Bản tin Hòa Nhập ngày 8/8/2021: Hà Nội tiếp tục giãn cách, giá rau củ quả tăng

2021-08-08 08:00:00 0 Bình luận
Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội, giá rau củ quả tăng mạnh; Dân nấu cơm, tặng đồ ăn giúp CSGT bám chốt chống dịch; Nam thanh niên xưng "bố" với công an bị phạt nhiều lỗi liên tiếp; Miền Bắc sắp hứng mưa lớn, chấm dứt nắng nóng kéo dài...

Nam thanh niên xưng "bố" với công an bị phạt nhiều lỗi liên tiếp

Khoảng 14h chiều 6/8, chốt kiểm dịch tại đầu ngõ 42 phường Thanh Xuân Nam, Hà Nội có yêu cầu kiểm tra giấy tờ của đôi nam nữ là H.B.L (SN 2003, hộ khẩu tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) và B.T.K.L (SN 2001, hộ khẩu tại huyện Thạch Thành, Thanh Hoá).

Khi bị yêu cầu kiểm tra, L. đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân và các giấy tờ đủ điều kiện để ra đường. L. còn có lời nói xúc phạm, thách thức, chửi bới lực lượng chức năng.

Nam thanh niên xưng "bố" với công an bị phạt nhiều lỗi liên tiếp.

Ngay sau đó, Công an phường đã đưa 2 đối tượng trên về trụ sở làm việc và phối hợp với UBND phường xử phạt L. các lỗi như 1 triệu đồng về hành vi Ra đường không đúng quy định; 1,25 triệu đồng về hành vi Có lời nói lăng mạ, xúc phạm...người thi hành công vụ. Ngoài ra, Công an phường Thanh Xuân Nam cũng ra quyết định xử phạt L. các lỗi vi phạm giao thông.

Cô gái ngồi sau xe cũng bị phạt về lỗi Người ngồi sau xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Tổng số tiền đôi nam nữ này phải nộp phạt là 3,425 triệu đồng và bị tạm giữ xe máy 7 ngày.

Thông tin “Bình Định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh" là không chính xác

Liên quan tới thông tin những ngày gần đây xuất hiện tin đồn về việc Bình Định sẽ giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa có chủ trương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh.

Thông tin “Bình Định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh" là không chính xác (Ảnh minh họa, nguồn TTXVN).

Theo ông Giang, tính đến 6 giờ sáng ngày 7/8, toàn tỉnh đã phát hiện 329 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 66 ca. Toàn tỉnh có 565 trường hợp đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 19.133 trường hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, về cơ bản, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Trước đó, cuối tháng 7 vừa qua, Bình Định cũng 2 lần lên tiếng bác bỏ tin đồn thất thiệt về việc “Bình Định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh”.

Hiện toàn tỉnh Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Riêng thị xã An Nhơn và một vài xã của các địa phương khác giãn cách theo Chỉ thị 16.

Không thể thả những con hổ được nuôi trong nhà dân ở Nghệ An về tự nhiên

Rạng sáng 4/8, Công an Nghệ An kiểm tra hai nhà dân tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, thu giữ 17 con hổ trái phép. Mỗi con hổ nặng từ 200kg đến 265kg. Bước đầu, hai gia đình này khai mua hổ từ Lào khi chúng còn nhỏ, sau đó xây dựng hệ thống tầng hầm kín ngay trong khuôn viên để nuôi nhốt.

Hổ được cán bộ thú y tiêm thuốc gây mê, cho vào lồng sắt, chuyển lên xe cẩu và đưa đến khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm để gửi chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, có 8 con đã chết.

Các con hổ lớn nuôi nhốt trong nhà dân tại xã Đô Thành.

Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đây là tang vật vụ án nên các cá thể hổ đang được bỏ vào tủ đông lạnh bảo quản để tiếp tục điều tra.

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam cho biết, những con hổ được nuôi nhốt lâu ngày khi được thả về môi trường tự nhiên không còn có khả năng săn mồi như hổ sinh trưởng bình thường trong môi trường tự nhiên. Những con hổ này trong quá trình nuôi nhốt đã quen với con người, không sợ người như hổ hoang dã, khi thả về tự nhiên do không thể tự kiếm được thức ăn nên có xu hướng tới gần khu dân cư. Hổ có thể tấn công con người để lấy thức ăn, vì vậy việc thả những con hổ này về tự nhiên có thể gây nguy hiểm đến con người.

Miền Bắc sắp hứng mưa lớn, chấm dứt nắng nóng kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (7/8), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Hôm nay (8/8), do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Miền Bắc sắp hứng mưa lớn, chấm dứt nắng nóng kéo dài (Ảnh minh họa).

Đợt nắng nóng này bắt đầu ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 25/7, đến nay (8/8) tức đã kéo dài được 15 ngày. Dự báo, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới (ít nhất tới giữa tháng 8).

Trong khi đó, ở miền Bắc đang có một rãnh áp thấp hoạt động kết hợp với hội tụ gió trên mực 3.000-5.000m nên trong chiều tối và đêm nay (8/8), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ chiều tối mai (9/8) đến ngày 11/8, mưa dông lan rộng ra nhiều nơi ở Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Mưa xuất hiện khiến nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm, trong ngày có mưa rải rác đan xen các khoảng tạnh ráo. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ ngày 9/8 đến ngày 11/8, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1; hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Dân nấu cơm, tặng đồ ăn giúp CSGT bám chốt chống dịch

Trong thời gian giãn cách xã hội 14 ngày theo Chỉ thị 16, không chỉ các chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường bộ mà các chốt kiểm soát đường thủy cũng ngày đêm bám chốt chống dịch.

