Bản tin Miền Tây ngày 23/2: Đưa vào hoạt động cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

2023-02-23 15:47:20 0 Bình luận
Khen thưởng lực lượng cứu hộ kịp thời nạn nhân ngạt khí ở bồn chứa xăng; Dành 320 tỷ đồng hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh…

An Giang: Đưa vào hoạt động cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

Các đại biểu cắt băng khai trương cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

Ngày 23/2, UBND tỉnh An Giang phối hợp Tòa Hành chính tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia, tổ chức Lễ công bố Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và hợp nhất với Cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương-Kaorm Samnor.

Từ nỗ lực của chính quyền và nhân dân hai bên và sự giúp đỡ của Chính phủ hai nước, ngày 26/11/2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 146/NQ-CP về việc mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương.

Chính phủ Việt Nam giao UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu phù hợp với các quy định pháp luật.

Như vậy đến nay, An Giang có 2 cửa khẩu quốc tế, gồm: Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) và Vĩnh Xương, cùng với 1 cửa khẩu quốc gia Khánh Bình (huyện An Phú).

Từ tháng 1/2022 đến tháng 2/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đạt 774.929.087 USD (tăng 11,31% so năm 2021), trong đó kim ngạch xuất khẩu chính ngạch đạt 649.485.279 USD (tăng 8,02% so năm 2021), kim ngạch nhập khẩu chính ngạch đạt 120.214.554 USD (tăng 34,49% so năm 2021) và kim ngạch hàng biên giới là 5.229.254 USD.

Hậu Giang khen thưởng lực lượng cứu hộ kịp thời hai nạn nhân ngạt khí ở bồn chứa xăng

Khen thưởng lực lượng cứu hộ kịp thời hai nạn nhân ngạt khí ở bồn chứa xăng

Mới đây, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân trong vụ việc cứu hai người bị ngạt khí khi vệ sinh bồn chứa xăng tại một cửa hàng xăng dầu.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng hai cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, là Thượng tá Lê Hùng Cường- Phó trưởng phòng và Đại úy Mai Hoài Phong. Lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang cũng trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng một tập thể và bốn cá nhân của đơn vị.

Trước đó, chiều 17/2, tại cửa hàng xăng dầu số 15, Phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, trong lúc một người đang vệ sinh dưới bồn chứa xăng dầu khoảng 20m3 thì bị ngất xỉu. Một người khác thấy vậy liền di chuyển xuống bồn để đưa nạn nhân lên nhưng cũng bị ngất theo.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hậu Giang xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời tại hiện trường tiến hành cứu nạn, cứu hộ. 

Sau khi nhanh chóng đưa các nạn nhân lên khỏi bồn, Tổ công tác đã thực hiện sơ cứu ban đầu, đồng thời liên lạc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang chuẩn bị cấp cứu các nạn nhân. Do được đưa lên khỏi bồn chứa xăng và cấp cứu kịp thời nên đến ngày 20/2, sức khỏe hai nạn nhân đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện.

Liên tiếp phát hiện những công trình xây dựng trái phép ở Cần Thơ

Sau vụ nhà hàng sân bay xây dựng không phép; mới đây, cơ quan chức năng TP Cần Thơ tiếp tục phát hiện thêm nhiều công trình xây dựng vi phạm khác.

Ẩm thực đồng quê Mekong xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, quán ẩm thực đồng quê Mekong nằm cách Nhà hàng Sân Bay chỉ vài trăm mét được phát hiện xây trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích 600m2. Mặc dù chính quyền địa phương lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính nhưng đến nay chủ đầu tư chưa chấp hành.

Chủ đầu tư quán ẩm thực nói trên là của ông T. T. Đ. (50 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Theo cán bộ địa chính phường Long Hòa, phần đất ông Đ. xây trái phép hơn 600m2 (gồm 254m2 đất lúa, 236m2 cây lâu năm và 117m2 đất rạch thủy lợi), trong tổng diện tích đất hơn 5.000m2. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc ông Đ. khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Một trường hợp khác là ông Châu Quốc Hùng (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), chủ sân bóng đá Telo 2, tọa lạc tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, từ trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, diện tích đất chuyển mục đích trái phép là 2.797,12m2 tại đường Hoàng Quốc Việt, khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều. Theo đại diện UBND phường An Bình, khi phát sinh vụ việc, đơn vị đã dán thông báo tạm ngừng thi công công trình. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành, vẫn tiếp tục hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Ngay sau đó, phường đã báo cáo lên quận.

Tiền Giang: Bắt băng nhóm núp bóng công ty luật đi đòi nợ thuê

Đối tượng Trần Văn Châu, Phó Giám đốc Công ty luật TNHH Pháp Việt. Ảnh Công an cung cấp

Ngày 23/2, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khởi tố, ra lệnh tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản', núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại địa bàn quận Tân Bình, TPHCM).

Qua làm việc, cơ quan chức năng thu giữ 233 CPU máy tính bàn, hơn 300 điện thoại di động, nhiều laptop cùng tài liệu, dữ liệu điện tử, tin nhắn liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản. Củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra đã triệu tập 133 người để lấy lời khai.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy nhóm bị can đã lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM) để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính. Hàng tháng, họ tham gia đòi nợ thuê từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng khách vay. Tổng số tiền mà nhóm này đòi được là hơn 988 tỷ đồng.

Vĩnh Long dành 320 tỷ đồng hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh

Vĩnh Long dành 320 tỷ đồng hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Đề án cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đề án đặt mục tiêu góp phần giải quyết cho 8.000 cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh có nhu cầu vay vốn được tiếp cận với nguồn vốn vay để sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Qua đó, góp phần duy trì và giảm tỷ lệ thất nghiệp hàng năm ở mức dưới 3%, duy trì tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn ở mức trên 90%, giảm thiểu tối đa thiếu việc làm và lao động thất nghiệp trên địa bàn.

Đề án cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng vay là cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi đại dịch COVID-19 có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực: Ăn uống, buôn bán nhỏ lẻ, dịch vụ, du lịch, làng nghề truyền thống, đồ dùng, tạp hóa, trang thiết bị, dịch vụ vận chuyển, chăn nuôi, trồng trọt, khai thác nuôi nuôi trồng thủy sản…

Dự kiến, tổng nguồn vốn thực hiện đề án là 320 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách của tỉnh là 80 tỷ đồng và vốn Trung ương là 240 tỷ đồng. 

Mức vay tối đa không quá 110 triệu đồng/lao động, thời hạn cho vay tối đa là 5 năm với lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...