Bản tin Hoà Nhập ngày 7/1/2022: Chính thức cấp phép sản xuất thuốc nội địa trị COVID-19

2022-01-07 08:20:19 0 Bình luận
Ngày 6/1, Bộ Y tế đã chính thức cấp phép cho 3 công ty dược trong nước gồm: Boston pharma, Stella và Mekophar sản xuất thuốc điều trị COVID-19 theo hình thức nhượng quyền từ Mỹ.

Theo Tiền Phong ngày 5/1, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) có cuộc họp xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir của các cơ sở sản xuất trong nước.

Tại cuộc họp, hội đồng đã xem xét một cách kỹ lưỡng, thận trọng các ý kiến thẩm định của các tiểu ban chuyên môn, các chuyên gia đầu ngành về tiêu chuẩn chất lượng, bào chế, dược lý lâm sàng và thống nhất đề xuất Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir, thuốc thuốc kháng vi rút có chỉ định điều trị COVID-19. Đồng thời, các cơ sở sản xuất thuốc phải đảm bảo các điều kiện cụ thể để kiểm soát chặt chẽ chất lượng thuốc sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành.

3 công ty dược trong nước được xét cấp phép sản xuất thuốc điều trị Covid-19.

Cụ thể, doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu đạt yêu cầu trước khi sản xuất; theo dõi, kiểm tra chất lượng thuốc hằng tháng sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành và báo cáo cơ quan quản lý để giám sát chặt chẽ về chất lượng, tuổi thọ của thuốc; tiếp tục thực hiện nghiên cứu độ ổn định của thuốc và nộp dữ liệu nghiên cứu, hồ sơ cập nhật hạn dùng để thẩm định theo hướng dẫn và yêu cầu của bộ hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN.

TPHCM phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm biến thể Omicron

TPHCM phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm biến thể Omicron ảnh 1

TPHCM đã phát hiện 11 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM ngày 6/1 cho biết, cả 5 trường hợp mới được phát hiện đều là người nhập cảnh trong tháng 12/2021. Các trường hợp này đều đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 12 trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Mẫu xét nghiệm được làm giải trình tự gen và có kết quả là nhiễm biến chủng Omicron.

Trong tuần cuối của tháng 12/2021, thành phố đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, đều là người nhập cảnh. Từ ngày 1/1/2022, khi quy định cách ly người nhập cảnh thay đổi, để đảm bảo kiểm soát người nhập cảnh trước sự xuất hiện của biến chủng Omicron, Thành phố đã triển khai xét nghiệm COVID-19 ngay tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Hà Nội đủ vaccine COVID-19 để tiêm mũi 3 trên diện rộng

Bắc Ninh tiêm vaccine Covid-19 cho 15.000 công nhân Samsung

Mũi vaccine tăng cường sẽ đặc biệt phát huy hiệu quả chống diễn biến nặng, nhất là với biến chủng mới của SARS-CoV-2.

Hiện lượng vaccine Bộ Y tế phân bổ cho thành phố đủ để triển khai tiêm vaccine mũi 3 diện rộng nhưng chưa thể tiêm hết ngay do phải chờ để đảm bảo khoảng cách tối thiểu với mũi 2.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, Sở đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi tăng cường cho người già, người nhiều bệnh nền, nguy cơ cao bằng cách đưa vaccine đến tận nhà người dân.

Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 4/1 đến 18 giờ ngày 5/1, Hà Nội ghi nhận thêm 2.506 ca F0, trong đó có 594 ca tại cộng đồng, còn lại ở khu cách ly và phong tỏa. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều ca F0 trong ngày là: Đông Anh (131 ca), Thanh Trì (127 ca), Thanh Xuân (123 ca), Nam Từ Liêm (115 ca).

Thêm nhiều trường đại học lớn công bố phương án tuyển sinh năm 2022

Tuyển sinh 2021: Hơn 70 trường đại học xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2021 –  Thi tuyen sinh – ICAN

Năm nay, các trường đồng loạt giảm tỷ lệ tuyển sinh dựa hoàn toàn vào kết quả thi tốt nghiệp THPT xuống dưới 50%.

