Bao giờ CCB Trần Ngọc An được giám định thương tật...?

2018-08-30 14:09:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập (sau đây gọi tắt là Tạp chí) có nhận được Đơn Đề nghị giám định thương tật (kèm theo hồ sơ) của ông Trần Ngọc An, sinh năm 1952, nguyên quán: xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Trú quán: xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Hồ sơ của ông Trần Ngọc An gửi tới Tòa soạn


Hồ sơ gồm có: 1) Đơn Đề nghị giám định thương tật và giải quyết chế độ thương tật; 2) CV số 100/SĐ-CS ngày 29/5/2014 của Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 BTL Quân đoàn 2; 3) Biên bản Kiểm tra số 100/BB-SD (Kiểm tra danh sách quân nhân bị thương lưu trữ tại đơn vị về trường hợp bị thương của đ/c Trần Ngọc An) do Đại tá Đinh Văn Thoảng Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 ký và đóng dấu ngày 29/5/2014; 4) Đăng ký thương tật số sổ 72-1975 E66 – F304; 5) CV số 06/CV-NCT ngày 12/8/2015 của Hội Người Cao tuổi xã Tân Nguyên; 6) CV số 03/CV-CCB ngày 12/8/2015 của Hội CCB xã Tân Nguyên; 7) CV số 38/CV-UBND ngày 12/8/2015 của UBND xã Tân Nguyên; 8) Biên bản họp Hội đồng chính sách xã Xét duyệt, đề nghị giám định thương tật và giải quyết chế độ thương tật theo NĐ 31; 9) Giấy chứng nhận có thời gian công tác XYZ; 10) Giấy chứng nhận đã được thưởng Huân chương Chiến công giải phóng; 11) 3 Giấy chứng nhận khen thưởng; 12) Chứng nhận đã được thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì; 13) 2 Giấy chứng nhận Thanh niên Quyết Thắng.

Theo đơn, ông An đã thuật lại quá trình từ khi nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, rồi bị thương…, sau đó lại điều chuyển sang đơn vị khác chiến đấu ở mặt trận Quảng Nam, rồi bị sức ép do sập hầm.

Do sức khỏe yếu nên đơn vị đã làm thủ tục cho ông An ra quân chuyển về địa phương, rồi chuyển ngành về nông trường QDTN tỉnh Hoàng Liên Sơn. Do bị mất giấy chứng thương nên ông An chưa được giám định thương tật.

Trong đơn ông An viết: “Năm 2015 tôi trở về sư đoàn cũ xin lại hồ sơ, giấy chứng thương. Cơ quan Chính sách trả lời không cấp được giấy chứng thương mới mà chỉ photo lại Danh sách sổ quân nhân của trung đoàn bị thương từ năm 1972-1975 trong đó có tên của tôi. Tôi làm hồ sơ gửi tỉnh Yên Bái. Hồ sơ được xã chuyển cho cơ quan huyện đội huyện Yên Bình - Yên Bái. Cơ quan huyện đội và tỉnh đội trả lời: các bác muốn làm thì phải có giấy chứng thương. Qua 40 năm sau chiến tranh người còn người mất, cộng với sức khỏe giảm sút do tuổi cao, vết thương cơ thể đau nhức, điều kiện kinh tế phụ thuộc con cái nên bản thân không đi lại để lo được.

Nay vì hoàn cảnh sức khỏe bị suy giảm tôi làm đơn này kính mong quý cơ quan xem xét tạo điều kiện cho tôi được giám định thương tật, xếp loại hạng thương tật cho phù hợp”.

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 29/08/2018, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 392/2018/CV-ĐTHN chuyển đơn (kèm theo hồ sơ) của ông Trần Ngọc An tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Trần Ngọc An được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...