Bản tin Hoà nhập ngày 5/5/2022: Truy tố 'dì ghẻ' đánh chết bé gái về tội 'Giết người'

2022-05-05 09:30:04 0 Bình luận

Truy tố 'dì ghẻ' đánh chết bé gái về tội 'Giết người'

Ngày 4/5, Viện KSND TPHCM hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, quê Gia Lai) về tội “Giết người” và “Hành hạ người khác”; Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ quận 1, TPHCM) tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Võ Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái và ở cùng con riêng của Thái là cháu A (sinh tháng 6/2013) tại căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TPHCM. Do tức giận việc gia đình Thái không cho Thái kết hôn và việc Thái không muốn có con với mình, từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang đã dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A bằng nhiều cách thức khác nhau trong nhiều ngày, nhiều giờ.

Trang đã nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu bé 

Từ 14 giờ 51 đến 18 giờ 06 phút ngày 22/12/2021, Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu A dẫn đến cháu A bị chết trước khi vào bệnh viện.

Trong các ngày 7/10/11/12/2021, Thái chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu A nhưng không can ngăn hay có hành động bảo vệ, che chở cho con mình. Không những thế, có những lúc Thái còn tham gia cùng Trang đánh đập hành hạ cháu A.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Quỳnh Trang đánh cháu A tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera thực hiện hành vi xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Hôn mê sau 15 phút uống thuốc điều trị Covid-19 tự mua

Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), cho biết nơi đây vừa cấp cứu cho nam bệnh nhân DAT (17 tuổi, Đông Triều- Quảng Ninh) bị ngộ độc sau khi uống một loại thuốc truyền miệng được cho là điều trị Covid-19.

Gia đình bệnh nhân cho biết, sáng 1-5 phát hiện T bị mắc Covid-19. Nghe một số người mách uống loại thuốc có chữ Trung Quốc sẽ kháng được virus nên T tự mua về uống.

Sau khi uống thuốc được 15 phút, T. có biểu hiện lơ mơ sau đó hôn mê, gọi hỏi không biết. Người nhà đã đưa T. đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán mắc Covid-19 mức độ nhẹ, nguy cơ cao theo dõi ngộ độc thuốc tân dược.

Các bác sĩ đã cấp cứu rửa dạ dày, dùng than hoạt tính… Sau 3 giờ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Yêu cầu đề xuất hình thức kỷ luật phó công an phường đánh phụ nữ trước 10/5

Sáng 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Ban thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã nghe lãnh đạo Công an TP Cao Bằng báo cáo kết quả xác minh vụ việc vi phạm của ông Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng trong quá trình xử lý vụ việc tại quán cắt tóc My Hair Salon (phường Đề Thám) vào đêm 28/4 để thống nhất hình thức xử lý.

Theo báo cáo của Công an TP Cao Bằng, khoảng 22h30 ngày 28/4, ông Đặng Đình Đoàn đang trực tại Công an phường Sông Bằng thì nhận được tin báo qua điện thoại của anh Nguyễn Văn Mạnh, bác sỹ Bệnh viện 103 Cao Bằng, tại tổ 11, phường Sông Bằng về việc bị một người đàn ông tên Nam làm việc tại quán cắt tóc My Hair Salon gọi điện thoại, nhắn tin lăng mạ, đe dọa và nhờ công an phường giúp đỡ.

Do sẵn có mối quan hệ quen biết với bác sỹ Mạnh nên ông Đoàn đã chỉ đạo 1 cán bộ công an phường cùng đi xe riêng đến Bệnh viện 103 Cao Bằng đón anh Mạnh đến quán cắt tóc để giải quyết vụ việc, trên đường đi, ông Đoàn có gọi điện cho Công an phường Đề Thám cử lực lượng đến phối hợp.

Khi đến quán cắt tóc thì có 6 người gồm 4 nam và 2 nữ đang đứng ở sân, ông Đoàn có yêu cầu anh Nam là người đã gọi điện, nhắn tin cho anh mình về Công an phường Đề Thám để giải quyết. Tuy nhiên anh Nam không đồng ý nên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Do bức xúc trước thái độ và lời nói xúc phạm của một số người trong nhóm nên ông Đoàn đã thiếu kiềm chế và có hành vi tát vào đầu chị T. M. K và anh Phùng Đức Nam. Sau đó, tổ công tác của Công an phường Đề Thám đã kịp thời đến can ngăn và lập biên bản vụ việc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...