Bế mạc Kỳ họp lần thứ tư HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026

2021-12-09 17:22:06 0 Bình luận
Chiều ngày 9/12, HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã kết thúc phiên họp cuối cùng của kỳ họp lần thứ tư. Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp đã cơ bản hoàn thành nội dung, chương trình làm việc đề ra, nhiều dự thảo nghị quyết, chính sách đặc thù về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2021-2025 được thông qua.

Toàn cảnh phiên họp cuối của kỳ họp lần thứ tư chiều ngày 9/12.

Tham gia phiên họp, có đ/c Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đ/c Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM; đ/c Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Đ/c Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, cùng các vị đại biểu Quốc hội TP.HCM, Lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể, đại diện cử chi Thành phố…

Đại biểu HĐND TP.HCM khóa X tham gia biểu quyết thông qua các dự thảo, nghị quyết tại kỳ họp. 

Tại phiên họp chiều ngày 9/12, các đại biểu tham gia đã thống nhất thông qua 24 dự thảo nghị quyết, chính sách quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM trong năm 2022, giai đoạn 2021 – 2025:

  1. Nghị quyết về quyết toán ngân sách Thành phố năm 2022;
  2. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách TP.HCM năm 2022;
  3. Nghị quyết về dự toán ngân sách TP.HCM năm 2022;
  4. Nghị quyết về cung cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, ổn định ngân sách giai đoạn 2022 – 2025 và tỉ lệ phần trăm các khoản thu giữa các ngân sách năm 2022;
  5. Nghị quyết về mức phân bổ dự toán chi hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.HCM năm 2022, năm đầu thực hiện hoạt động nhà nước giai đoạn 2022 – 2025;
  6. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công TP.HCM năm 2022;
  7. Nghị quyết về vấn đề điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP.HCM năm 2022;
  8. Nghị quyết về vấn đề điều chỉnh, tăng mức thu, chi phí bảo vệ môi trường đối với mảng công nghiệp trên địa bàn TP.HCM;
  9. Nghị quyết về xây dựng kế hoạch vay, trả nợ tín dụng địa phương năm 2022 của TP.HCM;
  10.  Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ bảo tồn cây xanh, chăm sóc động vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;
  11.  Nghị quyết về thu hồi dự án, thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM;
  12.  Nghị quyết về quy chế quản lý kiến trúc TP.HCM;
  13.  Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ chi phí tiêm vaccine cho đàn gia súc trên địa bàn TP.HCM;
  14.  Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan nhà nước, số lượng người làm việc có hợp đồng lao động theo Nghị định số 68;
  15.  Nghị quyết về mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho cộng tác viên dân số trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2022 – 2025;
  16.  Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn TP.HCM;
  17.  Nghị quyết chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM (khu vực, địa bàn có các khu công nghiệp);
  18.  Nghị quyết ban hành quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên, giáo dục khác trên địa bàn TP.HCM năm học 2021 – 2022;
  19.  Nghị quyết chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trong và ngoài công lập, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM trong học kỳ II năm học 2021 – 2022;
  20.  Nghị quyết về mức tiền thưởng, mức chi bồi dưỡng cho các thành viên ban tổ chức, thành viên hội đồng chấm giải, tổ chuyên gia, tổ thư ký tham gia công tác chấm giải thưởng sáng tạo TP.HCM;
  21.  Nghị quyết về ban hành quy định, chế độ chính sách, các điều kiện bảo đảm hoạt động các đại biểu HĐND các cấp tại TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026;
  22.  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM giai đoạn năm 2021 – 2025;
  23.  Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2022;
  24.  Nghị quyết về chấp vấn và trả lời chấp vấn tại Kỳ họp lần thứ tư HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu bế mạc tại kỳ họp.

"Trân trọng cảm ơn các đại biểu đã có mặt tham dự kỳ họp lần thứ 4 của HĐND TP.HCM khóa X. Đặc biệt là sự quan tâm xuyên suốt, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Các cơ quan trung tâm báo chí đã tham dự và đưa tin về kỳ họp. Kính thưa các vị đại biểu và đồng bào cử tri TP.HCM, kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X đã kết thúc thành công tốt đẹp. TP.HCM đã và đang nỗ lực tối đa để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong việc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời tổ chức cho Nhân dân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bình yên và an toàn nhất.

Một lần nữa, thay mặt HĐND TP.HCM, tôi xin gửi gắm niềm tin, hy vọng các vị đại biểu của HĐND TP.HCM sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên phối hợp với cán bộ - công chức các ngành, các cấp để nắm bắt tình hình công tác cơ sở. Tích cực nghiên cứu, tham mưu chính quyền Thành phố, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tạo tiền đề phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025. Hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND TP.HCM lần thứ 11. Xin kính chúc đồng bào cử tri Thành phố có nhiều niềm tin hơn nữa vào sự ổn định và phát triển sắp tới của TP.HCM" - Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...