Bản tin Hòa Nhập ngày 3/8/2021: Người Hà Nội chỉ ra ngoài 7 ngày/lần là tin giả mạo

2021-08-03 08:00:00 0 Bình luận
Hai người vượt rào thép gai rời khu phong tỏa ở Hà Nội bị phạt 4 triệu đồng; Yêu cầu không phun khử khuẩn ngoài trời, vào người do kém hiệu quả và ảnh hưởng sức khỏe; Thông tin người dân Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần là tin giả...

Hai người vượt rào thép gai rời khu phong tỏa ở Hà Nội bị phạt 4 triệu đồng

Tối 1/8, tại khu vực cách ly y tế trên phường Phúc Tân, nơi giáp ranh với phường Chương Dương, Hà Nội lợi dụng lúc tối trời, lực lượng canh gác mỏng, một số người sinh sống tại đây đã trèo rào thép gai ra ngoài, vận chuyển đồ, thậm chí rời khỏi khu vực cách ly, phong toả.

Ngày 2/8, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Phúc Tân đã lập hồ sơ xử phạt 4 triệu đồng đối với 2 trường hợp vượt rào thép gai rời khỏi phu phong toả.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định thành lập vùng cách ly y tế trên một phần phường Chương Dương từ 0h ngày 31/7 đến 0h ngày 14/8. Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, người dân tại khu vực trên không tiếp xúc với người khác, không ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác.

Tối 1/8, người dân vượt rào thép gai rời khỏi phu phong toả (ảnh: 24h.com.vn)

Ông Tất Thành Cang tiếp tục bị đề nghị truy tố

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'.

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố do có hành vi thông qua chủ trương phát hành 9 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty Sadeco không đúng quy định pháp luật.

Ông Tất Thành Cang là người có chức vụ cao nhất trong các bị can bị khởi tố, có tầm ảnh hưởng lớn, có vai trò đầu vụ. Tuy nhiên, do ông Tất Thành Cang chỉ có vai trò quyết định với phần vốn của Văn phòng Thành ủy, chưa có tài liệu thể hiện ông Tất Thành Cang chỉ đạo đối với phần vốn còn lại. Do đó, về trách nhiệm dân sự, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn của Văn phòng Thành ủy tại Công ty Sadeco (16,7%) là 184,2 tỉ đồng.

Ông Tất Thành Cang tại công an .

Yêu cầu không phun khử khuẩn ngoài trời, vào người do kém hiệu quả và ảnh hưởng sức khỏe

Ngày 2/8, Bộ Y tế công bố 7.445 ca nhiễm COVID-19 mới trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 157.919, trong đó có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế yêu cầu không phun khử khuẩn ngoài trời, vào người do kém hiệu quả và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong quý 3/2021, số lượng vắc-xin COVID-19 về có thể chưa nhiều nhưng tới quý 4 sẽ về nước dồn dập.

Yêu cầu không phun khử khuẩn ngoài trời, vào người do kém hiệu quả và ảnh hưởng sức khỏe.

Kinh hoàng người đàn ông ngã từ cây nhãn bị thanh thép đâm xuyên từ nách qua cổ lên đến đỉnh đầu

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 14h30  ngày 2/8, Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An tiếp nhận một trường hợp tai nạn rất hi hữu người đàn ông được đưa đến bệnh viện với một thanh thép xuyên từ nách qua cổ rồi lên đến đỉnh đầu.

Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu là N.V.L (SN 1971, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ). Trước đó, trong lúc đang trèo lên cây nhãn để hái quả thì bất ngờ anh L bị ngã và rơi trúng xuống hàng rào cạnh đó.

Anh bị một que thép có đường kính 10mm dài 60cm của hàng rào đã đâm trúng phải nách trái rồi xuyên qua cổ và đâm lên vùng thái dương đỉnh phải của đầu bệnh nhân.

Người anh L bị treo tại ngay vị trí que thép, người thân và bà con hàng xóm không thể đưa anh ra được đành phải dùng máy cưa để cưa ngang que thép đưa anh đi cấp cứu. 

Ngay khi tiếp nhận, Bác sỹ, Điều dưỡng khoa Ngoại- Trung tâm y tế Tân Kỳ đã tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Kinh hoàng người đàn ông ngã từ cây nhãn bị thanh thép đâm xuyên từ nách qua cổ lên đến đỉnh đầu (Ảnh: báo Nghệ An)

Việt Nam giành 3 huy chương Vàng tại Olympic Hóa học

Tối 2/8, theo thông tin từ cục Quản lý chất lượng (bộ GD&ĐT) về kết quả dự thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2021 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, cả 4/4 thí sinh tham gia dự thi đều đoạt huy chương, với 3 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc. 

Theo đó, huy chương Vàng thuộc về các thí sinh: Nguyễn Duy Anh (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam); Phạm Đức Nam Phương (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương); Nguyễn Lê Thảo Anh (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam).

Còn thí sinh Nguyễn Hoàng Dương (học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội) đã giành huy Chương Bạc.

Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2021 do Nhật Bản đăng cai, được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến từ ngày 25/7/2021 đến ngày 2/8/2021 với sự tham gia của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. 

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 thí sinh dự thi trực tuyến tại trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Cụ thể, các thí sinh làm bài thi lý thuyết trong 5 giờ, theo hình thức “realtime”, dưới sự giám sát trực tiếp của ban tổ chức từ phía Nhật Bản. 

Việt Nam giành 3 huy chương Vàng tại Olympic Hóa học.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh và các yêu cầu chuyên môn nghiêm ngặt của ban tổ chức, đạt được mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh an toàn, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh dự thi vừa đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan trong tổ chức thi. 

Với thành tích này, đội tuyển quốc gia Việt Nam năm 2021 tiếp tục duy trì thành tích cao tại Olympic Hóa học  quốc tế những năm qua.

Khép lại mùa Olympic 2021, Việt Nam có 37 lượt học sinh tham gia dự thi. Trong đó, toàn bộ 37 học sinh đều đoạt giải với: 12 huy chương Vàng, 13 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng và 2 Bằng khen. 

Thông tin người dân Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần là tin giả

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, ngày 2/8, tài khoản có tên Lệ Trần đăng tải trên mạng xã hội Facebook thông tin “12h đêm nay Hn sẽ có chỉ thị mới về việc giãn cách. Ng dân sẽ chỉ đc ra ngoài 7 ngày/1 lần chứ ko dc đi chợ cách ngày như bây giờ. Việc đi lại của những ng có giấy phép đi làm cũng sẽ siết chặt hơn. Các bác xem chiều nay đi mua trữ thêm đồ ăn nếu gần hết nhé”.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đây là tin giả, sai sự thật, đề nghị người dân cần cẩn trọng.

Để tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử công bố tin giả trên trang thông tin điện tử http://tingia.gov.vn, khuyến cáo cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả trên, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường rà quét, xử lý tổ chức, cá nhân đăng thông tin vi phạm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố trong xử lý thông tin sai sự thật về COVID-19.

Thông tin người dân Hà Nội chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần là tin giả.

Trước diễn biến tình hình dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, có kiểm chứng khi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh; cùng chung tay thực hiện, chia sẻ, tự giác chấp hành nghiêm nguyên tắc giãn cách xã hội để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; góp phần cùng Thành phố đẩy lùi đợt bùng phát dịch thứ tư, tiến tới chiến thắng đại dịch COVID-19.

Hà Nội người có biểu hiện sốt, ho cần đến trạm y tế xét nghiệm Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội vừa ra thông báo khẩn, đề nghị những ai có biểu hiện sốt, ho, đau họng... cần liên hệ với trạm y tế địa phương để làm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị: Tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội, khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường/xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.

Hotline: 0969082115; 0949396115.

Hà Nội người có biểu hiện sốt, ho cần đến trạm y tế xét nghiệm SARS-CoV-2.

Vaccine phòng COVID-19 của Mỹ thử nghiệm lâm sàng tại Đại học Y Hà Nội

Theo kế hoạch, ngày 8/8, chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 sẽ thực hiện tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Y tế về việc chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19, để sớm có sản phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch, Tập đoàn VinGroup, thông qua công ty thành viên là Công ty Cổ phần công nghệ sinh học VinBioCare đã tiếp cận, đàm phán với Công ty Arcturus Therapeutics, Inc, Hoa Kỳ, để mua công nghệ vaccine mRNA phòng COVID-19 và sẽ triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vaccine này tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Xác định phát triển vaccine COVID-19 trong nước, bao gồm cả vaccine chuyển giao công nghệ là nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế đã tổ chức nhiều cuộc họp với Tập đoàn VinGroup, đối tác chuyển giao Arcturus, các đơn vị thử nghiệm lâm sàng vaccine (Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Pasteur TPHCM, Học viện Quân y), các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất, kiểm định vaccine, các tổ chức hỗ trợ nghiên cứu để xây dựng, thống nhất đề cương, hồ sơ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.

Vaccine phòng COVID-19 của Mỹ thử nghiệm lâm sàng tại Đại học Y Hà Nội (Ảnh minh họa).

Theo Quyết định số 3679/QĐ-BYT phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế, Vaccine ARCT-154 sẽ được thực hiện cả 3 giai đoạn 1, 2, 3 ở Việt Nam, trên người tình nguyện tham gia nghiên cứu từ 18 tuổi trở lên. 

Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện tại Trường Đại học Y Hà Nội trên 100 người tình nguyện. Giai đoạn 2, thực hiện trên 300 người tình nguyện tại các tổ chức nhận thử và tại cộng đồng ở các tỉnh triển khai nghiên cứu. Giai đoạn 3, với số lượng 20.600 tình nguyên viên, gồm giai đoạn 3a (600 người tình nguyện) và 3b (20.000 người tình nguyện).

Theo kế hoạch, ngày 8/8, sẽ tổ chức khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...