Hà Nội: Xe ôm công nghệ đã hoạt động trở lại

2022-02-08 21:40:44 0 Bình luận

Cụ thể, F0 phải đảm bảo 3 tiêu chí lâm sàng sau:

Là người mắc Covid-19 (được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên theo quy định hiện hành) không có triệu chứng lâm sàng; hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ: như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi; tiêu chảy, chảy mũi, mất mùi, mất vị.

Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở < 20 lần/phút, SpO2 > 96% khi thở khí trời, không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào.

Không mắc bệnh nền, hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, F0 phải có khả năng tự chăm sóc bản thân:

Có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh và có thể tự theo dõi tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu: Có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính…

Trường hợp người mắc Covid-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng 2 yêu cầu trên.

Hà Nội mở lại lễ hội chùa Hương

Hà Nội mở lại lễ hội chùa Hương

UBND TP Hà Nội thống nhất với đề nghị của Huyện ủy Mỹ Đức về việc mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương).

Sáng 8/2, một lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết huyện vừa xin ý kiến TP Hà Nội về việc cho phép mở cửa đón khách vào tham quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).

Trước đó, do diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Trung ương cũng như TP Hà Nội, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, UBND huyện Mỹ Đức quyết định tạm dừng lễ hội chùa Hương cho đến khi có thông báo mới.

Dịp Tết Nguyên đán 2021, chùa Hương cũng không tổ chức khai hội và đón khách. Đến gần giữa tháng 3/2021, khi dịch Covid-19 tạm thời được khống chế, chùa Hương mới mở cửa đón khách trở lại.

Thanh Hóa: Gần 1.500 giáo viên, học sinh mắc Covid-19 sau Tết

Quy định mới nhất: F0 điều trị tại nhà được dỡ bỏ cách ly sau 7 ngày | Y tế  | Vietnam+ (VietnamPlus)

Ảnh minh hoạ.

Ngày 8/2, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tỉnh này có 1.496 giáo viên và học sinh mắc Covid-19.

Cụ thể, 1.274 học sinh và 222 giáo viên bị lây nhiễm SARS-CoV-2 được phát hiện qua quá trình sàng lọc y tế tại địa phương hoặc test nhanh khi trở lại trường hôm 7/2.

Trong đó, TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, huyện Quảng Xương và huyện Hoằng Hóa là những địa phương ghi nhận nhiều ca. Riêng TP Thanh Hóa, đến ngày 7/2 có 370 học sinh, giáo viên mắc Covid-19.

Hiện các trường tại tỉnh Thanh Hóa vẫn tổ chức đón học sinh trở lại trường giảng dạy trực tiếp theo kế hoạch.

Hà Nội cho phép xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại

hà nội cho phép xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại

Các lái xe tham gia hoạt động loại hình vận tải này phải được tiêm phòng bệnh Covid-19 đầy đủ.

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản về việc cho phép xe mô tô, xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ vận chuyển hành khách được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm dừng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Sở GTVT, thời gian qua, TP Hà Nội đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, học sinh, sinh viên được đi học trực tiếp tại trường, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Do đó, từ ngày 7/2 Sở GTVT Hà Nội cho phép xe mô tô, xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ vận chuyển hành khách được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm dừng để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội đã yêu cầu dịch vụ xe ôm nói chung và xe ôm công nghệ nói riêng ngừng khai thác từ cuối tháng 7/2021. Từ 14/10/2021, xe buýt, taxi, xe taxi công nghệ dưới 9 chỗ hoạt động trở lại, tuy nhiên xe ôm, xe ôm công nghệ vẫn chưa được hoạt động vì nguy cơ lây lan ở mức cao.

Thêm doanh nghiệp xin bỏ cọc trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Thêm doanh nghiệp xin bỏ cọc trúng đấu giá đất Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh xin bỏ cọc đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chiều 8/2, ông Lê Duy Minh - Cục trưởng Cục thuế TP HCM - cho biết Cục Thuế TP HCM đã nhận được văn bản của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh về việc xin bỏ cọc trúng đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đây là lô đất có ký hiệu 3-9, diện tích 5.009,1 m2 mà Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh trúng đấu giá vào cuối năm 2021.

"Tại thời điểm này, ngoài Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh và Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (trực thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) xin bỏ cọc, cơ quan thuế chưa nhận được thông nào về việc xin bỏ cọc từ các doanh nghiệp khác" - ông Minh nói.

Như vậy, sau khi Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (trực thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) xin bỏ cọc thì Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh vị thứ 2 cũng xin thôi mua đất Thủ Thiêm và chấp nhận bỏ tiền cọc.

Hà Nội dự kiến mở cửa rạp chiếu phim, nhà hát từ ngày 10/2

Hà Nội cho phép mở cửa lại rạp chiếu phim từ ngày 10/2

Các rạp chiếu phim trên địa bàn Hà Nội sẽ mở cửa trở lại từ ngày 10/2.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đồng ý phương án mở cửa trở lại các rạp chiếu phim và các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật kể từ ngày 10/2 theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc số 345/UBND-KGVX do Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng ký về việc mở cửa các rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất về chủ trương với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật (các nhà hát, rạp hát…) trên địa bàn thành phố kể từ ngày 10/2.

Trước đó, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội đã quyết định tạm dừng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56

Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 16:41:33
Đang tải...