Bản tin Hoà Nhập ngày 6/3/2022: Đề xuất F0 vẫn đi làm việc

2022-03-06 07:28:28 0 Bình luận
Bộ Y tế vừa có ý kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét về việc cho người nhiễm SARS-CoV-2 (F0) và trường hợp tiếp xúc gần (F1) được đi làm trong thời gian cách ly.

Đề xuất này áp dụng với nhóm F0 không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly (7 ngày kể từ ngày xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính), tự nguyện tham gia làm việc.

Người lao động tham gia BHXH mắc Covid-19 được hưởng quyền lợi ra sao? -  Báo Kinh tế đô thị

Bộ Y tế  đề xuất cho F0 và F1 làm việc, dừng công bố ca mắc Covid-19 hàng ngày.

Theo đó, các đơn vị, địa phương có thể xem xét bố trí cho F0 thuộc nhóm trên thực hiện các công việc trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh; hoặc cho phép họ tham gia hỗ trợ chăm sóc, theo dõi, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 trong gia đình, cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị Covid-19 phù hợp với nhiệm vụ được giao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

F0 được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân tuy nhiên lưu ý phải đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc đã bố trí sẵn và ngược lại. Trong quá trình di chuyển, làm việc, không tiếp xúc với người xung quanh; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. 

Với F1 đã tiêm hoặc chưa tiêm đều có thể tham gia làm việc trực tiếp và trực tuyến, nếu làm việc trực tiếp các cơ sở sử dụng nhân lực phải bố trí khu vực làm việc riêng cho các F1.

Cứu được hai ngư dân tàu cá trôi dạt trên biển

Cứu được hai ngư dân tàu cá trôi dạt trên biển

 Tàu REGION 87 đã cứu được 2 ngư dân tàu cá trôi dạt trên biển. Ảnh: Vietnam MRCC.

Ngày 5/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, tàu REGION 87 (quốc tịch Nga) khi đi qua vùng biển Việt Nam đã cứu vớt được 2 ngư dân tàu cá đang trôi dạt trên biển.

Tàu REGION 87 trên đường hành trình từ Nakhodka (Nga) đến Kampot (Campuchia) ngang qua vùng biển Việt Nam, lúc 23 giờ 24 phút ngày 3/3, khi tàu đến vị trí cách phía Đông mũi Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 56 hải lý, đã phát hiện và cứu vớt được 2 người đang trôi dạt trên biển. Thuyền trưởng tàu REGION 87 đã báo tin cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời xác minh thông tin từ 2 người được cứu sống, biết được đây là những ngư dân trên tàu cá BTh 99458 TS do ông Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1984, quê quán tại phường Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng. Tàu bị chìm khoảng 17 giờ ngày 3/3, trên tàu có 5 ngư dân, lúc xuống nước không mặc áo phao.

Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, trung tâm đã điều động khẩn cấp tàu chuyên dụng SAR 272 thường trực tại Vũng Tàu rời bến thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu BTh 99458 TS.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 4/3, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu REGION 87 và tiếp nhận 2 ngư dân được cứu, sau đó triển khai tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Quảng Nam: 1 ngày 3 vụ đuối nước, 4 người tử vong

Quảng Nam: 1 ngày 3 vụ đuối nước, 4 người tử vong - ảnh 1

Thi thể hai cha con ông Th. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tối 5/3, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến hai người tử vong, nạn nhân có quan hệ là cha con.

Sáng cùng ngày (5/3), hai cha con ông P.Th (69 tuổi) và anh P.T.T (31 tuổi, cùng ngụ xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) đi xe máy, chở theo ghe đi đánh cá tại một hồ nước ở xã Bình Định Nam (huyện Thăng Bình).

Đến tối, gia đình không thấy hai cha con quay về, không liên lạc được nên tổ chức tìm kiếm.

Tại hồ nước thôn Châu Xuân (xã Bình Định Bắc), người dân phát hiện có hai xe máy nhưng không thấy người nên trình báo lực lượng chức năng.

Đến tối, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cha con ông Th và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chiều 5/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành) tiếp nhận hai trường hợp bị đuối nước, cả hai nạn nhân đều không qua khỏi. Trong đó, một nạn nhân là thanh niên 25 tuổi, nạn nhân còn lại là học sinh 13 tuổi bị đuối nước ở khu vực Biển Rạng (huyện Núi Thành).

