Bản tin Hoà Nhập ngày 9/1/2022: Nhiều người bị rối loạn tâm thần sau khi khỏi Covid-19

2022-01-09 09:53:55 0 Bình luận
Các bệnh viện ở TP.HCM ghi nhận người đã khỏi Covid-19 phải đi khám các chuyên khoa sâu, họ phải đối mặt mới sự mệt mỏi, di chứng tim, phổi, rối loạn tâm thần hậu Covid-19.

Thông tin trên được ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế nêu trong tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 sáng ngày 8/1. 

Theo đó, trong đợt dịch thứ 4, tính đến ngày 29/12/2021, TP.HCM có 501.990 người nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Đến nay, TP vẫn đang tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hơn 114,2 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, châu Âu đối mặt với làn  sóng dịch bệnh thứ 3 | VTV.VN

Khỏi Covid-19, người bệnh tiếp tục đối mặt với các hội chứng hậu Covid.

Đáng chú ý, ông Thượng cho biết, ngành Y tế TP đã ghi nhận nhiều vấn đề sức khỏe của người dân sau khi mắc Covid-19. "Tại các bệnh viện, người dân TP đến khám chuyên khoa sau mắc Covid-19 không ít. Các tình trạng bệnh lý được ghi nhận rất đa dạng, như cảm giác mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần hậu Covid”.

Trên thực tế, tình trạng người dân gặp các vấn đề về tâm lý, tâm thần hậu Covid-19 đã được các chuyên gia trong nước cảnh báo. Trên thế giới, ghi nhận về triệu chứng hậu Covid-19 cũng vô cùng phức tạp. Với trẻ em, các bệnh viện TP.HCM đã ghi nhận nhiều trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống MIS-C có thể gây trụy tim mạch và tác động lên nhiều cơ quan. Nhiều người lớn bị lo âu, mệt mỏi, mất ngủ kéo dài, khó thở sau khi khỏi Covid-19.

Đà Nẵng: Bắt quả tang nhóm thanh niên "mở tiệc" ma tuý tại chung cư

Đà Nẵng: Bắt quả tang nhóm thanh niên "mở tiệc" ma tuý tại chung cư - Ảnh 2.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 8/1, Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 2 thanh niên, tiếp tục điều tra các thành viên khác trong nhóm 2 nữ, 3 nam mở tiệc ma túy trên địa bàn.

Theo đó, rạng sáng 7/1, Công an quận Sơn Trà nhận tin báo của người dân về hành động đáng ngờ của nhóm nam nữ thanh niên tại một căn hộ tầng 5 thuộc chung cư cao cấp Monarchy B (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). Nhóm thanh niên mở nhạc công suất lớn, cùng hệ thống ánh sáng đủ màu, gây mất trật tự tại địa phương.

Đến 2h30 sáng cùng ngày, Công an quận Sơn Trà kiểm tra đột xuất căn hộ nói trên, bắt quả tang nhóm 2 nữ, 3 nam đang tổ chức tiệc ma túy tại hiện trường.

Theo khai nhận, khoảng 22h30 ngày 7/1, Tiến rủ cả nhóm về căn hộ tầng 5 chung cư Monarchy B để dùng ma tuý sau khi đã tổ chức ăn nhậu. Thời điểm đối mặt với Công an, các đối tượng vẫn đang phê ma túy.

Hàng chục thiếu niên đánh nhau từ mâu thuẫn của 2 học sinh lớp 10, 1 người tử vong

Hàng chục học sinh hẹn đánh nhau, 1 người tử vong khi tháo chạy

Cơ quan công an triệu tập hàng chục người liên quan vụ hỗn chiến.

Ngày 8/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, đang triệu tập làm việc các đối tượng để làm rõ vụ việc 2 nhóm học sinh, thanh thiếu niên hẹn đánh nhau trong đêm khiến 1 người tử vong trong lúc bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, L.T.D. (học sinh lớp 10, trường THPT Chu Văn An) và em C.T.Đ. (học sinh lớp 10, trường THPT Lê Duẩn, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) có mâu thuẫn với nhau từ trước.

Ngày 4/1 vừa qua, D. và Đ. lên mạng xã hội Facebook nhắn tin, hẹn nhau tối cùng ngày sẽ đến khu vực trước cổng trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (ở phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) để giải quyết mâu thuẫn.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của D. có khoảng 30 người cầm theo nhiều loại hung khí như dao, gậy gộc, gạch đá đến địa điểm đã hẹn. Còn nhóm của Đ. có 5 người cũng mang hung khí tới địa điểm nói trên.

Vừa gặp nhau, 2 nhóm đã cầm hung khí lao vào đánh nhau tới tấp. Khi thấy nhóm của Dương quá đông, nhóm của Đạt đã bỏ chạy.

Anh L.P.P. (SN 2003, trú tại phường Khánh Xuân, nhóm của Đạt) bị đuổi đánh nên bỏ chạy ra đường Võ Văn Kiệt, không may bị xe ô tô tông trúng tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Tổ chức 78 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán

Gió mùa về đi chợ hoa Quảng An: Thử trải nghiệm, thử bị lừa để thấy một Hà  Nội thật khác!

78 điểm Chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

UBND TP Hà Nội, ngày 7/1, đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UB về việc tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó sẽ có 78 điểm Chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố. Thời gian tổ chức chợ hoa xuân từ ngày 12/1 đến ngày 31/1 (tức từ ngày mùng 10 đến ngày 29 tháng Chạp).

Chợ hoa Xuân tổ chức tại các địa điểm được UBND thành phố phê duyệt, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa và ngân sách các quận, huyện, thị xã.

Lật thuyền trên sông ở Thanh Hoá khiến 3 người mất tích

Một vụ lật thuyền trên sông Mã khiến 3 người trong một gia đình mất tích - Ảnh 2.

Tối 8/1, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Quang Thanh

Chiều 8/1, trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa xảy ra vụ lật thuyền trên sông Mã khiến 3 người trong một gia đình mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h15, ngày 7/1, vợ chồng ông Q. bà H. dùng thuyền chạy dọc sông Mã, khu vực bản Mỏ, xã Phú Xuân, trên thuyền có chở cháu gái, bất ngờ thuyền bị lật. Lúc sự việc xảy ra, trên thuyền có 4 người, một người may mắt thoát chết.

Danh tính các nạn nhân mất tích được xác định, gồm: Ông Hà Văn Q. (SN 1966), bà Hà Thị H. (SN 1960) và cháu gái là Hà Thị Tr. (SN 2012), cùng ngụ bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tìm kiếm các nạn nhân.

Do thời tiết lạnh giá và đêm tối nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 20 giờ ngày 8/1, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 3 người bị nạn trong vụ lật thuyền trên sông Mã.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...