Bản tin Hòa Nhập ngày 5/11/2021: Thông tin chính thức 18 trẻ bị tiêm nhầm vaccine ngừa Covid-19

2021-11-05 06:54:09 0 Bình luận
Đêm 4/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, 18 trẻ độ tuổi từ 2 đến 6 tháng ở huyện Quốc Oai đến trạm y tế xã tiêm vắc xin nhưng bị tiêm nhầm vắc xin phòng COVID-19 Pfizer.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, vào ngày 3/11, Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 tháng đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc xin Comirnaty ngừa Covid-19 của hãng Pfizer/BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, thành phố đã chỉ đạo khẩn trương đưa toàn bộ các cháu đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - cơ sở chuyên khoa đầu ngành về nhi của thành phố để được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của 18 cháu hiện tại đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm; không có trường hợp nào sốc phản vệ.

Cô gái trẻ vào tham quan cầu cảng rồi nhảy xuống biển tự tử, 4 người lao xuống cứu

Các nhân viên cứu hộ đã kịp thời cứu được nạn nhân.

Ngày 4/11, lãnh đạo UBND xã Hoằng Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu được một người nhảy cầu cảng biển Hải Tiến tự tử.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 4/11, nghe tiếng hô hoán có người nhảy cầu cảng biển Hải Tiến tự tử, lập tức anh Trương Ngọc Luân (nhân viên cầu cảng), anh Trương Quốc Phong, Trương Phú Chung (trú tại thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến) và một nhân viên y tế đang trực trong khu cách ly gần đó đã cùng lao mình xuống biển để cứu nạn nhân.

Sau khi sử dụng phao bơi, 4 người đàn ông đã tiếp cận được nạn nhân, ứng cứu và đưa vào bờ. Cô giá sau đó được sơ cứu và chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến để cấp cứu.

 Được biết, nạn nhân là chị Nguyễn Thị H sinh năm 1996, trú xã Hoằng Châu, Hoằng Hóa. Hiện sức khỏe chị H. đã ổn định và có thể xuất viện về nhà trong một vài ngày tới.

Gia Lai: Bắt giữ nhóm thanh niên thuê homestay chơi ma túy

Đối tượng Bùi Quang Tuyến tại cơ quan công an. (Ảnh: CA TP Pleiku)

Chiều 4/11, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bàn giao Bùi Quang Tuyến (SN 1989, trú TP Kon Tum, Kon Tum) cùng tang vật cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Pleiku để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an TP Pleiku kiểm tra homestay Trắng House (số 10, đường Lương Đình Của, phường Hội Phú, TP Pleiku).

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện Tuyến đang tàng trữ 12 viên nén màu xanh và một bì chứa chất rắn màu trắng. Bước đầu, Tuyến khai nhận đó là ma túy dạng thuốc lắc và ma túy khay.

Kiểm tra ba phòng nghỉ tại homestay này, cảnh sát phát hiện chín nam, sáu nữ đang tụ tập. Qua test nhanh phát hiện 11 người dương tính với chất ma túy.

Bắc Giang ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Bắc Giang ghi nhận thêm 68 trường hợp mắc COVID-19; trong đó, 35 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, ngày 4/11, tỉnh ghi nhận thêm 68 trường hợp mắc COVID-19; trong đó, 35 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng, 33 trường hợp trong các khu cách ly.

Trong số các trường hợp mắc COVID-19, có 24 trường hợp phát sinh trong khu cách ly tập trung là các trường hợp F1 liên quan tới điểm dịch trong Khu công nghiệp khởi phát ngày 28/10/2021; 20 trường hợp liên quan đến F0 tên là N.V.H khởi phát tại huyện Yên Thế ngày 2/11; 13 trường hợp liên quan đến F0 là nhân viên quán cafe Phố tại huyện Lạng Giang; 9 trường hợp là người đi từ tỉnh ngoài về địa phương; đặc biệt có 1 trường hợp mắc COVID-19 là nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và 1 trường hợp là nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng chưa rõ nguồn lây.

Như vậy, tính từ ngày 26/10 đến nay, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 182 trường hợp mắc COVID-19.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành chính thức từ 7 giờ ngày 6/11

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang vận hành thử trước khi bàn giao.

Chiều 4/11, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chủ trì buổi họp báo về kế hoạch chuyển giao khai thác giai đoạn đầu tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Theo đó, sáng 6/11, Bộ GTVT và TP Hà Nội sẽ tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận dự án để đưa vào khai thác vận hành. Ngay sau lễ bàn giao, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được vận hành chính thức từ 7 giờ cùng ngày.

Trong 6 tháng đầu, tuyến đường sắt này sẽ vận hành 6 đoàn tàu, với thời gian giãn cách khoảng 15 phút/chuyến, 6 tháng tiếp theo đó sẽ vận hành 9 đoàn, khoảng 10 phút/chuyến. Biểu đồ chạy tàu sẽ được điều chỉnh tùy trường hợp lượng khách tăng giảm để đạt hiệu quả.

Về thời gian hoạt động, trong 15 ngày chạy miễn phí, đường sắt Cát Linh - Hà Đông mở cửa từ 5 giờ 30 và đóng vào 20 giờ hàng ngày; khi khai thác thương mại, mở từ 5 giờ 30 và đóng vào 22 giờ 30.

Số ca tử vong do Covid-19 tại TP.HCM tăng

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM. Ảnh: Hữu Công

Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM nói tại cuộc họp cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn chiều 4/11.

Theo ông Hải, số ca nhập viện những ngày gần đây xu hướng tăng cao, trên dưới 1.000 mỗi ngày. Cụ thể, ngày 1/11 ghi nhận 989 ca nhập viện, sang ngày 2/11 có 1.025 ca và hôm qua là 944 ca. Số ca tử vong do Covid-19 trên địa bàn cũng chiều hướng tăng, ngày 30/10 chỉ 21 ca, hôm 31/10 tăng lên 25, ngày 1/11 lên 31, ngày 2/11 số tử vong tăng lên 40 và hôm qua là 28 ca.

"Những con số thông kê này cho thấy tình hình dịch tại thành phố vẫn rất phức tạp, hết sức quan ngại", ông Hải nói.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...