Bản tin Hoà Nhập ngày 7/3/2022: Chuyến bay đầu tiên trở 283 người Việt sơ tán khỏi Ukraine hạ cánh tại Nội Bài

2022-03-07 07:31:08 0 Bình luận
Theo cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận, tính đến 17h ngày 6/3, các cơ quan đại diện đã đón hơn 2.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự.

Những người Việt được sơ tán gồm hơn 1.700 người đến Ba Lan, 290 người đến Hungary, khoảng 600 người đến Romania, hơn 40 người đến Slovakia. Các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

nguoi Viet so tan khoi Ukraine anh 1

Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Hungary đón, hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine ngày 5/3. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và các hãng hàng không chuẩn bị cho hai chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình về nước trong các ngày 7/3 từ Romania và 9/3 từ Ba Lan.

Ngày 7/3, chuyến bay số hiệu VN88 của Vietnam Airlines dự kiến chở 283 công dân khởi hành từ Bucharest (Romania) hạ cánh tại sân bay Nội bài trưa 8/3.

Ngày 9/3, chuyến bay số hiệu QH9066 của Bamboo Airways dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw (Ba Lan), hạ cánh tại sân bay Nội Bài sáng 10/3.

Nhiều trường tại Hà Nội chuyển sang học online từ ngày 7/3

Hà Nội: Học sinh lớp 1 lùi lịch học trực tuyến, bắt đầu từ ngày 13/9 | Báo  Dân trí

Việc dạy và học trực tiếp thời gian qua gặp nhiều khó khăn khi số ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng. 

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ - giáo viên - học sinh, theo phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Nếu có dịch cấp độ 3 thì cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ thứ hai, ngày 7/3.

Theo công bố đánh giá cấp độ dịch của UBND TP Hà Nội, thủ đô có 326 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã, ở cấp độ dịch mức 3. Điều đó đồng nghĩa việc hàng loạt trường học sẽ đóng cửa từ ngày 7/3.

Trong đó, huyện Sóc Sơn dẫn đầu với 21 đơn vị, tiếp đó là huyện Thường Tín 19 đơn vị, huyện Chương Mỹ 19 đơn vị, huyện Đông Anh 18 đơn vị, huyện Quốc Oai 15 đơn vị, huyện Thạch Thất 15 đơn vị, huyện Ứng Hòa 15 đơn vị, quận Hoàn Kiếm 13 đơn vị, huyện Hoài Đức 13 đơn vị, huyện Thanh Oai 13 đơn vị, huyện Ba Vì 12 đơn vị, huyện Mê Linh 12 đơn vị, huyện Phúc Thọ 12 đơn vị, huyện Phú Xuyên 11 đơn vị, huyện Thanh Trì 11 đơn vị…

Theo quy định, trường học tại các địa phương này sẽ phải chuyển sang học trực tuyến từ đầu tuần tới (từ 7/3) cho tới khi đánh giá cấp độ dịch có thay đổi.

Bắc Kạn: Thu giữ hàng nghìn kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Lực lượng CSGT tuần tra vào lúc rạng sáng và phát hiện một tài xế chở theo gần 4.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 6/3, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đang làm nhiệm vụ trên tuyến tại Km160 Quốc lộ 13, đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô biển số 11C-058.xx.

Chiếc xe do tài xế NTD (34 tuổi, trú tại Cao Bằng) chở theo hai người khác, đang di chuyển hướng đi về Hà Nội.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe chở tám thùng hàng hóa, bên trong là kit test nhanh COVID-19. Kết quả kiểm đếm cho thấy số lượng ước tính gần 4.000 kit test nhanh.

Cùng ngày, lúc 9 giờ 50, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT đang làm nhiệm vụ tại Km 138+300 đã phối hợp với lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bắc Kạn dừng kiểm tra xe ô tô biển số 29B-303.xx.

Chiếc xe do tài xế PMS (38 tuổi, trú tại Yên Bái) điều khiển, đang chở theo bốn thùng hàng hóa, bên trong chứa 1.500 kit test nhanh COVID -19.

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai tài xế đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp cho số kit test nhanh COVID-19 nói trên.

TP.HCM tạo 140.000 việc làm mới cho người lao động yếu thế, người khuyết tật...

Top 6 công việc làm dành cho người khuyết tật tại Hà Nội năm 2020 sau mùa  COVID-19 - Minh Sơn - Nhà phân phối Xe ba bánh hàng đầu Việt Nam

Ảnh minh hoạ.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM thông tin, năm 2022, sở chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19, giải quyết việc làm đi đôi với đào tạo nghề có chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kết nối cung cầu lao động đáp ứng theo yêu cầu doanh nghiệp. Sở cũng tập trung đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, người yếu thế, chính sách có công, trẻ em mồ côi,… 

Dự kiến trong năm nay, Sở tập trung giải quyết việc làm cho 300.000 lượt người lao động (trong đó có 140.000 việc làm mới); nâng tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề trong tổng số lao động đang làm việc đạt hơn 86% (tương đương hơn 4,2/4,9 triệu người lao động). Sở áp dụng các giải pháp giảm 0,35% số hộ nghèo và giảm 0,2% số hộ cận nghèo; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt của TP.HCM xuống dưới 3,5%. 

Trong năm 2022, UBND TP.HCM cũng ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Hưng Yên: Ôtô lao lên cầu vượt dành cho người đi bộ khiến một người tử vong

Ôtô biến dạng sau khi lao lên cầu vượt. Ảnh: T.A.

Tai nạn xảy ra đêm 5/3 trên quốc lộ 5, đoạn qua phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên.

Ôtô 5 chỗ biển số Bắc Giang đi ngược đường trong làn thô sơ hướng Hà Nội - Hải Dương. Chiếc xe sau đó mất lái, lao lên vỉa hè rồi tiếp tục tông vào cầu vượt cho người đi bộ. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 3 người nước ngoài.

Theo Chi cục quản lý đường bộ I.6, vụ việc khiến một người tử vong và 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đầu xe biến dạng. Tại vị trí dưới chân lên cầu vượt đi bộ có vỉa hè lát gạch cao 15 cm so mặt đường quốc lộ 5. Khoảng 12 m can cầu hư hỏng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...