Bản tin Hòa Nhập ngày 4/10/2021: Từ chối cho mượn trường làm khu cách ly, hiệu trưởng bị đình chỉ

2021-10-04 08:00:00 0 Bình luận
Tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ công nhân Rào Trăng 3; Bệnh viện Việt Đức bị xử phạt 14 triệu đồng; Đình chỉ công tác một hiệu trưởng vì từ chối cho mượn trường làm khu cách ly; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên...

Tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ công nhân Rào Trăng 3

Ngày 3/10, đoàn cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, UBND huyện Phong Điền tổ chức dâng hương tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế).

Tham dự lễ có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế; Đại tá Hoàng Văn Nhân - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế; cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, thân nhân các liệt sĩ.

Đoàn Đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ hy sinh trong lúc cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3 (Ảnh: laodong.vn).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, thân nhân liệt sĩ đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ - những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã dũng cảm quên mình vì dân, vì nước.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, thân nhân liệt sĩ bày tỏ sự tri ân và niềm tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh dũng cảm của những cán bộ, chiến sĩ khi tham gia cứu hộ công nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại hiểm nguy, lấy nhiệm vụ cứu tính mạng của người dân gặp nạn đặt lên trên hết. Đó cũng là tấm lòng tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với Nhân dân; là tinh thần phấn đấu, hy sinh quên mình, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh, phẩm chất, đạo đức và sự hy sinh cao đẹp của các liệt sĩ sẽ luôn sống mãi trong trái tim của gia đình, bạn bè, đồng chí và đồng đội.

Trước đó, vào ngày 12/10/2020, được tin có vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, đoàn công tác gồm các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, UBND tỉnh TT-Huế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế, UBND huyện Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền thực hiện nhiệm vụ băng rừng vào nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xác minh, kiểm tra thông tin, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Vào lúc 0h5 ngày 13/10/2020, tại Tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), bất ngờ có tiếng nổ lớn và xảy ra sụt trượt đất đá đổ trùm lên khu vực ngôi nhà mà đoàn công tác đang nghỉ chân. Vụ sạt lở đã làm 13 cán bộ, chiến sĩ quân đội, cán bộ tỉnh TT-Huế và huyện Phong Điền hy sinh.

Bệnh viện Việt Đức bị xử phạt 14 triệu đồng

Tối 3/10, UBND quận Hoàn Kiếm, (Hà Nội) đã quyết định xử phạt Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 14 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, theo quyết định, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã "không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A", quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

Sau khi phát hiện ca F0, các lực lượng chức năng đã lấy hàng trăm mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Ảnh: hanoimoi.com.vn/)

Quyết định cũng nêu rõ, bệnh viện có tình tiết tăng nặng "vi phạm hành chính có quy mô lớn, tính chất phức tạp".

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến tối nay liên quan đến Bệnh viện Việt Đức đã có 33 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 26 người tại Hà Nội và 7 người tại 4 tỉnh, thành khác gồm Nam Định (3 ca), Hưng Yên (1 ca), Hà Tĩnh (2 ca) và Hải Dương (1 ca).

Các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm: 16 người nhà, 11 bệnh nhân, 5 nhân viên làm việc tại bệnh viện và 1 người chuyên giao cơm trước cổng bệnh viện.  Họ phân bố tại các khoa, phòng của Bệnh viện Việt Đức, cụ thể Trung tâm phẫu thuật Đại trực tràng tầng sinh môn (tầng 7 nhà D), Khoa phẫu thuật Tiêu hóa (tầng 7 nhà D), Khoa Ung bướu (tầng 8 nhà D), nhà ăn bệnh viện và phố Phủ Doãn bên ngoài bệnh viện.

Đình chỉ công tác một hiệu trưởng vì từ chối cho mượn trường làm khu cách ly

Chiều 3/10, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận cho biết, UBND huyện vừa quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trần Sung-hiệu trưởng trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận. Nguyên nhân ông Sung không chấp hành chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo và Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về trưng dụng trường làm khu tiếp nhận và cách ly y tế những người ở ngoài tỉnh về địa bàn.

Trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận, Kiên Giang (Ảnh: tienphong.vn)

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, vào khoảng 14h ngày 2/10, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận thông báo khẩn về việc mượn điểm trường kể trên để làm nơi xét nghiệm nhanh COVID-19 và cách ly tập trung những người dân về từ TP. HCM.

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Giáo dục thông báo nội dung nêu trên cho ông Trần Sung. Tuy nhiên, ông Sung không đồng ý và gọi điện trao đổi trực tiếp với Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận.

Được biết, trước đây trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận từng được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung. Sau quá trình cách ly, trường mới được tu sửa để chuẩn bị cho năm học mới.

Sáng 3/10, trường đã mở cửa đón người dân về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… vào cách ly tập trung.

Từ ngày 1-3/10, huyện Vĩnh Thuận đón trên 500 người dân về từ các vùng có dịch và đưa vào các khu cách ly tập trung. Hiện địa phương đã tạm trưng dụng thêm 3-4 trường học làm nơi cách ly cho người dân.

Công an TPHCM rà soát nội dung tố giác nghệ sĩ của bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 3/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TPHCM có công văn gửi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Cảnh sát Kinh tế; Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện trên địa bàn yêu cầu kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan với việc kêu gọi, ăn chặn tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng tố giác tại các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream phản ánh các nghệ sĩ, ca sĩ không minh bạch trong việc kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện (Ảnh: dantri.com.vn).

Theo đó, Công an TPHCM đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả gửi về PC01 để tập hợp, tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trước đó, trong các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook, Youtube, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần tố giác một số cá nhân là nghệ sĩ, ca sĩ có hành động kêu gọi từ thiện không minh bạch. Trong đó, bà Hằng tố giác những cá nhân như ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, MC Trấn Thành...

Liên quan đến tố cáo của bà Hằng, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin, phối hợp với các ngân hàng rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân.

Cục Cảnh sát hình sự cũng phối hợp với UBND và Uỷ ban MTTQ một số tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để xác minh, làm rõ số tiền, hàng mà các cá nhân đã cứu trợ, từ thiện ở các địa phương đó.

Cơ quan công an đã mời một số cá nhân, tổ chức làm việc và đề nghị cung cấp thông tin để sớm làm rõ các vấn đề liên quan. Cục Cảnh sát hình sự cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự ở một số địa phương rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên các địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để có hành vi trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên

Khoảng ngày 10-11/10, các tỉnh miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 10- 11/10, đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay có thể tràn xuống nước ta, khiến nền nhiệt giảm. Nhiệt độ trung bình ngày ở các tỉnh miền Bắc có thể giảm xuống mức 25-27 độ C, riêng vùng núi cao có thể giảm sâu hơn.

Theo quy luật, bên cạnh việc làm cho nền nhiệt giảm, các đợt không khí lạnh đầu mùa thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa dông, lốc sét, mưa đá do sự tương tác giữa các khối khí.

Dự báo sau đợt không khí lạnh này, trong tháng 10 sẽ còn khoảng 2 - 3 đợt không khí lạnh tràn xuống, làm nền nhiệt trung bình ban ngày ở Bắc Bộ dưới 25 độ C.

Nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái (mùa đông năm ngoái được nhận xét là mùa đông ấm- PV).

Dự báo rét đậm, rét hại có thể xuất hiện sớm hơn (trước ngày 25/12, trong khi trung bình nhiều năm thường sau ngày 25/12). Trong đó, tháng 1/2022 sẽ có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại diện rộng từ 4-6 ngày.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...