Bầu Hiển - bầu Đức, ai giỏi hơn?

2015-11-19 09:37:58 0 Bình luận
Người đi sau làm bóng đá, rất nhanh chóng gặt hái thành công ở tất cả các cấp độ cao nhất quốc nội; người “gây” ồn ào suốt 2 năm trở lại đây với lứa quân trẻ được đào tạo theo mô hình quốc tế. Lứa trẻ của hai ông bầu này sẽ có dịp đọ tài ở giải giao hữu quốc tế U21 diễn ra vào cuối tháng này.

Duy Mạnh (28) sẽ có dịp đối đầu với Công Phượng (44) tại giải U21 quốc tế. Ảnh: VSI

Trên thực tế, sau giai đoạn bạo tay khi mới bước chân vào bóng đá, tranh đoạt thành tích và tạo dựng hình ảnh, các đội bóng liên quan đến bầu Hiển những năm gần đây đã tiết kiệm hơn trong việc chi tiêu. Hà Nội T&T 3 năm vừa qua không thực hiện bản hợp đồng nào thực sự “khủng”, xét cả về tên tuổi cầu thủ cũng như phí chuyển nhượng. SHB Đà Nẵng cũng ưu tiên sử dụng cầu thu trẻ nhiều hơn.

Năm 2012, sau khi phải thoái vốn khỏi các công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T do áp lực của dư luận, bầu Hiển đã trở nên “kín tiếng” hơn trước công chúng. Ảnh hưởng của ông bầu này đối với các đội bóng liên quan, dù vậy vẫn được nhận định là không suy chuyển, thậm chí mở rộng qua các đội bóng khác. Ông Hiển vẫn uy quyền, và khéo léo với tất cả như mô tả của giới thể thao.

Ở góc độ chuyên môn, Hà Nội T&T dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng luôn duy trì thành tích ổn định ở tốp đầu. Đội bóng Thủ đô đồng thời phát triển khá mạnh khâu đào tạo trẻ. Hai năm gần đây, Hà Nội T&T bắt đầu đưa dần lứa trẻ lên đội 1. Tiền vệ Duy Mạnh là ví dụ gần nhất khi lên đội 1 thi đấu đã nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Các cấp độ trẻ của Hà Nội T&T gặt hái nhiều thành công ở giải trẻ quốc gia.

Giải U21 quốc gia vừa qua, Hà Nội T&T đoạt chức vô địch và HLV Phạm Minh Đức được tin tưởng giao quyền nắm đội U21 tham dự giải U21 quốc tế. Với 12 cầu thủ được triệu tập, Hà Nội T&T áp đảo về quân số ở đội tuyển này. Ông Đức đã không ngần ngại đáp trả các ý kiến chỉ trích khi cho biết trong điều kiện thời gian chuẩn bị ngắn, việc lấy bộ khung của đội vô địch (U21 Hà Nội T&T) làm bộ khung cho đội tuyển U21 dự giải quốc tế là phương án tối ưu.

Đội bóng này sẽ có dịp đọ sức với U21 HA.GL, đương kim vô địch, đang do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt.

Cơ hội cho HA.GL lấy lại hình ảnh

Nhìn cách chuẩn bị của U21 HA.GL, có thể hiểu mục tiêu của bầu Đức đặt vào giải đấu này cao như thế nào. U21 HA.GL đã triệu tập những gương mặt tốt nhất để tham dự giải, gồm cả Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường…Mục tiêu của U21 HA.GL như tuyên bố của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Chiến thắng ở giải đấu này có thể giúp HA.GL vơi bớt phần nào thất vọng, cũng như lấy lại hình ảnh trước giới mộ điệu sau 1 mùa giải khó khăn ở V.League.

So với thời điểm cách đây 1 năm, các cầu thủ HA.GL năm nay đã “cứng cáp” hơn. Giới chuyên môn cho rằng đã có những bước tiến bộ đáng kể ở các trụ cột của HA.GL như Tuấn Anh hay Xuân Trường. Áp lực ở một giải đấu cấp độ trẻ cũng không lớn như V.League, có thể giúp đôi chân các cầu thủ trẻ HA.GL thanh thoát và tự tin hơn trong các pha xử lý.

Một người đi trước, từng thành công và đang ồn ào với lứa quân trẻ được đào tạo bài bản suốt 2 năm qua; người đi sau nhưng cũng nhanh chóng gặt hái mọi thành tích ở các cấp độ quốc nội. Đây có lẽ cũng là hai ông bầu bóng đá nổi bật nhất thời điểm hiện tại.

Sẽ thực sự thú vị và hấp dẫn khi chứng kiến màn so tài giữa lứa cầu thủ trẻ của bầu Đức và bầu Hiển. Chiến thắng dù nghiêng về bên nào, cũng sẽ góp phần kích thích các đội bóng ở Việt Nam quan tâm đầu tư hơn cho đào tạo trẻ. Đây mới thực sự là triển vọng đáng mừng của bóng đá Việt Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40
Đang tải...