Nam Định: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XXIV

2020-06-14 11:48:55 0 Bình luận
Trong 3 ngày, 10-12/6/2020 Đảng bộ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây được coi là Đại hội điểm của Đảng bộ cấp huyện trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự Đại hội có đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và 269 đại biểu của 77 tổ chức cơ sở Đảng đại diện hơn 12.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Ông Nguyễn Tuấn Song – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Ý Yên đọc báo cáo chính trị trình tại Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, nhân dân huyện Ý Yên đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,52%/năm cao hơn bình quân chung của tỉnh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành: Nông nghiệp 2,5%; công nghiệp, xây dựng 13,11%/năm; thương mại, dịch vụ 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng. Thu ngân sách tăng 1,8 lần so với chỉ tiêu Đại hội. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới” năm 2018, sớm hơn 2 năm so với chỉ tiêu Đại hội đề ra. Các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, diện mạo địa phương ngày càng đổi mới.

Bên cạnh đó, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn vững chắc, cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới trong tư duy và phương pháp lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS Đảng được nâng lên; chính quyền các cấp tập trung, kiên quyết, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành, chủ động, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy thành kế hoạch, đề án, chương trình thực hiện. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện xuống cơ sở từng bước đổi mới, đạt nhiều kết quả. Dân chủ được mở rộng, kỷ cương xã hội, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng chỉ rõ một số hạn chế như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, vị thế địa kinh tế của địa phương. Thu ngân sách nhà nước trừ tiền thu từ đất còn thấp. Việc triển khai thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới ở một số địa phương về môi trường, giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa… còn nhiều khó khăn, an ninh nông thôn còn có những tiềm ẩn, chưa ổn định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số địa phương trên lĩnh vực đất đai tuy đã được chấn chỉnh nhưng vẫn còn tình trạng một số hộ dân tự ý lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, việc giải quyết đơn thư và xử lý các vi phạm đất đai còn thiếu chủ động, chưa kịp thời và kiên quyết. Ở một số cấp ủy việc khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 còn chậm; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương còn có những hạn chế…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội xác định nhiệm kỳ tới, huyện Ý Yên cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, quyết tâm tạo bước đột phá mạnh về phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2025 huyện Ý Yên thuộc tốp các huyện phát triển nhanh của tỉnh Nam Định. Về chỉ tiêu cụ thể, Đại hội đã đề ra đến năm 2020 tổng sản phẩm trong huyện (so sánh năm 2010) tăng bình quân 9% -9,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 100 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản là 11%; Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ là 89%. Tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn năm 2025 đạt trên 700 tỷ đồng. Xây dựng Nông thôn mới đến năm 2025: Huyện cơ bản đạt các tiêu chí NTM nâng cao; 80% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 30% thôn (xóm) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Ông Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ và nhân dân huyện Ý Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, huyện cần gắn xây dựng NTM mới nâng cao, kiểu mẫu và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, với việc đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn; xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh; phát triển mạnh mẽ các ngành nghề ở khu vực nông thôn. Khai thác tối đa lợi thế từ những tuyến đường huyết mạch, những cây cầu lớn đi qua để đẩy nhanh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị. Thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao vào đầu tư. Làm tốt công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn huyện. Quan tâm hơn nữa trong việc phát triển toàn diện văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đại hội cũng đề ra định hướng luôn quan tâm đến công tác Đền ơn đáp nghĩa chăm lo cho các thương binh, Cựu Chiến binh, gia đình liệt sỹ cũng như người khuyết tật và người có công với cách mạng.

Huyện Ý Yên hiện có 12.532 đối tượng bảo trợ xã hội được nhận trợ cấp thường xuyên, trong đó có 8.089 người cao tuổi (80 tuổi trở lên), 3.435 người khuyết tật, 411 người nghèo đơn thân, 108 trẻ em mồ côi không có nguồn nuôi dưỡng và các đối tượng yếu thế khác. Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Ý Yên luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ, đảm bảo an sinh xã hội.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu huyện Ý Yên cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; nhất là trong việc ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Kết luận số 43 của Tỉnh ủy. Đại hội cũng đề ra định hướng luôn quan tâm đến công tác Đền ơn đáp nghĩa: Thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, Cựu chiến binh, gia đình liệt sỹ cũng như người khuyết tật và người có công với cách mạng nhằm bù đắp phần nào những mất mát cho những gia đình chính sách; đồng thời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha ông đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ Quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ý Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng chí Đinh Đức Tuyến tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện uỷ khóa XXIV (nhiệm kỳ 2020-2025); bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, phát huy truyền thống cách mạng quê hương anh hùng và thế mạnh của địa phương, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, xây dựng quê hương Ý Yên ngày càng văn minh hơn, giàu đẹp hơn. Đại hội bế mạc với niềm tin vào một nhiệm kỳ mới, gặt hái được nhiều thành công trên các mọi mặt về kinh tế, chính trị, an sinh xã hội,... tạo niềm tin vững chắc trong lòng người dân huyện Ý Yên nói riêng và toàn quốc nói chung.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...