Báo Đức: Chuyến thăm của Chủ tịch nước là sự kiện đỉnh cao

2015-11-27 09:12:32 0 Bình luận
Chuyến thăm lần đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới Đức đã trở thành đề tài được quan tâm rộng rãi của nhiều báo lớn tại nước này. 
Các cháu thiếu nhi Đức và Việt Nam chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Đức Joachim Gauck. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, được đăng trang trọng trên báo in số ra ngày 24/11 của tờ nhật báo Neues Deutschland (Nước Đức mới), bài viết "Vietnams Staatspräsident besucht erstmals die Bundesrepublik" (Chủ tịch nước Việt Nam lần đầu tiên thăm Cộng hòa Liên bang Đức) của tác giả Dieter D.Pries đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch nước là sự kiện đỉnh cao trong năm 2015, năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức.


Theo bài viết, hiện nay Đức coi trọng Việt Nam như một trong những nền kinh tế năng động và thân thiện với nhà đầu tư nhất ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời đánh giá cao thành tựu của sự phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, trong đó có việc giảm tỷ lệ người nghèo từ trên 40% xuống chỉ còn dưới 10% như hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao dự kiến 6,5% năm 2015. 

Tác giả cho rằng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu/EU (EVFTA) sẽ là một động lực phát triển tiếp theo của kinh tế Việt Nam, trong đó Đức sẽ duy trì là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam ở EU. 

Quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng được phản ánh rõ nét trong bài viết. Theo tác giả, những dự án "hải đăng" như trường Đại học Việt-Đức và một số kế hoạch hợp tác khác hiện nay là minh chứng cho sự phát triển thực chất của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức.

Bài viết cũng trích dẫn lời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từng phát biểu trong bài diễn văn chào Năm mới, rằng vị trí của Việt Nam trên nền kinh tế thế giới sẽ phụ thuộc vào chất lượng nguồn lao động và dự báo đào tạo nghề là một trọng điểm hợp tác giữa Đức và Việt Nam thời gian tới. 

Trong vấn đề Biển Đông, tác giả cho rằng mối quan hệ "Đối tác chiến lược" trong lĩnh vực chính trị giữa Việt Nam-Đức sẽ còn sâu sắc hơn nữa nếu như Đức cũng như EU có nhiều đóng góp tích cực hơn trong việc góp phần giải quyết một cách hòa bình những tranh chấp, xung đột ở Biển Đông hiện nay. 

Trong khi đó, tờ Tagesspiegel ngày 25/11 cũng có bài viết về chuyến thăm Đức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với tiêu đề "Chủ tịch nước Việt Nam có chuyến thăm cấp nhà nước tại Berlin."

Bài báo đánh giá những nghi lễ cao nhất mà phía Đức dành để đón tiếp Chủ tịch nước thể hiện sự trọng thị của phía Đức dành cho Việt Nam, một đối tác quan trọng hàng đầu của Đức ở Đông Nam Á.

Bài viết cũng dẫn phát biểu của Tổng thống Đức Joachim Gauck cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới. Nhiều trang tin khác như Cổng thông tin điện tử Đức Presseportal, Hãng thông tấn Đức DPA, trang Thông tin Tài chính Đức Finanznachrichten... cũng có nhiều tin bài phản ánh về ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Đức lần đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...