Bất động sản thương mại kết hợp bất động sản xanh: Bảo chứng vàng cho nhà đầu tư

2023-03-31 08:00:00 0 Bình luận
Siêu phẩm đô thị "hai công viên" Eurowindow Twin Parks tự tin mang đến các sản phẩm nhà ở “tích hợp” cặp yếu tố thương mại - xanh, tạo nên tiềm năng vượt trội cho các nhà đầu tư.

An tâm đầu tư với bất động sản thương mại

Vốn là dòng sản phẩm đáp ứng tư tưởng "ăn chắc mặc bền" cố hữu của nhiều khách hàng, tự tin chưa bao giờ “mất giá” trên thị trường và được phân hạng lớn nhất dành cho mục đích đầu tư, bất động sản thương mại là loại hình nhà đất sinh ra thu nhập thường xuyên, được xây dựng và sử dụng chỉ cho mục đích kinh doanh, cho thuê.  Cùng với sự thích ứng của thị trường và nhu cầu sử dụng, các sản phẩm nhà ở này dần được tích hợp thêm công năng để ở, bên cạnh kinh doanh song song.

Điểm cộng đặc biệt của các bất động sản thương mại chính là có vị trí tại các mặt đường lớn, thuận tiện kết nối và kinh doanh, pháp lý sở hữu lâu dài, đồng thời thường tọa lạc tại các khu vực có sẵn cộng đồng cư dân đông đúc,… Nhờ vậy chủ sở hữu có thể yên tâm khai thác buôn bán hay cho thuê với đa dạng các mô hình, dịch vụ như: quán cà phê, hàng ăn, lớp học, phòng giao dịch,...

Phân khúc bất động sản thương mại mang đến cơ hội “hái ra tiền” dồi dào cho chủ sở hữu.

Có khả năng sinh lời tịnh tiến và mang đến nguồn thu nhập ổn định, bất động sản thương mại do đó được nhiều nhà đầu tư ưu ái lựa chọn sở hữu và xem như một tài sản để dành với giá trị tăng theo thời gian.

Bất động sản xanh - Xu thế phát triển tất yếu của thị trường

Nếu bất động sản thương mại thu hút khách hàng bởi tính linh hoạt trong công năng và giá trị sử dụng, thì bất động sản xanh lại mang đến lựa chọn đầu tư tăng giá bền vững. Sau khi đại dịch Covid-19 bùng nổ cùng hàng loạt các vấn đề về môi trường sống, người dân đã đặc biệt chú trọng đến sức khỏe hơn bao giờ hết. Cư dân các thành phố trung tâm sẵn sàng “chi nhiều” hơn cho không gian sống. Trong đó, việc tìm kiếm một môi trường sống bền vững, an toàn, thông minh hơn; một nơi an cư thường nhật có yếu tố xanh, gần gũi thiên nhiên, không gian sinh thái sạch - lành được ưu tiên hàng đầu.

Bởi vậy, bất động sản xanh đang dần trở thành xu hướng phát triển tất yếu của thị trường. Tuy vậy do nguồn cung còn khan hiếm, các sản phẩm bất động sản xanh thường được định giá cao hơn. Tiêu  chuẩn “xanh” cũng sẽ là thước đo khẳng định vị thế của chủ đầu tư, quyết định giá trị của tài sản, và là tiêu chí quan trọng mà người mua cũng như thị trường đòi hỏi ngày nay.

Bất động sản xanh được dự đoán sẽ “thống lĩnh” thị trường bất động sản trong tương lai, hướng đến sự phát triển bền vững và sinh lời dài hạn cho chủ đầu tư, khách hàng và xã hội.

Với người lựa chọn an cư, sống trong một không gian hòa hợp với thiên nhiên là điều lý tưởng khi giúp cải thiện sức khỏe, gia tăng cảm xúc, thu hút nguồn năng lượng sống tích cực cho thân - tâm. Còn với nhà đầu tư, bất động sản xanh vừa là khối tài sản tích lũy tài chính an toàn trước biến động thị trường, vừa mang lại tiềm năng sinh lời trong dài hạn bởi giá trị không ngừng gia tăng của nó.

