Bản tin Hoà nhập ngày 6/5/2022:  Cảnh báo những biến thể mới của SARS-CoV2

2022-05-06 08:37:53 0 Bình luận

Biến thể mới có thể xảy ra làm cho diễn biến dịch COVID-19 trở nên phức tạp

Theo thống kê của Bộ Y tế, ngày 5/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.305 ca nhiễm mới (tăng 1.217 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố, trong đó có 3.616 ca trong cộng đồng.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 4.017 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.666.751 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.804 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.659.001 ca. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.589.790), TP. Hồ Chí Minh (608.613), Nghệ An (482.205), Bắc Giang (385.459), Bình Dương (383.478).

Đến nay tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi là 9.314.420. Hiện đang điều trị, giám sát 1.309.284 trường hợp, trong đó có 480 trường hợp nặng đang điều trị gồm: Thở ô xy qua mặt nạ: 380; Thở ô xy dòng cao HFNC: 50; Thở máy không xâm lấn: 11; Thở máy xâm lấn: 37; ECMO: 2.

Dự báo thời gian tới dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới

Theo Bộ Y tế, tại nước ta, dịch bệnh vẫn được kiểm soát trên phạm vi cả nước, số ca mắc cộng đồng trung bình 4.000 ca mỗi ngày và tử vong trung bình dưới 3 ca mỗi ngày trong 7 ngày qua. 

Dự báo thời gian tới dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới, Tổ chức Y tế thế giới vẫn đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 có thể xảy ra làm cho diễn biến dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. 

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/5, nhiều khu vực trong cả nước có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/5: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tạm giữ hình sự đối tượng rượt chém người phụ nữ dã man ở quận 12

Ngày 5/5, Công an quận 12, TP.HCM tạm giữ hình sự với Trần Văn Tiền (35 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Thông tin trên PLO, Trần Văn Tiền chính là người đã dùng hung khí, rượt chém chị T.T.T.D (31 tuổi, tạm trú quận 12, TP.HCM) vào lúc 18h chiều ngày 8/11/2021.

Chị D. cho biết, thời điểm này đang bán rau trên đường Hiệp Thành 13 (đoạn trước chợ Hiệp Thành, phường Hiệp Thành) thì bị Tiền cầm mã tấu tới hăm dọa.

Giữa chị D. và Tiền xảy ra to tiếng với nhau, sau đó, Tiền rượt chém chị D. Nạn nhân hốt hoảng chạy trốn trong một căn phòng thì Tiền đuổi theo chém liên tiếp vào cánh cửa.

Tiếp đó, người này mở được cửa thì nắm tay lôi chị D. ra ngoài rồi tiếp tục chém. Lúc này, một người phụ nữ được cho là vợ của Tiền chạy đến can ngăn, nhờ đó chị D. chạy thoát thân. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Theo VTC News, Công an quận 12 thông tin, sau khi lẩn trốn, Tiền sống lang thang nhiều tỉnh thành ở miền Tây.

Hôm 5/5, Tiền về nhà người quen ở phường Hiệp Thành thì bị trinh sát Đội CSHS Công an quận 12 phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Ban đầu, Tiền đã thừa nhận hành vi và từng có tiền án cướp tài sản.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...