Bản tin Hoà Nhập ngày 5/3/2022: Chuyến bay "giải cứu" người Việt ở Ukraine về nước sớm nhất dự kiến ngày 7/3

2022-03-05 07:17:10 0 Bình luận
Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức 2 chuyến bay đưa người Việt từ Ukraine về nước, dự kiến một chuyến từ Rumani ngày 7/3 và một chuyến từ Ba Lan ngày 8/3.

Chiều 4/3, Bộ Ngoại giao cho biết, trước những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở Ukraine, ảnh hưởng tới người dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại đây. Ngày 3/3, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Ngoại giao, Chính phủ đã phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người Việt có nhu cầu về nước.

Hành khách chờ tại quầy làm thủ tục trước chuyến bay của họ tại sân bay Boryspil, cách thủ đô Kiev, Ukraine, khoảng 30 km, ngày 13/2. Ảnh: AFP.

Chính phủ đã phê duyệt 2 chuyến bay "giải cứu" 900 người Việt rời vùng chiến sự.

Người về nước trên các chuyến bay được xét nghiệm sau khi hạ cánh tại Việt Nam và thực hiện các biện pháp y tế sau khi nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì tổ chức triển khai các chuyến bay; Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho các chuyến bay.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao cho biết đang phối hợp Bộ GTVT tổ chức 2 chuyến bay đưa người Việt và gia đình từ Ukraine về nước: dự kiến 1 chuyến từ Romania ngày 7/3 và 1 chuyến từ Ba Lan ngày 8/3. Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai việc sơ tán người Việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm tại Ukraine, đưa sang các nước láng giềng và đưa những người có nhu cầu về nước tùy theo tình hình và khả năng đáp ứng.

Bình Dương phạt 2 doanh nghiệp bán xăng kém chất lượng hơn 440 triệu đồng

Bình Dương phạt 2 doanh nghiệp bán xăng kém chất lượng hơn 440 triệu đồng - 1

Cây xăng của Công ty TNHH Một thành viên Chung Phát bị xử phạt vì bán xăng không đúng tiêu chuẩn. (Ảnh: Cục QLTT Bình Dương) 

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường ngày 4/3, UBND tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Chung Phát (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một) hơn 188 triệu đồng và chi nhánh 2 - Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu Viễn Dương VCORP (tại phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TP Thuận An) hơn 256 triệu đồng do bán xăng Ron 95 kém chất lượng.

Hai doanh nghiệp này cũng bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong 2 tháng. 

Trước đó, lần lượt ngày 6/1 và ngày 25/1, lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hai điểm bán xăng này. Nghi vấn về chất lượng xăng, đoàn kiểm tra lấy các mẫu xăng gửi đi kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả, chất lượng các mẫu xăng không phù hợp với quy chuẩn. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 7 - 1

Ảnh minh hoạ.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Do đó, Bộ GD&ĐT sẽ không ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT mới như mọi năm.

Trước đó, Cục Quản lý chất lượng đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp, thời gian dự kiến ban đầu là cuối tháng 6. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các Sở GD&ĐT, trong đó có cho phép riêng đối với học sinh lớp 12, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoàn thành năm học 2021 – 2022 trước 30/6.

Đối với những địa phương không thể hoàn thành năm học trong thời gian này vì lý do bất khả kháng cần kịp thời báo cáo Bộ GD&ĐT để dược hướng dẫn cụ thể, đảm bảo phù hợp với kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chính vì vậy kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức trong tháng 7. Còn việc thi một đợt hay hai đợt, theo Bộ GD&ĐT sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, Bộ sẽ có thông báo kịp thời.

Giá vàng trong nước chiều 4/3 tiến tới mốc 68 triệu đồng/lượng

Chú thích ảnh

Đến cuối giờ chiều hôm nay (4/3) giá vàng tiếp tục tăng, sắp chạm mốc 68 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Cập nhật lúc 17 giờ, tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 150.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa sáng nay, niêm yết ở mức 66,95 - 67,72 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cũng tại thị trường Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,3 - 67,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương mức giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa sáng nay.

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa sáng nay, ở mức 66,9 - 67,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mức giá này, giá vàng liên tục đạt kỷ lục trong ngày hôm nay. Trước đó, mở cửa phiên sáng, giá vàng trong nước đồng loạt tăng theo giá vàng thế giới khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine gia tăng, với mức niêm yết trên 67,5 triệu.

Hà Nội lập kỷ lục mới 21.396 ca nhiễm COVID-19

Thừa Thiên Huế ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong một ngày cao kỷ lục - Hoạt  động của địa phương - Cổng thông tin Bộ Y tế

Ảnh minh hoạ.

Tối ngày 4/3, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận thêm 21.396 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng hơn 2.700 ca so với hôm qua. Toàn thành phố hiện có gần 670.000 ca đang điều trị, trong ngày có thêm hơn 53.000 người khỏi bệnh.

Cụ thể, trong 21.396 ca nhiễm COVID-19 mới phát hiện ở Hà Nội ngày 4/3, có 8.870 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 532 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Như vậy, cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay là 343.618 ca.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, tính hết ngày 3/3, số ca mắc COVID-19 đang điều trị, theo dõi ở Hà Nội là hơn 663.300 ca (cao hơn hôm qua 22.000 ca), trong đó có hơn 656.000 người theo dõi cách ly tại nhà (chiếm gần 99%); 1.093 người cách ly tại cơ sở thu dung điều trị của thành phố và của quận, huyện, thị xã.

Đến nay, tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi tại Hà Nội là 570.355 người (cao hơn 53.000 người so với hôm qua).

Ngày 3/3, Hà Nội ghi nhận 18 người mắc COVID-19 tử vong. Như vậy, tổng số người tử vong tính từ ngày 27/4/2021 cho đến nay là 1.140 người.

Hà Nội: Phát hiện hàng chục tấn thực phẩm gia cầm, động vật không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng kiểm tra số thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra số thực phẩm.

Chiều 4/3, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP. Hà Nội) phối hợp Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho thực phẩm tại Bãi Thanh Giang Ngoài, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai (Hà Nội), do bà Hà Thị B. (SN: 1965) ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho đông lạnh của cơ sở kinh doanh thực phẩm này chứa khoảng gần 10 tấn sụn gà, chân gà, dạ dày động vật… được ép bánh, đóng trong bao giấy và bao tải. 

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Hà Thị B. không xuất trình được hoá đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số sụn gà, chân gà và dạ dày… động vật trên.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hoá có dấu hiệu vi phạm tại kho đông lạnh của bà B. để tiếp tục xác minh và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...