Bản tin Hoà Nhập ngày 9/3/2022: TP.HCM: Tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cước công dân

2022-03-09 07:28:31 0 Bình luận
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 533/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip trong khám, chữa bệnh BHYT.

Các bệnh viện tại TPHCM đã triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip. Người dân có thể dùng CCCD gắn chip tích hợp mã thẻ BHYT hoặc qua ứng dụng VNEID, thay cho thẻ BHYT. Nếu kiểm tra CCCD (quét mã QR) hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHXH, BHYT thì cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra, đối chiếu thông tin, tiếp đón người bệnh theo quy trình hiện hành.

Ảnh minh hoạ.

Nếu kiểm tra CCCD gắn chip mà chưa có thông tin hợp lệ, thì cán bộ y tế giải thích cho người dân, nhưng vẫn phải tiếp đón, khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân.

Nếu người dân chưa được cấp thẻ CCCD gắn chip thì vẫn khám chữa bệnh BHYT như trước nay. Người dân có thể dùng thẻ BHYT số tại ứng dụng VssID. 

Theo đó, khi các cơ sở khám, chữa bệnh tích cực, chủ động triển khai công tác thí điểm này sẽ mang lại lợi ích thiết thực không chỉ cho người bệnh mà ngay cả trong khâu quản lý người bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh. 

Bắt 2 sĩ quan cấp tá của Học viện Quân y trong vụ kit test Việt Á

Bắt 2 sĩ quan cấp tá của Học viện Quân y trong vụ kit test Việt Á - ảnh 1

Thượng tá Hồ Anh Sơn, chủ nhiệm đề tài (phải), cùng bị can Phan Quốc Việt (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Việt Á) giới thiệu bộ kit test COVID-19. Ảnh: VGP

Ngày 8/3, nguồn tin cho biết Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với thượng tá Hồ Anh Sơn, phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự - Học viện Quân y.

Ông Sơn bị khởi tố để điều tra hai tội danh là tội tham ô tài sản (quy định tại khoản 4 Điều 353) và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (quy định tại khoản 3 Điều 356 BLHS 2015).

Ông Sơn cũng chính là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, được chủ trì thực hiện bởi Học viện Quân y và có sự tham gia của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

ơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng Phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 4 Điều 222 BLHS 2015.
Cả hai bị can được xác định có sai phạm trong việc nghiên cứu, bàn giao đề tài chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Realtime RT-PCR phát hiện chủng virus Corona mới 2019 (2019-nCoV) và trong việc mua một số sản phẩm vật tư y tế của Công ty Việt Á.

Ngoài hai bị can vừa bị khởi tố, UBKT Trung ương cho rằng nhiều lãnh đạo của Học viện Quân y cũng có trách nhiệm liên quan, gồm Trung tướng Nguyễn Viết Lượng (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy), Trung tướng Đỗ Quyết (Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc học viện) và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự).

Thanh Hoá: Cô gái trẻ lượi dụng NKT lừa tiền từ thiện của hàng trăm nhà hảo tâm

Cô gái trẻ ở Thanh Hóa lừa tiền từ thiện của hàng trăm nhà hảo tâm

Lê Thị Hiền tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra của Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), từ tháng 6/2021, Lê Thị Hiền (SN 2000), trú xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đã tạo trang Facebook cá nhân với tên “Thúy Hiên” và vào nhóm "Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch" lấy thông tin, hình ảnh những trẻ em tật nguyền và nhận là con mình rồi chỉnh sửa, lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi nhà hảo tâm quyên góp từ thiện.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện Lê Thị Hiền đã chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng của hàng trăm nhà hảo tâm trên cả nước.

Trước đó, Công an TP Thanh Hóa cũng đã phát đi cảnh báo tới người dân về việc có nhiều người sử dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin sai sự thật nhằm mục đích lừa đảo kêu gọi từ thiện.

Triệt phá đường dây đánh bạc với quy mô hơn 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô giao dịch trên 10.000 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng cảnh sát đã huy động trên 250 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội) và thị xã Đông Triều, Quảng Yên, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh).

Qua đó, ban chuyên án đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng, thu giữ 2 khẩu súng, 27 viên đạn các loại tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (45 tuổi) và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi) cùng trú tại xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu quản lý.

Tham gia đường dây tội phạm này chủ yếu là đối tượng cộm cán, hoạt dộng đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích... Cá biệt đối tượng Ngô Văn Huy có đến 6 tiền án, tiền sự, Nguyễn Văn Tú có 3 tiền án.

Chuyến bay đón 287 công dân sơ tán từ Ukraine hạ cánh an toàn

Đón 287 công dân về nước an toàn - Ảnh 1.

Nhiều người xúc động khi gặp lại người thân lúc về nước Ảnh: HUY THANH

Trưa 8/3, chuyến bay số hiệu VN88 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chở 287 bà con sơ tán từ Ukraine hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) sau hành trình gần 11 giờ từ Bucharest (Romania). Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện các bộ: Y tế, Công an, Giao thông Vận tải đã đón bà con tại sân bay.

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Hãng Hàng không Bamboo Airways tích cực chuẩn bị tổ chức chuyến bay ngày 9/3, số hiệu QH9066, dự kiến chở 270 công dân khởi hành từ Warsaw (Ba Lan), hạ cánh tại sân bay Nội Bài sáng 10/3.

Hiện các cơ quan đại diện tại Ba Lan và Romania tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân có nguyện vọng về nước cho các chuyến bay tiếp theo. Các cơ quan đại diện đã đón khoảng 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine, trong đó: hơn 2.200 người tại Ba Lan, khoảng 830 người tại Romania, 310 người tại Hungary, hơn 100 người tại Slovakia.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...