Bản tin Hoà Nhập ngày 8/3/2022: Chuyến bay đầu tiên sơ tán gần 300 người Việt tại Ukraine sẽ hạ cánh xuống Nội Bài

2022-03-08 07:35:33 0 Bình luận
Chuyến bay giải cứu đầu tiên chở người sơ tán từ Ukraine của Vietnam Airlines chở 287 kiều bào từ Ukraine dự kiến hạ cánh xuống Nội Bài lúc 11 giờ 30 ngày 8/3 theo giờ Hà Nội.

Lúc 19 giờ 35 ngày 7/3 theo giờ địa phương, chuyến bay giải cứu đầu tiên chở người sơ tán từ Ukraine đã cất cánh từ Sân bay quốc tế Henri Coandă ở thủ đô Bucharest của Romania, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 11 giờ 30 ngày 8/3 theo giờ Hà Nội.

Gan 300 nguoi Viet Nam so tan tu Ukraine len duong ve nuoc hinh anh 2

Đón công dân Việt Nam từ Ucraine sơ tán sang Romania. (Ảnh: Trần Phong/TTXVN phát)

Chuyến bay sơ tán đầu tiên của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chở tổng cộng 287 kiều bào sơ tán từ Ukraine, nhiều hơn 4 người so với dự kiến ban đầu.

Đặc biệt, trong chuyến bay giải cứu mang số hiệu VN88 này có 71 cháu dưới 12 tuổi, trong đó có 14 cháu dưới 2 tuổi.

Để chuyến bay được cất cánh đúng thời gian dự kiến, toàn bộ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cùng rất nhiều anh chị em hội đoàn tại Romania đã được triển khai từ sáng sớm, một mặt theo sát 4 chuyến xe buýt xuất phát từ nơi ở tạm để ra sân bay và một lực lượng thường trực sớm tại sân bay để sẵn sàng triển khai ngay mọi thủ tục cần thiết cũng như kiểm kê số kiều bào đã đã được chấp thuận về nước trong chuyến bay sơ tán đầu tiên này.

Giá hoa cho ngày 8/3 tăng cao gấp 2-3 lần, lượng người mua giảm

Ngày 8/3, hoa tại Hà Nội giảm giá mạnh vẫn ít người mua

Việc tăng giá cao cộng thêm các loại hình quà tặng hiện nay rất đa dạng đã khiến thị trường hoa cho ngày 8/3 không còn thu hút nhiều người dùng như trước.

Theo ghi nhận tại các chợ hoa dịp cận 8/3, cũng như các shop hoa tại TPHCM thì giá hoa tặng cho ngày đặc biệt này tăng cao so với ngày thường. Đối với một số loại hoa thông dụng, giá có thể tăng gấp đôi, cá biệt có hoa hồng Đà Lạt tăng gấp 2,5 – 3 lần.

Cụ thể, hoa hồng Đà Lạt có giá khoảng 40.000 đồng/bông và được bán theo các bó gói sẵn; hoa hồng Ecuador có giá từ 1,3 đến hơn 2 triệu đồng/bó, trong đó loại hoa hồng Ecuador cầu vồng có giá bán tới 2,7 triệu đồng/bó 14 bông; hoa hồng baby có giá từ 500.000 – 1 triệu đồng/bó tùy kích cỡ. Trong khi các loại hoa khác như hướng dương, mẫu đơn có giá từ 30.000 – 40.000 đồng/bông; hoa địa lan có giá từ 30.000 – 40.000 đồng/cành… Nhiều chủ cửa hàng cho biết giá hoa tươi nếu rơi vào đúng ngày lễ 8-3 có thể còn tăng thêm khoảng 20%.

Ngoài các loại hoa truyền thống, năm nay ghi nhận sự xuất hiện đa dạng của các loại hoa, quà tặng như hoa tiền, hoa in câu chúc, hoa bằng sáp thơm… Tuy nhiên, sức mua các mặt hàng này cũng không quá cao.

Người dân không nên tích trữ thuốc Molnupiravir điều trị Covid

Làm sao để mua được thuốc Molnupiravir kịp thời?: Nơi buộc có toa, nơi vô  tư bán

Người dân không cần tích trữ thuốc Molnupiravir. Ảnh minh hoạ.

Tại cuộc họp báo chiều 7/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thành phố không thiếu thuốc điều trị Covid-19, vẫn còn 29.000 liều Molnupiravir cấp phát miễn phí nên người dân không nên mua thuốc bằng mọi giá và trữ thuốc trong nhà. 

Bà Mai cho biết, Bộ Y tế đã cấp phép hoạt động sản xuất thuốc điều trị Covid-19 cho 3 công ty với năng lực khoảng 2 triệu viên/tháng, gồm: Công ty Cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam, Công ty cổ phần hóa dược phẩm Mekophar, Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm.