Lời giải mang đến tiềm năng rộng mở cho nhà đầu tư

Tọa lạc tại “thủ phủ” Gia Lâm đang trên đà chuyển mình và bứt phá, Eurowindow Twin Parks chính là dự án lý tưởng khi sở hữu đồng thời cặp yếu tố “thương mại - xanh” với hàng trăm sản phẩm nhà phố và biệt thự.

Trên quy mô 9,6 hecta, khu đô thị được quy hoạch thông minh và ấn tượng theo mô hình ô bàn cờ mở. Lựa chọn này không chỉ giải quyết hoàn hảo bài toán tổ chức giao thông, gia tăng kết nối nội khu, thuận lợi trong di chuyển; mà còn kiến tạo thẩm mỹ cảnh quan và đem lại hiệu quả kinh tế cao - những tiền đề không thể thiếu làm “sức bật” cho bộ yếu tố giá trị “thương mại - xanh” thêm phát triển.

Xét về yếu tố thương mại, tại Eurowindow Twin Parks, các sản phẩm nhà phố (shophouse) chiếm đến ⅔ tổng số sản phẩm. Nhờ được tính toán quy hoạch đồng bộ mà hàng trăm căn shophouse còn kiến tạo nên một tuyến phố mua sắm sầm uất rất riêng cho toàn khu đô thị. Eurowindow Twin Parks do đó trở thành tổ hợp “all-in-one” quy tụ nhiều mặt hàng kinh doanh đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe cho cư dân. Với  thiết kế 5 tầng cùng diện tích đa dạng (72,9m² - 140,8m²), mặt tiền rộng thoáng, các căn shophouse tại dự án đã nhận được nhiều sự quan tâm của khách mua nhờ mở ra cơ hội khai thác kinh doanh vượt trội cho chủ nhân.

Các bất động sản tại Eurowindow Twin Parks hội tụ cả hai giá trị “xanh” và “thương mại”, giúp chủ nhân nắm giữ tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội.

Xét về yếu tố xanh, Eurowindow Twin Parks đã nhanh chóng “ghi điểm” thị trường nhờ đáp ứng nhu cầu về một môi trường sống sinh thái tại Thủ đô mà cộng đồng cư dân ngày nay đang tìm kiếm. Không đơn giản chỉ là trồng nhiều cây xanh, “mà phải tổng hòa nhiều yếu tố như: Công trình có khí trời nhiều, ánh sáng tự nhiên nhiều hơn là sử dụng năng lượng; năng lượng sử dụng bằng thiết bị tiết kiệm, không tạo độ thải ra môi trường. Vật tư cũng phải gần gũi với thiên nhiên, ít khói bụi…” (theo ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản).

Dự án thừa hưởng vùng xanh rộng lớn bao trọn từ bên ngoài với quy mô gần 30 hecta, gồm công viên trung tâm Gia Lâm nằm đối diện cùng hai hồ điều hòa cận kề. Trong khi đó, phần lớn không gian nội khu được chủ đầu tư ưu tiên thiết lập cảnh quan thiên nhiên với 3 khu vườn chủ đề Gia đình, Thiên nhiên và Sức khỏe, cùng hệ thống cây trồng tầng cao và đa dạng các loài hoa cỏ, thực vật… được bố trí trồng đan xen các tuyến đường.

Bên cạnh đó, với nhiều lợi điểm và cũng là “bảo chứng vàng” bao gồm: vị trí kết nối hàng đầu Gia Lâm với mặt tiền giáp đường lớn Thành Trung, cách đại đô thị biển hồ Vinhomes Ocean Park chỉ 500m và chỉ khoảng 15 phút di chuyển tới phố cổ; Quy tụ mạng lưới dịch vụ phong phú trong bán kính 2km (trường học các cấp, bệnh viện, ngân hàng...); Hệ thống 33+ tiện ích nội khu hiện đại; Trang thiết bị được đầu tư cao cấp với hệ cửa Eurowindow cách âm, tiết kiệm năng lượng; và đặc biệt tiềm năng gia tăng vượt trội khi Gia Lâm dự kiến lên quận vào năm nay… các chủ nhân của Eurowindow Twin Parks hoàn toàn có thể tin tưởng và yên tâm tuyệt đối cho khối tài sản mình đã đầu tư.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...