Bản tin Hoà Nhập ngày 3/3/2022: Gần 500 người Việt tại vùng chiến sự Ukraine được sơ tán an toàn

2022-03-03 07:14:17 0 Bình luận
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao liên quan tới tình hình bảo hộ công dân tại Ukraine, Tổ Công tác bảo hộ công dân gồm các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ sơ tán người Việt Nam tại Ukraine ra khỏi các vùng chiến sự.

Theo các cơ quan đại diện, tính đến chiều ngày 2/3 giờ Việt Nam, hầu hết bà con ở Kiev và ở Odessa, hàng trăm người ở Kharkov đã được sơ tán khỏi khu vực, đã và đang được bố trí sang các nước lân cận.

140 người đã từ Ukraine sang Ba Lan và hiện ở Warsaw; 70 người đã sang Romania; khoảng 220 người đã sang đến Moldova và sau đó sẽ được bố trí sang Romania; khoảng 30 người đã tới Hungary.

460 người việt tại các "điểm nóng" ukraine đã được sơ tán sang nước lân cận

Cán bộ Đại sứ quán hỗ trợ bà con sơ tán tại Kiev

Các cơ quan đại diện Việt Nam hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt ở sở tại đón và thu xếp chỗ ăn ở tạm thời, cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.

Bộ Ngoại giao và các Bộ ngành liên quan đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch sơ tán công dân và sẽ phối hợp các hãng hàng không sớm tổ chức các chuyến bay về nước theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế.

Vietjet dự kiến tổ chức chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước ngay 6/3

Vietjet tổ chức chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước - 1

Vietjet dự kiến tổ chức chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước từ thành phố Warsaw, Ba Lan vào ngày 6/3. (Ảnh minh họa)

Trong công văn gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ cùng một số ban ngành liên quan, Công ty CP Hàng không Vietjet cho biết hãng sẽ tổ chức chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam về nước từ thành phố Warsaw, Ba Lan.

Thời gian chuyến bay từ Ba Lan về nước dự kiến vào ngày 6/3/2022.

Do thời gian để thực hiện chuyến bay còn rất ít, Vietjet đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao và Cục Hàng không Việt Nam hỗ trợ để triển khai nhanh chóng, kịp thời, an toàn chuyến bay đưa công dân về nước.

Trước đó, ngày 26/2, Thủ tướng đã ban hành công điện về việc bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine. Trong đó, Thủ tướng nêu rõ xung đột vũ trang ở Ukraine đang diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp, trong đó có khoảng 7.000 người Việt Nam đang cư trú tại đây. 

Tuyên Quang: 6 người bình luận xúc phạm CSGT trên Facebook bị phạt 45 triệu đồng

6 người bình luận xúc phạm CSGT trên Facebook bị phạt 45 triệu đồng 1

Một số tài khoản Facebook có bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng CSGT Chiêm Hoá.

Ngày 1/3, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đối tượng về hành vi “Cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Tổng mức tiền phạt đối với 6 đối tượng trên là 45 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27/1/2022, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện bài viết trong đó có một video đăng tải trên mạng xã hội Facebook có nội dung liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Chiêm Hóa đang thi hành nhiệm vụ.

Vụ việc đang được các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên, tại bài viết có nhiều tài khoản bình luận nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Chiêm Hóa và danh dự, nhân phẩm của cá nhân cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện Chiêm Hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ các tài khoản Facebook có hành vi vi phạm.

Lạng Sơn: Thu giữ 7.500 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 ở biên giới

Lang Son: Thu giu 7.500 bo xet nghiem nhanh COVID-19 o bien gioi hinh anh 1

Dương Thị Nhân cùng số bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 bị thu giữ. (Ảnh: TTXVN).

Ngày 2/3, theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, đơn vị này vừa thu giữ 7.500 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại khu vực biên giới.

Cụ thể, vào hồi 3h30 cùng ngày, tại khu vực thuộc Khu 2, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), Tổ công tác Đồn Biên phòng Tân Thanh phối hợp với Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện một tốp người đang vận chuyển hàng hóa có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng lại để tiến hành kiểm tra.

Lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở, các đối tượng đã bỏ lại số hàng và bỏ chạy vào rừng. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, bắt giữ được đối tượng Dương Thị Nhân (sinh năm 1986, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và 15 thùng hàng (do các đối tượng bỏ lại).

Qua kiểm tra sơ bộ, 15 thùng hàng có chứa 7.500 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 trị giá ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Đối tượng Dương Thị Nhân khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên Thi (không rõ họ, địa chỉ cụ thể) để lấy tiền công 300.000 đồng/thùng hàng.

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm ngay thủ tục mua thuốc phòng, chống Covid-19

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm ngay thủ tục mua thuốc phòng, chống Covid-19 1

Thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 dù đã được bán nhưng số người mua được không nhiều.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cắt giảm ngay thủ tục hành chính liên quan đến việc mua thuốc phòng, chống Covid-19; căn cứ tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm các nước để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị Covid-19.

Tăng cường công tác quản lý giá thuốc, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, buôn lậu thuốc theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi, không để nhân dân vất vả với quá nhiều thủ tục trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị Covid-19.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Chuyên gia dịch tễ cho rằng, bán thuốc kháng virus theo đơn bác sĩ kê là đúng. Nhưng với Covid-19, quy định này trở nên quá khó khăn, nhiêu khê.

Bác sĩ nào được quyền kê đơn này, đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể, còn nếu chờ giấy xác nhận F0 của địa phương thì đã muộn vì thuốc chỉ dùng trong những ngày đầu mắc Covid-19.

Do vậy, nên cắt giảm thủ tục nếu không người bệnh vẫn rất khó khăn khi tiếp cận thuốc, người bệnh sẽ lại phải tìm đến thuốc lậu có giá vài triệu đồng một hộp, xuất hiện hình thức thuốc bán trôi nổi trên mạng.

Ngày 2/3, lần đầu số mắc COVID-19 cả nước lên đến 110.301 ca

Sáng 27/12: Gần 1,25 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi; Thế giới vượt  280 triệu người là F0 - Tin tổng hợp - Cổng thông tin Bộ Y tế

Ảnh minh hoa.

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 2/3 cho biết, lần đầu số mắc COVID-19 ở nước ta lên đến 110.301 ca; Hà Nội nhiều nhất hơn 15.000 F0; TP Hồ Chí Minh tăng lên hơn 2.700 F0.

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới: Tính từ 16h ngày 1/3 đến 16h ngày 2/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 110.301 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 110.280 ca ghi nhận trong nước (tăng 11.537 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 74.166 ca trong cộng đồng).

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.709.481 ca nhiễm, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 37.552 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.702.080 ca, trong đó có 2.513.968 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19:  Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 36.902 ca;  Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.516.785 ca

Số bệnh nhân tử vong, từ 17h30 ngày /3 đến 17h30 ngày 02/3 ghi nhận 114 ca tử vong tại: Tại TP. Hồ Chí Minh (2) ca từ An Giang (1), Tiền Giang (1) chuyển đến.

Trong ngày 1/3 có 342.070 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 195.308.572 liều.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...