CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

2022-11-03 17:00:00 0 Bình luận
Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội CSGT – TT Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) phối hợp với Trung tâm GDNN – GDTX huyện Bảo Thắng tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.

Chiều nay 3/11, Đội CSGT – TT Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Trung tâm GDNN – GDTX huyện Bảo Thắng tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật an toàn giao thông đường bộ cho các em học sinh và các cán bộ, giáo viên trong trường.

Trong buổi tuyên truyền Đội CSGT - TT Công an huyện Bảo Thẳng đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và phổ biến các quy định của Luật giao thông đường bộ như: cung cấp hệ thống biển báo hiệu đường bộ, không được chở quá số người quy định trên các phương tiện giao thông, chấp hành đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm đúng theo quy định, chấp hành các biển báo và tín hiệu đèn giao thông,  hướng dẫn cách xử lý các tình huống giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Đội CSGT – TT Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Trung tâm GDNN – GDTX huyện Bảo Thắng tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật an toàn giao thông đường bộ cho các em học sinh và các cán bộ, giáo viên trong trường.

Trung tá Phạm Đình Tuân (Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an huyện Bảo Thắng) cho biết: “Việc tuyên truyền pháp luật nói chung và Luật giao thông đường bộ nói riêng cho học sinh là vấn đề hết sức quan trọng, bởi nếu không may xảy ra tai nạn giao thông thì sẽ để lại hậu quả khôn lường. Đa số các em trực tiếp điều khiển xe tới trường, đường sá lại rất đông đúc. Do vậy, chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền để cho các em học sinh thấy được nguy cơ, tác hại và hậu quả tai nạn giao thông, giúp các em hình thành ý thức tự giác chấp hành luật và các quy định ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, từ đó sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.”

Trung tá Phạm Đình Tuân (Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an huyện Bảo Thắng) chia sẻ về Luật ATGT đường bộ cho các em học sinh.

Trong buổi tuyên truyền, các em học sinh cũng thực hiện ký bản cam kết về việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, các em còn tích cực tham gia trả lời câu hỏi về Luật giao thông đường bộ.

Thầy Nguyễn Văn Tiến (Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện  Bảo Thẳng) chia sẻ:  “Nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện Bảo Thắng nói chung và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện  Bảo Thẳng nói riêng, hàng năm Trung tâm thường xuyên phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng, trong đó là Đội cảnh sát giao thông - trật tự tổ chức các buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho cán bộ, viên chức và học sinh trong trung tâm. Bên cạnh đó, chính các em học sinh cũng là một tuyên truyền viên tại gia đình và thôn bản nơi cư trú. Đặc biệt thông qua các buổi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, sẽ giúp các em chấp hành tốt các quy định khi tham gia  giao thông trên đường, giảm thiểu tai nạn giao thông, tránh thương tích, góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông cho các em học sinh”.

Thầy Nguyễn Văn Tiến (Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện Bảo Thẳng) chia sẻ.

Bằng sự linh hoạt, khéo léo lồng ghép nội dung tuyền với các tình huống thực tế, buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm, tham gia sôi nổi của các em học sinh trong toàn trường.

Đại diện Ban giám đốc và học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện Bảo Thẳng kí bản cam kết về việc chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Em Nguyễn Thị Phượng – học sinh lớp 12A1 hào hứng: “Em thấy buổi tuyên truyền này rất ý nghĩa. Qua đây, em cũng hiểu và biết thêm được nhiều kiến thức về Luật an toàn giao thông đường bộ.”
Qua chương trình, giúp các em học sinh hiểu biết hơn về những kiến thức cơ bản về Luật giao thông đường bộ. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...