Theo phương án tuyển sinh 2022 từ các trường đại học vừa công bố, hầu hết đều giảm dần chỉ tiêu xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đại học Kinh tế TP.HCM vừa công bố phương án tuyển sinh. Cơ sở tại TP.HCM tuyển 6.550 chỉ tiêu, 31 chương trình đào tạo. Tại phân hiệu Vĩnh Long, trường tuyển 600 chỉ tiêu với 12 chương trình đào tạo, trong đó 6 chương trình tuyển sinh toàn quốc.

Năm 2022, Đại học Thương mại dự kiến phân bổ nhiều chỉ tiêu cho những ngành, chuyên ngành mới. Tổng chỉ tiêu tất cả ngành, chương trình đào tạo là 4.150.

Theo phương án tuyển mới được Đại học Ngoại thương công bố, năm nay trường mở thêm ngành Marketing số (tuyển sinh tại Trụ sở chính Hà Nội), Truyền thông Marketing tích hợp thuộc ngành Marketing (tại cơ sở TP.HCM) và chương trình Kinh doanh số thuộc ngành Kinh doanh quốc tế (tại Hà Nội).

Năm tới, trường tuyển 4.050 chỉ tiêu và 6 phương thức xét tuyển cho cả trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II- TP.HCM và cơ sở Quảng Ninh.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến 3 phương thức tuyển sinh: xét tuyển tài năng; xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy và xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT. Tổng chỉ tiêu dự kiến trường là 7.500.

VinFast sẽ chỉ sản xuất xe điện từ cuối năm 2022

VF e35 tại triển lãm Los Angeles 2021. Ảnh: Motor Authority

VF e35 tại triển lãm Los Angeles 2021. Ảnh: Motor Authority

Sáng 6/1, tại sự kiện VinFast Global EV Day trong khuôn khổ CES 2022, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup kiêm CEO VinFast toàn cầu tuyên bố, VinFast sẽ dừng sản xuất các mẫu xe xăng vào cuối năm 2022, tập trung 100% cho sản xuất xe điện.

Bà Lê Thị Thu Thủy cho biết, công ty sẽ tập trung hoàn toàn vào xe điện vì đây là cơ hội lớn cho VinFast tại một thị trường còn non trẻ.

Theo đó, VinFast vừa giới thiệu 5 mẫu xe SUV điện tại hội nghị công nghệ CES thường niên ở Las Vegas sáng 6/1 trước khi dự kiến chào bán công khai lần đầu tại Mỹ vào nửa cuối năm nay. Hãng xe Việt có kế hoạch giao xe điện ở California, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan vào cuối năm 2022.

VinFast vừa giới thiệu 5 mẫu xe SUV điện tại hội nghị công nghệ CES thường niên ở Las Vegas sáng 6/1 trước khi dự kiến chào bán công khai lần đầu tại Mỹ vào nửa cuối năm nay. Hãng xe Việt có kế hoạch giao xe điện ở California, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan vào cuối năm 2022.

Bị lừa mua ma tuý giả, đôi nam nữ đến trình báo công an

Đôi nam nữ trình báo công an vì mua trúng ma túy giả - Ảnh 1.

Lê Phan Đại Dương ở trụ sở công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 7-1 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Phan Đại Dương (SN 1987) và Phan Văn Ngọc (SN 1991) cùng trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 6/9, Trần Anh Pháp (SN 1994; ngụ xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và Lê Thị Thu (SN 1994; ngụ phường Phú Hậu, TP Huế) liên hệ Dương để mua ma túy với số tiền 2,5 triệu đồng.

 

Mặc dù không có ma túy nhưng Dương cùng với Ngọc gói một số viên thuốc tây rồi bán cho Pháp và Thu để chiếm lấy số tiền nêu trên. Sau khi biết bị lừa, Pháp và Thu đến công an trình báo gian dối với nội dung là vừa bị cướp giật 2,5 triệu đồng.

Sau một thời gian xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ, Công an TP Huế làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Phan Đại Dương và Phan Văn Ngọc. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29
Đang tải...