Bản tin Hòa Nhập ngày 8/11/2021: Hôm nay, 1 huyện của Hà Nội cho học sinh trở lại trường học

2021-11-08 07:02:45 0 Bình luận
Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) đã chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ điều kiện, đảm bảo tiêu chí trường học an toàn, sẵn sàng đón học sinh lớp 9 trở lại lớp.

Trường THCS Đông Quang (huyện Ba Vì) thực hiện vệ sinh, khử khuẩn để đón học sinh. Ảnh: Hà Nội Mới.

Sáng 7/11, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức diễn tập các tình huống đón học sinh trở lại trường với sự tham gia của lãnh đạo các xã, thị trấn, ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên của các nhà trường.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội, phòng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định để đón học sinh lớp 9 trở lại trường học an toàn.

Tính đến 16h30 ngày 7/11, các nhà trường trên địa bàn huyện Ba Vì đã bảo đảm tiêu chí trường học an toàn, sẵn sàng điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại trường học.

Các nhà trường cũng đã thông tin đầy đủ, chi tiết về phương án tổ chức học tập tới từng phụ huynh học sinh và học sinh. Toàn bộ học sinh được nhắc nhở tiếp tục theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, học sinh cần thông tin ngay cho cơ sở y tế địa phương và nhà trường để kịp thời có phương án xử lý.

Trong 5 ngày sẽ tiêm phủ vaccine mũi 1 cho người đủ điều kiện khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên

Người dân xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tiêm vaccine vào ngày 12/10. Ảnh: Ngọc Tài

Ngày 7/11, Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo nêu trên của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, đồng thời lưu ý Bộ Y tế đảm bảo đủ vaccine cho hai khu vực này tiêm trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một; tiêm cho trẻ 12-17 tuổi. Bộ Y tế, Quốc phòng hỗ trợ lực lượng tiêm chủng nhanh nhất.

Trước đó, ngày 3/11, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã yêu cầu Bộ Y tế đảm bảo đủ vaccine cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên.

Động thái này của Ban chỉ đạo được đưa ra khi hai ngày trước nhiều tỉnh miền Tây như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Kiên Giang... đã nâng cấp độ dịch, siết chặt kiểm soát vì ca Covid-19 tăng đột biến với hàng loạt ổ dịch trong cộng đồng.

Tại cuộc họp Chính phủ ngày 6/11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đã có hợp đồng và thỏa thuận cung ứng 195 triệu liều vaccine, trong đó 124 triệu liều đã về.

Sáng 8/11, F0 cộng đồng tăng cao tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Nhiều địa phương ghi nhận ca mắc trong cộng đồng tăng cao.

Hàng loạt tỉnh miền Tây ghi nhận ca mắc Covid-19 tăng cao. Cụ thể, so với ngày hôm trước, Cần Thơ tăng 189 ca, An Giang tăng 104 ca, Đồng Tháp tăng 91 ca... Đắk Lắk, Đà Nẵng cũng thêm ca cộng đồng.

Hà Nam ghi nhận 13 F0

Trong ngày 7/11, Hà Nam tiếp tục ghi nhận 13 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; trong đó 11 bệnh nhân ở thành phố Phủ Lý, 2 bệnh nhân ở huyện Thanh Liêm.

Nam Định phát hiện thêm 45 F0 

Ngày 7/11 toàn tỉnh Nam Định phát hiện thêm 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 23 ca tại huyện Giao Thủy, 5 ca tại thành phố Nam Định, 7 ca tại huyện Ý Yên, 7 ca tại huyện Nam Trực, 2 ca tại huyện Trực Ninh và một ca tại Mỹ Lộc.

Nghệ An: F0 tăng, tiếp tục ghi nhận ca cộng đồng

Ngày 7/11, Nghệ An ghi nhận 58 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 2 ca cộng đồng, tại huyện Yên Thành và Nghi Lộc. Trong ngày có 33 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, không có trường hợp nào tử vong. Hiện địa phương này đang điều trị cho 381 bệnh nhân Covid-19.

Hà Tĩnh: Thêm 14 ca cộng đồng liên quan đến quán lẩu nướng

Trong ngày 7/11, Hà Tĩnh ghi nhận 18 ca mắc Covid-19; trong đó có 14 ca cộng đồng liên quan đến chùm ca bệnh ở lẩu nướng tại thành phố Hà Tĩnh, các trường hợp còn lại đã được cách ly tập trung.

Đắk Lắk ghi nhận 54 ca F0 trong cộng đồng trong ngày

Ngày 7/11, Đắk Lắk ghi nhận 119 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có tới 54 ca trong cộng đồng.

Hà Nội: Người dân chen chúc đi thử tàu điện Cát Linh - Hà Đông, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Hà Nội: Người dân chen chúc đi thử tàu điện Cát Linh - Hà Đông, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Người dân xếp hàng dài cả trăm mét, không đảm bảo giãn cách trong thời điểm Hà Nội có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tàu điện Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đi vào hoạt động thu hút sự quan tâm của người dân Hà Nội. Ngày 7/11, lượng khách tham gia thử nghiệm chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông tăng nhiều lần so với ngày đầu tiên.

Trong ngày đầu tiên chạy thử nghiệm đã có 109 chuyến tàu hoạt động, đón tiếp 25.680 khách trải nghiệm. Ngày 7/11, do trùng với ngày nghỉ chủ nhật, lượng khách tăng hơn rất nhiều. Hầu hết người dân đều đeo khẩu trang, tuy nhiên không đảm bảo khoảng cách theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức bị bắt vì vi phạm quy định đấu thầu

Ngày 8/11, nguồn tin từ Bộ Công an xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức (TPHCM) và Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm về hành vi 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cơ quân công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can vào hôm qua (7/11).

Theo điều tra ban đầu, Bộ Công an xác định ông Quân và Lợi đã thông đồng, cấu kết với nhau để thực hiện trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...