Báo chí dưới con mắt của người khuyết tật

2021-06-20 11:53:41 0 Bình luận
LTS: Nhà văn Đàm Lan tên thật là Đàm Thị Tuyết Lan (sinh 1966) ở Ban Mê Thuột (Đắc Lắc). Văn của Đàm Lan giống như con người chị (người phụ nữ tật nguyền), vượt lên chính mình, vượt lên số phận chông gai, vượt qua tất cả mặc cảm để dâng hương cho đời. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), Tạp chí điện tử Hòa nhập trân trọng gửi tới bạn đọc bài: Báo chí đăng trong tác phẩm “Thói tính người Việt” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn in năm 2017.

Nhà văn Đàm Thị Tuyết Lan

                                                BÁO CHÍ

 “Báo Chí” là từ gộp của cụm từ “Thông báo dựa trên những tiêu chí”.

 Vậy trong những tiêu chí ấy là gì ?

Trước tiên là “Sự Thật”.

Tất cả những thông tin được trải lên mặt báo đều phải được kiểm nghiệm độ chính xác đến chi li. Bởi chỉ cần một chút sai lệch, sẽ dẫn đến sự nguy hại khó lường, thậm chí là vô cùng nghiêm trọng. Nên Sự Thật là điều kiện tiên quyết của nghề báo.

Thứ hai là độ cập nhật “Nóng”.

 Người làm nghề báo phải luôn có một tâm thức sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, để kịp chuyển tải đến cộng đồng những diễn biến mới nhất của cuộc sống. Nhanh nhạy và bám sát sự kiện là yếu tố đặc trưng của nghề.

         Thứ ba là chữ “Tâm”.

         Tất cả mọi công việc đều cần phải có chữ Tâm, nhưng nghề báo đòi hỏi cao hơn tất cả. Bởi tính hiệu ứng xã hội rất cao và rất rộng. Khi một thông tin được đưa ra, sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều mặt cho một hoặc nhiều nhân vật, một hoặc nhiều lĩnh vực liên quan. Nhất là những ảnh hưởng mang tính lợi ích kinh tế thường là ảnh hưởng dây chuyền. Nên chữ Tâm ở đây còn cần phải có một tầm nhìn rộng, cân đong được phần lớn sự tổn thất hiểm họa đằng sau thông tin.

Thứ tư là Tôn chỉ.

Mỗi tờ báo có mỗi tôn chỉ mục đích cụ thể, phương hướng chủ đề rõ rệt, tuy có thể bao hàm một số quan luận khác để nội dung thêm phong phú, nhưng tựu chung vẫn phục vụ chính cho một yêu cầu cao nhất của tôn chỉ tờ báo.

Điểm qua vài tiêu chí cần thiết như vậy đã đủ cho thấy người làm báo cần có những tố chất đặc biệt đến thế nào để thích ứng.

Nghề báo là một nghề nguy hiểm.

Báo chí cũng là một thứ quyền lực.

Đây là những cụm từ quá quen thuộc. Và cũng như nhiều lĩnh vực khác, luôn tồn tại tính hai mặt. Sự cộng hợp của quyền lực và tính nguy hiểm là một thử thách rất lớn cho bản chất ngòi bút. Nhưng mặt khác, lại là một ưu thế tuyệt đối hữu hiệu cho những vận dụng theo mục đích cá nhân. Tính hai mặt này ngày càng được hỗ trợ nhờ sự phát triển tiện ích về mặt công nghệ. Cũng chính vì thế mà thế giới thông tin ngày nay được cung ứng hết sức đa phức, đa chiều, dẫn đến sự nhiễu loạn thông tin, và phần nào đó đánh mất sự tin cẩn của công chúng, gây hoài nghi, hoang mang, thậm chí tạo ra những luồng tư tưởng trái chiều, phản cảm.

                                             Những cuốn sách đã được xuất bản của nhà văn Đàm Lan

Báo chí là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Một kênh thông tin đắc dụng và cực kỳ quan trọng. Chi phối, can thiệp rất nhiều sinh hoạt đời sống hàng ngày, vì vậy mà rất cần, rất rất cần những nhà báo phải hội đủ những yêu cầu “Tâm – Đức – Dũng – Tầm”. Tài thì khỏi phải nói đến rồi, bởi đó là điều hiển nhiên, nhưng nếu không có những tố chất kể trên, thì chữ Tài sẽ mất dấu và để lại Tai cho toàn xã hội vậy. Nhất là trong bối cảnh thời đại luôn luôn có những nảy sinh và biến dịch.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...