Báo Hàn gọi Phú Quốc là Maldives của Việt Nam

2023-09-25 13:45:18 0 Bình luận
Thông tấn xã Yonhap nhận định, so với Đà Nẵng hay Hạ Long là những điểm đến nổi tiếng với khách Hàn Quốc, Phú Quốc vẫn còn là thiên đường nghỉ dưỡng ít người biết và được ví như “Maldives của Việt Nam”.

Mới đây, vào đầu tháng 9, hãng thông tấn duy nhất của Hàn Quốc – Yonhap News đã dành nhiều lời khen cho Phú Quốc trong bài viết “Thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng ít người biết của Việt Nam”. Phóng viên Baek Seung-ryeol- tác giả của bài viết, ca ngợi Phú Quốc có những bãi biển sạch trong, xanh màu ngọc lục bảo, bên cạnh các khu nghỉ dưỡng 5 sao có view tuyệt đẹp ra toàn cảnh đại dương. 

Trang thông tấn gợi ý du khách Hàn Quốc nên đến Phú Quốc trước khi nó trở nên quá nổi tiếng, bởi điểm đến này vẫn chưa được biết đến nhiều so với những điểm du lịch phổ biến khác như Đà Nẵng hay Vịnh Hạ Long. Theo khảo sát của Yonhap, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Phú Quốc đang dần tăng lên nhờ hiệu ứng truyền miệng, và thật “khôn ngoan nếu đến đây vào thời gian này, trước khi nó trở nên quá nổi tiếng”. Lượng khách du lịch Hàn Quốc đến đảo ngày càng tăng, đến mức có thể thường xuyên nhìn thấy những biển hiệu Hàn Quốc ở các nhà hàng, tiệm massage ở trung tâm thành phố biển đảo.

Những bãi biển đẹp thơ mộng và yên bình tại Phú Quốc.

Gợi ý hành trình tại Phú Quốc, phóng viên Baek Seung-ryeol chia thành 3 trải nghiệm: lưu trú tại những khu nghỉ dưỡng phía Nam đảo, dạo chơi thị trấn “Địa Trung Hải” Sunset Town, tham quan chùa có tượng Phật Bà Quan Âm nhìn ra biển.

Những thiên đường nghỉ dưỡng phía Nam đảo

Nam đảo Phú Quốc tập trung nhiều resort 5 sao, nơi du khách có thể ngắm biển từ bể bơi, thậm chí ngay từ trong phòng. Yonhap nhận định, những khu nghỉ dưỡng ở đây là thiên đường nghỉ dưỡng và du lịch gia đình do có nhiều tiện nghi như spa, trung tâm thể dục, phòng tổ chức sự kiện, câu lạc bộ trẻ em và có nhiều hoạt động ngoài trời cho cả gia đình như lớp học yoga, lặn biển, đạp xe…  Những resort được Yonhap gợi ý là Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, La Veranda. Theo đó, khu nghỉ dưỡng Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay được phóng viên của Yonhap đánh giá cao nhờ có view nhìn ra biển đẹp và hương vị tuyệt vời của hải sản tươi sống nướng than củi. Premier Village Phu Quoc Resort lại có khung cảnh ngắm mặt trời ngoạn mục và bể bơi bậc thang độc đáo, khiến Baek Seun-ryeol phải “liên tục nhấn nút chụp” và “không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào”.

Khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc thơ mộng trên Mũi Ông Đội.

Một resort mà Yonhap đánh giá rất đặc biệt là JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Bill Bensley. “Khu nghỉ dưỡng thật độc đáo, thiết kế tái hiện lại một trường đại học ở Pháp đầu những năm 1900 với các phòng được trang trí như các phân khoa từ sinh học, động vật học, thiên văn học…” Nhà hàng Pink Pearl của resort gây ấn tượng do được bao phủ trong màu hồng pastel tuyệt đẹp, khiến du khách cảm thấy như đang ở trong truyện cổ tích.

Kiến trúc của nhà hàng Pink Pearl bao phủ trong màu hồng pastel độc đáo.

Ngắm Địa Trung Hải ở một đất nước nhiệt đới

Ngoài trải nghiệm những khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp, Yonhap gợi ý du khách đến tham quan thị trấn “Địa Trung Hải”. Địa danh này thực chất có tên là Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town, cách JW Marriott Phu Quoc 10 phút di chuyển về phía Tây. “Tại đây, các địa danh nổi tiếng thế giới như tàn tích Pompeii, đấu trường La Mã… được tái hiện”, phóng viên Baek Seung-ryeol chia sẻ.

Anh gợi ý du khách trải nghiệm đi cáp treo ba dây dài nhất thế giới có nhà ga ở giữa thị trấn để đi ra đảo Hòn Thơm. Tại khu nhà ga cáp treo, du khách có thể ngắm nhìn tháp đồng hồ khổng lồ tựa tháp chuông San Marco nổi tiếng tại Venice, Italy. “Một trải nghiệm thật độc đáo, khi được ngắm nhìn phong cảnh Địa Trung Hải ở một đất nước nhiệt đới”, phóng viên của Yonhap nhận định.

Thị trấn Hoàng Hôn mang màu sắc Địa Trung Hải. Ảnh: Nguyễn Minh Tú.

Tham quan chùa Hộ Quốc

Ngoài các trải nghiệm nghỉ dưỡng, Phú Quốc còn là điểm đến phù hợp để khám phá văn hóa, tham quan các di tích lịch sử với nhiều truyền thuyết thú vị. Chùa Hộ Quốc là ngôi chùa lớn nhất trên đảo, được khách du lịch yêu thích vì nằm trên một ngọn đồi có tầm nhìn thẳng ra biển. Theo Yonhap, đây là điểm đến ngắm bình minh tuyệt đẹp mà du khách nên đi vào đầu ngày.

Bước vào chùa, bạn có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật về Phật giáo, trong đó cầu thang dẫn lên Chánh điện được trang trí bức tranh điêu khắc rồng được chạm trổ mạ vàng vô cùng nổi bật. Ngôi chùa có tượng Phật Bà Quan Âm nhìn ra biển, được phóng viên của Yonhap liên tưởng giống với chùa Linh Ứng tại Sơn Trà, Đà Nẵng.

Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới băng qua biển Phú Quốc đẹp mê hồn, liên tục đổi màu theo ánh mặt trời.

Đây không phải lần đầu truyền thông Hàn Quốc quan tâm đến Phú Quốc. Tháng 6 vừa qua, nhiều báo và trang tin của xứ sở kim chi cũng đã đưa tin rằng thành phố biển đảo của Việt Nam đang được chú ý là điểm đến du lịch đẳng cấp mới của thế giới, với vẻ đẹp tự nhiên, khí hậu ôn hòa vốn có và những nỗ lực đầu tư, đầu mới không ngừng của các doanh nghiệp Việt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...