Bản tin ngày 30 Tết Nhâm Dần 2022: Tấp nập mua hoa Tết giảm giá

2022-01-31 09:05:00 0 Bình luận
Tấp nập mua hoa Tết giảm giá; Gà ngậm hoa hồng cúng Giao thừa đắt khách sáng 29 Tết; 29 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nườm nượp người về quê ăn Tết...

Tấp nập mua hoa Tết giảm giá

Theo vnexpress.net Sáng 29 Tết, các gian hàng hoa tại công viên Gia Định, quận Gò Vấp, đồng loạt giảm giá để trả mặt bằng thu hút nhiều người.

Theo quy định trước 12h ngày 29 Tết, các chợ hoa xuân tại TP HCM phải đóng cửa để trả mặt bằng. Tại chợ hoa ở công viên Gia Định sáng nay nhộn nhịp mua bán. Hai bên đường Hoàng Minh Giám tấp nập người dân đến mua hoa trước thời điểm Giao thừa.

Các chủ hàng đồng loạt giảm giá "xả hàng" để về quê ăn Tết. Xe máy, ba gác, xe tải... vào tận trong công viên mua bán, chở hoa về cho khách.

Nhộn nhịp nhất là những gian hàng bán các hoa cúc, vạn thọ. Những chậu hoa được chủ mang ra để sát vỉa hè để người đi đường tấp xe vào mua.

Chị Như Hoàng bê hai chậu vạn thọ được bán với giá 200.000 đồng một cặp lên xe cho khách. "Giá này đã giảm mấy chục nghìn rồi để bán cho nhanh hết còn kịp trả mặt bằng về quê. Loại hoa này nếu không kịp bán cũng phải bỏ, không trồng lại được", chủ vựa nói.

Chủ vựa Trần Văn Trình (đội mũ đen) chở xe tải mang thêm hoa vạn thọ, cúc từ huyện Chợ Lách (Bến Tre) để kịp bán cho hết hàng. "Năm nay tôi chở 5 xe với khoảng 1.500 chậu hoa lên bán. Dịch nên nhiều nhà vườn trồng ít hoa này vì vậy khá đắt hàng, giá hôm nay chỉ giảm xíu so với lúc mới mang lên", anh Trình nói.

Sát giờ phải trả mặt bằng, nhiều tiểu thương giảm thêm giá bán hoa Tết. "Như chậu tắc này giờ chỉ bán có 800.000 đồng, rẻ hơn cả giá gốc", chị Tình, chủ quầy hoa nói. Chị Tình làm công nhân. Năm nay công ty cho nghỉ sớm nên chị nhập 50 chậu tắc kiểng từ Phú Yên về bán. Chị cho biết, hiện vẫn còn hơn chục chậu, nếu bán không hết sẽ lỗ vốn.

10h, những chậu cúc mâm xôi được bán đồng giá 250.000 đồng thay vì giá 400.000 đồng lúc đầu.

Anh Dương Minh Thạnh ngóng chờ khách mua kiểng nhưng từ sáng giờ chưa bán được chậu nào. "Năm nay tôi mang 300 chậu lên mà cả tuần nay mới bán được cỡ 15 cây thôi. Mặt hàng này kén khách, ai thích bonsai mới mua chưng Tết. Cũng may tôi có bán trên mạng nữa nên chắc huề vốn", người đàn ông 34 tuổi nói.


Gà ngậm hoa hồng cúng Giao thừa đắt khách sáng 29 Tết

Theo zingnews.vn Người dân thủ đô tranh thủ mua bánh chưng, gà luộc để cúng tất niên. Chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đông đúc từ sáng tới trưa.

6h sáng 29 Tết, cửa hàng bánh chưng, giò chả trên phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) chuẩn bị 500 chiếc để bán cho những vị khách cuối cùng trước khi bước sang năm mới.

"Hôm nay là ngày cuối, chúng tôi chỉ làm số lượng bánh nhất định, với chỉ một giá là 70.000 đồng/chiếc. Ảnh hưởng của dịch khiến lượng khách tới mua hàng giảm hẳn so với các năm trước", chủ cửa hàng chia sẻ.

Cùng lúc đó, phố Gia Ngư và chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng tấp nập người mua bán chuẩn bị mâm cỗ Giao thừa.

Tại đây có 2 hàng bán gà luộc, gà thịt nổi tiếng nhất Hà Nội. "Sáng sớm ngày cuối năm nào cũng đông nghịt người tới mua gà như này", người bán hàng cho biết.

Gà cúng giao thừa là những con ngậm hoa hồng, bày sẵn ở ngoài để khách chọn lựa. Đây là mặt hàng nổi tiếng và hút khách nhất tại khu chợ này.

Gà được làm sạch rồi luộc tại chỗ. Mỗi nồi chứa được 10-15 con, khoảng 4-5 nồi luộc cùng lúc.

Nhân viên cắt tỉa, tạo dáng, gắn tăm rồi cắm hoa hồng vào từng con gà đã luộc xong. Mỗi hàng bày khoảng vài chục con cho khách chọn.

Khi khách hàng chọn lựa được con gà ưng ý, người bán hàng sẽ cân lên rồi tính tiền. Gà cúng giao thừa có nhiều kích cỡ, giá là 350.000-400.000 đồng/kg. Trung bình khoảng 800.000-1.000.000 đồng/con.

Ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng người dân vẫn duy trì thói quen tới đây mua gà ngậm hoa để cúng Giao thừa. Mỗi cửa hàng bán được vài trăm con trong ngày này.

Loạt quán cà phê mở xuyên Tết ở Hà Nội khắp các quận, khỏi lo thiếu địa điểm hẹn hò đầu năm

 Theo doanh nghiệp tiếp thị năm nay, ở Hà Nội còn có thêm những quán cà phê mới toanh cho anh chị em vi vu đầu xuân này.

Những ngày đầu năm mới, bên cạnh sum vầy cùng gia đình bên mâm cơm họp mặt, tất nhiên không thể thiếu được "tiết mục" gặp gỡ bạn bè rồi đúng không? Thế nên, nhất định phải "dắt túi" ngay các địa chỉ cà phê mở xuyên Tết ở Hà Nội để hẹn hò nhé!

29 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nườm nượp người về quê ăn Tết

Theo Tiền phong ngày 31/1 (29 Tết), nhà ga và bến xe tại TPHCM đều thưa vắng khách. Trong khi đó, không khí tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hối hả bởi dòng người về quê đón Tết.

Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nhộn nhịp hành khách vào ngày 29 Tết.

Nhiều người có mặt từ sớm để chuẩn bị làm thủ tục về quê đón Tết bên gia đình.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đón 529 chuyến bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn nhộn nhịp hành khách vào ngày cuối năm.

Người người vội vã di chuyển về quê đón Tết bên gia đình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22
Đang tải...