Bản tin Hòa nhập ngày 4/6/2022: Cả nước có 118 vụ tai nạn giao thông do rượu bia từ đầu năm

2022-06-04 12:32:06 0 Bình luận

Cả nước có 118 vụ tai nạn giao thông do rượu bia từ đầu năm

Từ đầu năm tới nay, cả nước đã xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông do rượu bia, khiến 85 người thiệt mạng và làm 77 người bị thương. Chỉ riêng trong tháng 5 vừa rồi có tới 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới rượu bia.

Ngày 29/5, tại xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. 2 nam thanh niên lái xe máy đã đâm vào một gốc dừa. Hậu quả là người ngồi sau tử vong tại chỗ, người cầm lái tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân được xác định do lái xe đã uống rượu bia.

Tai nạn giao thông (Ảnh nguồn Internet)

Ngày 22/5, trên Quốc lộ 57B thuộc ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Kết quả ban đầu xác định là 1 người lái xe máy đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 160 mg/100ml máu.

Trước đó, ngày 2/5, tại QL1A đoạn thuộc thôn Gia An Đông, xã Hoài châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, xe ô tô khách đã va chạm với 1 xe máy chở 3 người. Tài xế xe khách qua đoạn đường này đã không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định. Tuy nhiên cả 3 người đi xe máy đều có kết quả nồng độ cồn trong máu. Hậu quả cả 3 người bị tử vong tại chỗ.

Bộ GD-ĐT sẽ nghiên cứu thận trọng giải pháp cho vấn đề môn Lịch sử cấp THPT

Tại cuộc gặp mặt Hội Khoa học Lịch sử và lãnh đạo các Ban, Bộ liên quan vào hôm 3/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định:

Đảng và Nhà nước rất coi trọng lịch sử dân tộc và quan tâm đến nghiên cứu lịch sử và giáo dục lịch sử. Vì vậy những vướng mắc, tranh luận về học môn lịch sử hiện nay cần được các cơ quan chuyên môn trong đó có Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi, thống nhất, nhằm tìm ra một cách tốt nhất trên tinh thần là quan tâm đến vị thế và vị trí của môn lịch sử.

Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, trước sự quan tâm đặc biệt của dư luận và của cử tri về môn Lịch sử là môn học tự chọn hay bắt buộc ở cấp Trung học phổ thông, Bộ hết sức cầu thị và đang nghiên cứu, tính toán thận trọng giải pháp cho vấn đề này.

2 bệnh nhân bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do liên cầu lợn. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân C.T.L. (44 tuổi, trú tại Tam Nông Phú Thọ) vào viện do sốt cao và nổi ban toàn thân.

Theo chia sẻ của người nhà, khoảng 10 ngày trước vào viện, bệnh nhân có mổ lợn. Sau khoảng 1 tuần, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao và nổi ban khắp người. Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, sốt cao 40 độ C, thở nhanh, mạch nhanh, kèm theo nổi ban khắp người.

Qua khai thác tiền sử, bệnh sử cùng với khám lâm sàng và các kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết nghi do liên cầu lợn. Bệnh nhân được điều trị bằng các biện pháp tích cực: kháng sinh; lọc máu; chăm sóc vùng da bị tổn thương kết hợp với dinh dưỡng.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, các ban hoại tử không còn lan rộng, các xét nghiệm cận lầm sàng cho kết quả tốt. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân đã dần ổn định và có thể ra viện trong vài ngày tới.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.V.C. (67 tuổi, trú tại Phù Ninh, Phú Thọ), được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng sốt cao, rét run, rối loạn ý thức.

Bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định chụp chiếu, làm các xét nghiệm cận lâm sàng, xét nghiệm chọc dịch tủy não. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm màng não do liên cầu lợn.

Sau 4 ngày điều trị bằng kháng sinh, kiểm soát hô hấp, dinh dưỡng, an thần, bệnh nhân đã hết sốt, ý thức cải thiện dần.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Lịch, Khoa Cấp cứu, liên cầu lợn là vi khuẩn gây bệnh cho lợn và có nguy cơ lây cho người khi tiếp xúc với lợn bệnh hoặc sử dụng các sản phẩm từ lợn bệnh. Người nhiễm liên cầu lợn có biểu hiện lâm sàng khá đa dạng.

Quá trình diễn biến bệnh lý phụ thuộc vào mầm bệnh và sự đáp ứng của từng cơ thể người bệnh. Khi có dấu hiệu của nhiễm cầu khuẩn lợn, người bệnh cần phải nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...