Bắt quả tang 19 "nam thanh nữ tú" mở tiệc "bay lắc"

Bắt quả tang 19 "nam thanh nữ tú" mở tiệc "bay lắc" ảnh 1

Nhóm đối tượng "bay lắc" bị bắt giữ.

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Nhung (SN 1989, trú tại phường Tân Thành) về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; Đinh Văn Khánh (SN 2000), Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1992), Bùi Ngọc Cường cùng trú tại TP Ninh Bình về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 3h sáng 18/2, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế – ma túy phối hợp cùng Công an phường Tân Thành phát hiện tại ngôi nhà ở phố Tân Thịnh, phường Tân Thành có một nhóm 16 thanh, thiếu niên (5 nữ, 11 nam) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ tang vật là 2 túi ma tuý Ketamin và 0,5 viên ma tuý “thuốc lắc” cùng một số đồ vật, dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại tầng 1 của ngôi nhà, cơ quan Công an phát hiện Vũ Thị Nhung cùng 2 đối tượng đang tàng trữ 2 túi nilon bên trong có chứa 2,25g ma tuý Ketamin, 4 viên ma tuý “thuốc lắc”. Qua test nhanh cả 19 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Lại Ngọc Tân (SN 1980) và Đinh Văn Khánh thu giữ 6 túi nilon đựng ma tuý Ketamin cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Bộ Y tế đề xuất nhà thuốc được phép kê đơn thuốc Molnupiravir

Hệ thống nhà thuốc | Vinmec

Nhà thuốc được phép kê đơn thuốc Molnupiravir. Ảnh minh hoạ.

Bộ Y tế đề xuất, người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được phép kê đơn cho bệnh nhân Covid-19 hoặc người mua thuốc kháng virus. 

Tại báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ngày 5/3, Bộ Y tế có một số ý kiến đề xuất, trong đó có vấn đề kê đơn thuốc kháng virus điều trị Covid-19 Molnupiravir.

Theo Bộ Y tế, Molnupiravir là thuốc mới, cần tiếp tục theo dõi về chất lượng, hiệu quả, an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành. Hiện nay, thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành có điều kiện trong 3 năm và phải kiểm soát chặt chẽ sau khi cấp phép. Người dân chỉ được sử dụng Molnupiravir khi có đơn thuốc của y bác sĩ. Việc tự ý sử dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ do các tác dụng không mong muốn của thuốc cũng như có thể tạo ra những chủng virus mới.

Bộ Y tế nhấn mạnh, tại Anh, Mỹ, Nhật và một số nước phê duyệt Molnupiravir sử dụng khẩn cấp, thuốc này chỉ có thể được kê bởi bác sĩ, y tá đã đăng ký thực hành nâng cao, trợ lý bác sĩ đã được cấp bằng và cấp phép kê đơn theo luật.  

Vàng tăng sốc vượt ngưỡng 69 triệu đồng/ lượng

Vàng tăng sốc vượt ngưỡng 69 triệu đồng/ lượng

Giá vàng hôm nay tăng sốc, vượt ngưỡng 69 triệu đồng/ lượng. Ảnh minh họa: TTXVN. 

Chốt phiên giao dịch chiều 5/3, giá vàng trong nước chứng kiến đà tăng mạnh khi hầu hết các công ty kinh doanh vàng bạc đều điều chỉnh giá vàng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, giá vàng SJC được giao dịch tại DOJI Hà Nội đã lên tới ngưỡng 67,75 triệu đồng/lượng mua vào; 69,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại DOJI Hồ Chí Minh, giá vàng đang neo quanh ngưỡng 67 triệu đồng/lượng mua vào; 69,1 triệu đồng/lượng bán ra.

SJC Hà Nội và Đà Nẵng điều chỉnh giá vàng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng đứng ở ngưỡng 68 triệu đồng/lượng mua vào; 69,32 triệu đồng/lượng bán ra. SJC Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng mua vào tương tự, giá vàng bán ra ở ngưỡng 69,3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 68-69,3 triệu đồng/lượng, tăng 1.050.000 đồng/lượng chiều mua vào và 1.550.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Trong khi đó, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào-bán ra ở mức 55,41-56,46 triệu đồng/lượng. Nhẫn vàng Phú Quý 24K được niêm yết 55,4-56,4 triệu đồng/lượng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...