Trung tá Phan Văn Thạnh, Phó Thủy, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu kể, chốt kiểm soát đường thủy số 1 được đặt trên tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau (đoạn Bạc Liêu - Hưng Thành với chiều dài 12km), thuộc thủy phận ấp Năm Căn, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi.

Đây là một căn phòng hơn 20m2 được mượn tạm của người dân, phía trước là một mái che tiền chế để các tài công lên kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định.

Có khi nước ròng, phương tiện lên bờ khó khăn, lực lượng chức năng chủ động dùng ca nô cập vào sà lan để kiểm tra, tránh mất thời gian đi lại cho người dân.

“So với các chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường bộ, lưu lượng phương tiện trên đường thủy ra vào địa bàn tỉnh không nhiều. Mỗi ngày trung bình có khoảng 20 - 30 lượt phương tiện qua chốt, chủ yếu là các sà lan chở vật liệu xây dựng phục vụ cho các công trình điện gió trên địa bàn tỉnh, người điều khiển phương tiện đều có giấy xét nghiệm âm tính theo quy định”, Trung tá Thạnh cho hay.

Bữa cơm được người dân chuẩn bị cho các chiến sĩ CSGT bám chốt (Ảnh baogiaothong.vn).

Cũng theo Trung tá Thạnh, mặc dù phương tiện qua lại không nhiều, nhưng với tinh thần trách nhiệm của mình, anh em trực tại chốt luôn đề cao cảnh giác, không lơ là công việc, quyết tâm kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện thủy vào tỉnh, đồng thời, ghi chép đầy đủ thông tin tài công khi qua chốt kiểm soát.

“Mỗi ca trực của chúng tôi kéo dài 6 tiếng, trực 24/24h, nhiệm vụ của chúng tôi vừa bảo đảm ghi chép đầy đủ thông tin tài công, số điện thoại, lịch trình di chuyển, vừa làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phụ trách”, Trung tá Thạnh cho hay.

Anh kể, đồng cảm với tinh thần, trách nhiệm của những chiến sĩ CSGT, người dân địa phương cũng nhiệt tình giúp đỡ, có rau cho rau, có cá cho cá, thậm chí có người tình nguyện nấu cơm giúp để cán bộ, chiến sĩ an tâm làm nhiệm vụ.

“Anh em chúng tôi, rất cảm ơn tấm lòng cao quý của bà con, điều này đã thể hiện ở sự quan tâm, là niềm động viên kịp thời, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi an tâm bám chốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Trung tá Thạnh xúc động.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Lê Thành Biển, Phó trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, tất cả cán bộ, chiến sĩ trực chốt đều được tiêm vaccine ngừa Covid-19, bảo đảm thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K.

“Qua báo cáo tại các chốt kiểm soát đường thủy trên địa bàn tỉnh, hầu hết tài công và chủ phương tiện đều chấp hành nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19. Hiện, đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm bệnh hay có dấu hiệu của dịch Covid-19”, Thượng tá Biển thông tin thêm.

Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội, giá rau củ quả tăng mạnh

Ngày 7/8 là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện lệnh giãn cách xã hội đợt 2 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, các chốt kiểm dịch vẫn được tiến hành nghiêm túc và chặt chẽ. Giá một số mặt hàng rau củ quả có xu hướng tăng mạnh so với thông thường.

Mọi người dân khi muốn vận chuyển hàng hoá thiết yếu vào chợ đều phải có giấy đi đường đối với xe máy, giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh đối với ô tô. Tất cả giấy tờ này đều phải hợp lệ và đúng quy định, những người ngồi cùng tài xế cũng phải xuất trình giấy tờ cần thiết cũng như là giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội, giá rau củ quả tăng mạnh.

Ghi nhận của Phóng viên, người dân khi đến mua hàng tại chợ cũng rất ý thức và tuân thủ mọi quy tắc phòng chống dịch, đứng giãn cách qua rào chắn để đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận, những mặt hàng được người dân mua nhiều nhất tại thời điểm này là các loại trái cây như cam, quýt, dừa và rau củ…

Anh Dũng (kinh doanh trái cây tại đường Tố Hữu) cho biết: "Những loại trái cây nhập từ nam ra thì giá đắt hơn, ví dụ như cam, trước có 30.000 đồng/kg, nay tăng lên mấy chục nghìn. Còn những nơi không phải vùng dịch, di chuyển dễ hơn thì giá lại giảm nhiều so với bình thường, chẳng hạn như na, đang là 60.000 - 70.000 đồng/kg, nay giảm còn 30.000 - 45.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, một số loại rau củ lại có xu hướng tăng nhẹ, bởi việc trao đổi buôn bán giữa các tỉnh gặp khó khăn, dẫn đến lượng hàng khan hiếm hàng, đồng thời, lượng người dân mua nhiều để tích trữ cũng khá trong những ngày dịch khá cao, nên phần nào khiến giá các mặt hàng này cao hơn bình thường.

Chị Thúy (kinh doanh rau củ tại 34 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy) chia sẻ: "Hầu hết các loại rau đều có giá cao hơn bình thường, thậm chí là cao gấp đôi thời điểm trước khi có dịch. Rau thơm trước có 500 đồng/bó, bây giờ tăng lên 1.500 đồng/bó".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...