Bao giờ gia đình liệt sĩ Nguyễn Thái Cải nhận được Bằng Tổ quốc ghi công..?

2022-04-04 14:23:49 0 Bình luận
Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn Đề nghị ghi ngày 15/03/2022 của ông Nguyễn Hải Sơn (Sinh năm: 1954) – cán bộ hưu trí; Địa chỉ: Số nhà 284 Phan Đăng Lưu, Thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

 Hồ sơ của ông Nguyễn Hải Sơn gửi Tòa soạn

  Trong đơn ông Hải Sơn có viết: “Bố đẻ tôi là ông: Nguyễn Thái Cải, nhập ngũ năm 1945 là chiến sĩ tình báo thuộc Ban tình báo Bắc Hà Nội. Ông hy sinh năm 1954 (trên đường làm nhiệm vụ) và được Nhà nước cấp bằng Tổ quốc ghi công số 653bp ngày 26/9/1996 do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký. Nhưng khi hồ sơ liệt sỹ được chuyển về địa phương quê nhà là xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội thì có một số ý kiến cho rằng ông Nguyễn Thái Cải không xứng đáng suy tôn liệt sĩ. Do đó việc trao Bằng “Tổ quốc ghi công” không thực hiện được.

Chính vì thế, từ đó đến nay, gia đình tôi mất rất nhiều thời gian, công sức đi gõ cửa các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết và chờ đợi. Theo tôi được biết sự việc của bố tôi đã được Tổng cục II, Bộ Quốc Phòng xác minh làm rõ và đã hai lần có văn bản kết luận gửi các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết. Tiếp đó vào ngày 10/4/2018 tại UBND xã Phụng Thượng đã tổ chức cuộc họp bàn về việc suy tôn liệt sỹ cho bố tôi, Thành phần gồm có đại diện Tổng cục II, Bộ tư lệnh Thủ đô, huyện ủy, UBND huyện, các ban ngành của Huyện và địa phương. Tại Hội nghị này 100% nhất trí đề nghị suy tôn liệt sĩ cho bố tôi (Tôi xin gửi một số văn bản kèm theo).

Văn bản số 720/CS-TBLS ngày 07/4/2021 của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng

Vậy mà cho tới nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì. Qua trả lời đơn thư tôi nhận được văn bản hướng dẫn số 720CS-TBLS ngày 07/4/2021 của Cục chính sách Tổng cục chính trị Bộ Quốc Phòng. Tôi đã tới Cục Người có công Bộ LĐTB và Xã hội vào ngày 20/4/2021 để hỏi về tình hình, tiếp theo tôi đã gửi đơn thư tới Cục Người có công vào ngày 12/7/2021 nhưng vẫn chưa được trả lời.

Là một Đảng viên và quân nhân chống Mỹ phục viên, tôi hiểu rằng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo người có công rất rõ ràng, tôi hoàn toàn tin tưởng vào đường lối đó.”.

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 01/04/2022, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 22 và 23/2022/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của ông Nguyễn Hải Sơn đến Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...