Bản tin Hoà Nhập ngày 31/12/2021: Thay đổi cách xác định F0, F1 trong dịch Covid-19

2021-12-31 08:57:05 0 Bình luận
Ngày 29/12, Bộ Y tế vừa có Công văn số 11042/BYT-DP về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 (F0) và cách xác đinh F1 gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Ngày 29/12, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về cách xác định F0 và F1. Ảnh minh hoạ.

Ca bệnh xác định (F0) là một trong số các trường hợp: 

Người có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp phát hiện vật liệu di truyền của vi rút (RT-PCR). 

Người tiếp xúc gần (F1) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Người có biểu hiện lâm sàng nghi mắc Covid-19 (ca bệnh nghi ngờ là F1 có 2 trong số các biểu hiện lâm sàng ho, sốt đau họng…) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1).

Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp:

Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể…) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 

Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0. 

Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. 

Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE).

Dập tắt đám cháy lớn tại chợ vải Ninh Hiệp sau hơn 3 giờ cứu hộ

Cháy kho vải cạnh chợ Ninh Hiệp - VnExpress

Nguyên nhân cháy chưa được xác định. Một số nhân chứng cho biết sau tiếng nổ lớn từ nhà hàng nằm phía sau Bưu điện Ninh Hiệp, lửa bén sang kho vải.

22h ngày 30/12, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) thông tin, khoảng 20h50 cùng ngày, sau hơn 3 giờ nỗ lực cứu hộ, cứu nạn cùng với các lực lượng chữa cháy thuộc Công an thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đơn vị đã dập tắt được đám cháy tại chợ Ninh Hiệp.

Trước đó, khoảng 17h30 cùng ngày, tại một cửa hàng bán gas thuộc xóm 6, dốc Baza, xã Ninh Hiệp xảy ra cháy. Ngọn lửa xuất phát từ quán gà Mạnh Hoạch kế bên, sau đó lan nhanh vào dãy kho chứa vải của người dân gần đó tạo thành quầng lửa lớn, có thể nhìn thấy từ xa.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã triển khai khoanh vùng, dập lửa. Tuy nhiên, do chất cháy đều là vải và tập kết số lượng lớn, nên đám cháy bùng phát dữ dội, đe dọa tài sản và tính mạng, an toàn người dân.

Theo thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, đám cháy không gây thiệt hại về người.

TP.HCM: Hơn 60% phụ huynh đồng ý cho con học trực tiếp từ ngày 3/1/2021

Học sinh lớp 9 trường THCS Lương Định Của, TP Thủ Đức khai báo y tế trước giờ vào học ngày 13/12. Ảnh: Mạnh Tùng

Tỷ lệ học sinh đến trường trong hai tuần qua là hơn 96%, dù chỉ khoảng 79% phụ huynh đồng ý, theo kết quả thăm dò ý kiến trước khi mở cửa.

Thông tin được ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM) cung cấp tại buổi họp báo về công tác phòng, chống Covid-19, chiều 30/12.

Theo ông Trọng, Sở đã trình UBND TP HCM phương án mở rộng việc dạy trực tiếp cho các khối 7, 8, 10, 11. Kế hoạch này vẫn đang chờ Thành phố thông qua.

60-80% phụ huynh các trường THCS, THPT đồng thuận cho thêm 4 khối 7, 8, 10 và 11 học trực tiếp từ 3/1/2022, như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đưa ra hai lý do cho đề xuất trên.

Thứ nhất, kết quả thí điểm hai tuần dạy trực tiếp với học sinh khối 9 và 12 là khả quan. Các trường đã có kinh nghiệm và phương án xử lý tốt với tình huống xuất hiện F0.

Thứ hai, học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đã được tiêm đủ hai mũi vaccine; các em đủ lớn, có ý thức và kỹ năng phòng dịch. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, thành phố đã kết thúc hai đợt tiêm vaccine cho trẻ 12-17 tuổi. Theo đó, hơn 709.000 trẻ đã được tiêm chủng, tỷ lệ tiêm mũi một là 96,6%; mũi hai là 85,5%.

Bắt khẩn cấp cha ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Nóng: Bắt khẩn cấp cha ruột bé gái bị bạo hành ở TP HCM - 1

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Sáng 31/12, nguồn tin của báo Người Lao Động xác nhận khuya 30/12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai). Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được VKSND quận Bình Thạnh phê chuẩn.

"Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Thái để điều tra hành vi giúp sức cho người tình là bà Quỳnh Trang trong việc bạo hành đến chết cháu bé 8 tuổi. Hành vi bạo hành là không thể tha thứ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật", nguồn tin của Báo Người Lao Động nói.

Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp bà Trang về tội "Hành hạ người khác". Việc không bắt giam ông Thái về hành vi giúp sức và việc bắt bà Trang tội "Hành hạ người khác"  bị dư luận phản ứng gay gắt.

Thái Bình: Triệt phá đường dây cá độ 8.400 tỷ đồng

Nhóm 10 nghi phạm bị bắt giữ vì đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm 10 nghi phạm bị bắt giữ vì đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 200 cán bộ chia thành 16 tổ đồng loạt truy quét nhóm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, thu nhiều vũ khí, sau một tháng trinh sát.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Tiến (41 tuổi, ở Nam Định), giám đốc các Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty MD Quốc tế, Công ty taxi Hoàng Sa. Ngày 28/12, anh ta cùng 9 người bị bắt về các tội Đánh bạcTổ chức đánh bạc.

Nhà chức trách cáo buộc Tiến núp bóng doanh nghiệp để tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh. Tháng 11, cảnh sát phát hiện 2 "chân rết" của Tiến ở Thái Bình là Nguyễn Văn Đoàn, 33 tuổi và Lại Đăng Thắng, 34 tuổi, có biểu hiện đánh bạc với "quy mô đặc biệt lớn" trên một trang web.

Người đánh bạc sẽ dùng "điểm" trong tài khoản trên trang cá độ để chơi; một điểm có giá trị 7.000-100.000 đồng tùy theo quy ước. Tiến và các đại lý cấp dưới sẽ được hưởng tiền chênh lệnh theo giá trị số "điểm".

Đường dây do Tiến cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2019, hiện tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 8.400 tỷ đồng. Ngoài việc bắt 10 nghi phạm, cảnh sát tạm giữ 7 ôtô, một súng săn, 20 đao kiếm các loại...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...