Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hồ Chí Minh

2022-12-09 18:33:46 0 Bình luận

Trong ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố.

35 Nghị quyết, nội dung dự thảo quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao môi trường đầu tư… trong năm 2023, giai đoạn 2023 – 2025 cũng được các đại biểu nhất trí thông qua.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho biết: “Kỳ họp thứ 8 vinh dự được đón nhận tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự, động viên; đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và phát biểu chỉ đạo định hướng về phát triển kinh tế xã hội Thành phố và trọng tâm hoạt động của HĐND Thành phố trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Thường trực HĐND Thành phố trận trọng tiếp thu 10 vấn đề trọng tâm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 19 và 5 vấn đề quan trọng của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội và sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện trong thời gian tới.”

HĐND Thành phố đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022; đánh giá cao những kết quả quan trọng, điểm sáng nổi bật đã đạt được gắn về phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội; đồng thời, cũng lưu ý, trong những tháng cuối năm 2022 và năm 2023, dự báo tình hình kinh tế và chính trị - an ninh thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. 

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc.

Đảng bộ chính quyền và Nhân dân Thành phố đã chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống nghĩa tình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất Kế hoạch năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cá giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND Thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 36 nghị quyết; trong đó có 15 nghị quyết về kinh tế - ngân sách, 8 Nghị quyết về cơ chế - chính sách; 6 nghị quyết về văn hóa – xã hội- giáo dục, thông tin truyền thông; 2 nghị quyết về đô thị. 2 nghị quyết về biên chế, nhân sự và 3 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác. Đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân Thành phố năm 2023 và nhiều năm tới…

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội”; Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị:

Thứ nhất, đối với các nghị quyết của HĐND Thành phố đã được thông qua tại Kỳ họp, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm, kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao. Thứ hai, Đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố phá cần phân sâu, đánh giá các hoàn cảnh, dự báo các tình huống kinh tế -xã hội năm 2023 để có sự chủ động ứng phó, tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và dự kiến gặp khó khăn trong thời gian tới…

Tại Kỳ họp này, HĐND Thành phố đã xem xét, quyết định kiện toàn ủy viên Ủy ban nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ngay sau kỳ họp, các vị đại biểu sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử theo quy định. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tố đại biểu HĐND Thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể đồng bảo và cử tri Thành phố thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.

 Kỳ họp thứ 8, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của TP Hồ Chí Minh năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của Văn phòng và các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các sở, ngành Thành phố; các lực lượng cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh, lực lượng y tế, hỗ trợ hậu cần; Trân trọng cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố các cấp và đông đảo đồng bào cử tri Thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần cho thành công của kỳ họp.

Kết thúc phiên bế mạc, bà Nguyễn Thị Lệ đã trân trọng gửi lời cảm ơn đồng chí Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực, Thường vụ Thành ủy, các vị đại biểu Quốc hội Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh và các đại biểu đã đến dự, theo dõi trực tiếp diễn biến kỳ họp. Đặc biệt là sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và sự quan tâm, động viên của đồng chí Bí thư Thành ủy đến dự với kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã theo dõi, kịp thời đưa tin về kỳ họp.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...