Bên cạnh đó, thời hạn sử dụng của thuốc điều trị Covid-19 ngắn hơn một số loại thuốc, nên việc trữ không có lợi. Sở Y tế kêu gọi người dân bình tĩnh, không nhất thiết phải đổ xô đi lấy xác nhận F0 để mua ở nhà thuốc và không cần trữ trong nhà, do thuốc chỉ có thời hạn sử dụng từ 4 – 6 tháng (tùy loại).

Dự báo cuối năm nay mới có thể coi COVID-19 là bệnh thông thường

Tổng hợp các thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID 19 | Medlatec

Ảnh minh hoạ.

Sau khi có thông tin về đề xuất coi COVID-19 là bệnh thông thường, Bộ Y tế đã khẳng định, thời điểm hiện tại chưa phải là lúc đề xuất này được chấp nhận. Vì hiện nay Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn coi COVID-19 là đại dịch. Nguy cơ virus SARS-CoV2 có thêm những biến chủng mới là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tại nước ta dịch mới chỉ đang có những dấu hiệu chuyển tiếp giữa giai đoạn đại dịch sang giai đoạn dịch lưu hành, nên chưa thể coi COVID-19 là bệnh thông thường.

Các chuyên gia cũng cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới cũng như các tổ chức quốc tế và các quốc gia khác theo dõi sát diễn biến tình hình dịch COVID-19. Trong đó cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 nếu có. Từ đó có thể tham mưu với Chính phủ quyết định coi bệnh COVID-19 là bệnh thông thường vào một thời điểm thích hợp.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch dự báo: "Rất khó, nhưng khi trên thế giới việc tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao, có thuốc điều trị và virus duy trì chủng nhẹ hơn thì có thể 6 tháng cuối năm tình hình sẽ khá lên".

Giả danh cháu Giám đốc Công an tỉnh, chiếm đoạt gần 440 triệu đồng

Truy tìm cựu trung tá công an lừa chạy việc vào ngành công an - Báo Gia Lai  điện tử - Tin nhanh - Chính xác

Qua 2 lần "nổ" là cháu Giám đốc công an tỉnh, Hải chiếm đoạt gần 440 triệu đồng và tiêu xài, trả nợ. Đến ngày 14/8/2021 Hải bị công an bắt giữ. 

Ngày 7/3, Viện KSND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hải (32 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hải không có việc làm ổn định, lợi dụng bản thân cùng quê với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Hải nảy sinh ý định giả danh cháu Giám đốc Công an tỉnh để nhận giải quyết các tranh chấp đất đai, xin việc làm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4/2020, thông qua mạng xã hội, Hải làm quen bà N. (35 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và biết bà N. đang có vụ tranh chấp đất ở xã Phước An (huyện Long Thành).

Hải "nổ" với bà N. rằng Hải là cháu Giám đốc Công an tỉnh nên có thể giúp cho bà N. thắng kiện. Cả tin, bà N. đã 3 lần đưa cho Hải tổng số tiền 70 triệu đồng.

Tiếp đó, từ tháng 5 - 8/2020, Hải xin vào làm giúp việc nhà cho bà G. (54 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) và biết anh H. (26 tuổi, con của bà G.) từng đi nghĩa vụ công an, có nguyện vọng được ở lại ngành công an để công tác.

Hải tiếp tục "nổ" mình là cháu Giám đốc Công an tỉnh và hứa hẹn sẽ xin cho anh H. vào ngành. Với hành vi gian dối, Hải chiếm đoạt gần 370 triệu đồng của gia đình bà G.

Tạm dừng thông quan hàng qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn

Trung Quốc tạm dừng thông quan hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị từ ngày 6/3.

Do phía Quảng Tây (Trung Quốc) phát hiện một số ca trong nội địa và khu vực cửa khẩu dương tính với virus SARS-CoV-2, phía Trung Quốc tạm thời dừng hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) từ ngày 6/3.

Tính đến sáng 7/3, tổng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tồn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 1.710 xe, trong đó khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị là 921 xe ( bao gồm 271 xe trong bãi tại cửa khẩu; 452 xe tại khu trung chuyển; 198 xe tại bãi xe Cốc Nam).

Trước đó, khi phát hiện có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Trung Quốc chỉ tạm dừng thông quan hàng hóa qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) trong 1 ngày, sau đó tiếp tục hoạt động thông quan trở lại.

Đây là lần đầu tiên cặp cửa khẩu này tạm dừng hoạt động 2 ngày liên tiếp và hiện phía Trung Quốc chưa thông báo lại thời gian cụ thể khôi phục lại hoạt động thông quan hàng hóa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...