận đối tượng thụ hưởng, giải quyết thủ tục, hồ sơ vay vốn bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng quy định.

Xbox giúp người khuyết tật tìm kiếm trò chơi dễ dàng hơn

Theo The Verge, Xbox đang giúp việc tìm kiếm thông tin trợ năng cho các trò chơi trở nên dễ dàng hơn, theo một thông báo từ công ty tại Accessibility Showcase. Trò chơi trong cửa hàng Microsoft sẽ có thêm thẻ trợ năng, giúp người chơi khuyết tật có thể nắm rõ ràng thông tin về trò chơi có các tính năng họ cần trước khi mua hoặc tải xuống. Các thẻ sẽ xuất hiện trong cửa hàng dành cho các thành viên của Xbox Accessibility Insiders League (XAIL) bắt đầu từ ngày 1.10 và sẽ được tung ra cho tất cả người dùng Xbox.

Các thẻ trợ năng sẽ giải quyết một vấn đề thường được người chơi khuyết tật gặp phải, đó là phải tự tìm tòi thông tin để tìm ra trò chơi nào họ có thể chơi. Bởi vì việc liệt kê một số tính năng nhất định của trò chơi trong cửa hàng sẽ có thể khiến bạn khó theo dõi các thông tin, đặc biệt nếu thông tin đó không có sẵn trên trang web của nhà phát triển hoặc trong các bài đánh giá.

Hệ thống thẻ trợ năng đang dần có mặt trên Microsoft Store, Xbox cho biết chúng cũng sẽ bắt đầu hiển thị trên Xbox.com, ứng dụng Xbox trên PC và ứng dụng Xbox Game Pass trong những tháng tới.

Các thẻ trợ năng của cửa hàng Xbox (Ảnh: thanhnien.vn).

Xbox cho biết họ có kế hoạch thu thập phản hồi từ các thành viên XAIL trong tháng tới trước khi mở rộng tính khả dụng của các thẻ trợ năng. Một phần của việc tinh chỉnh các thẻ liên quan đến việc xác định các tiêu chí mà trò chơi cần đáp ứng để được gắn nhãn cho từng tính năng.

Danh sách các thẻ bao gồm 20 tính năng, chẳng hạn như thuật lại menu trò chơi, thiết lập lại nút điều khiển đầu vào và nhiều tính năng khác có thể được thêm vào trong tương lai dựa trên phản hồi từ người chơi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...