Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Vũ Bá Phú cho biết, những năm gần đây, ngành công nghiệp hỗ trợ của nước ta từng bước khẳng định vai trò then chốt trong chuỗi sản xuất toàn cầu, nhất là trong bối cảnh chuyển dịch chuỗi cung ứng diễn ra mạnh mẽ trong khu vực.
Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu tại triển lãm.
Tính đến tháng 6/2025, tỷ lệ nội địa hóa ngành ô tô mới đạt 20 – 25%, thấp hơn mục tiêu, song một số doanh nghiệp đã từng bước làm chủ công nghệ. Trong khi đó, ngành điện tử, đặc biệt là điện gia dụng, đã ghi nhận mức nội địa hóa cao hơn nhờ sự tham gia ngày càng sâu của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI như Samsung, LG…
Về xuất khẩu, trong 6 tháng đầu năm, nhóm sản phẩm điện tử, máy tính, linh kiện tiếp tục dẫn đầu với 38 tỷ USD.
Dù vậy, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn còn khá non trẻ, yếu kém ở một số phân ngành, đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ, khả thi phát triển ngành bền vững.
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện hành lang pháp lý, hỗ trợ tiếp cận đất đai, hỗ trợ đổi mới công nghệ, thúc đẩy liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước; trong đó Nhật Bản luôn được coi là đối tác chiến lược hàng đầu trong phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam
Các đại biểu nhấn nút khai mạc triển lãm
Với chủ đề “Công nghệ thông minh – Kết nối giá trị toàn cầu”, VME và SIE 2025 quy tụ hơn 200 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Hoa Kỳ và các nước ASEAN. Sự kiện đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Tại đây, hàng loạt công nghệ mới trong lĩnh vực tự động hóa, robot công nghiệp, gia công cơ khí chính xác, thiết bị đo lường thông minh và giải pháp quản trị sản xuất số hóa đã được giới thiệu. Các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tiếp cận những mô hình sản xuất tiên tiến, từ đó ứng dụng cải tiến vào quy trình sản xuất nhằm gia tăng năng suất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường.
Song hành với hoạt động triển lãm là chuỗi hội thảo chuyên đề như: “Chuyển đổi số trong ngành công nghiệp hỗ trợ”, “Phát triển chuỗi cung ứng nội địa”, hay “Xu hướng công nghệ trong sản xuất thông minh”. Những phiên tọa đàm này mang đến thông tin cập nhật về xu hướng toàn cầu, định hướng chính sách của Chính phủ Việt Nam và các giải pháp thực tiễn từ chuyên gia quốc tế.
Nổi bật là hội thảo "Kết nối giá trị – Vươn ra toàn cầu", nơi các nhà cung ứng Việt Nam trao đổi trực tiếp với đại diện từ các tập đoàn đa quốc gia như Panasonic, Toyota, Samsung, mở ra khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng cấp 1 và cấp 2.
Triển lãm thu hút sự quan tâm của các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp...
Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, các hoạt động trong khuôn khổ VME và SIE 2025 đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “xanh hóa” trong sản xuất. Một số doanh nghiệp tiên phong đã giới thiệu vật liệu tái chế, công nghệ tiết kiệm năng lượng và mô hình nhà máy thông minh – giảm thiểu tối đa chất thải và khí thải.
Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam không chỉ nỗ lực bắt kịp xu hướng số hóa mà còn hướng đến phát triển bền vững, thân thiện với môi trường – yếu tố đang trở thành tiêu chí lựa chọn đối tác của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.
Theo các chuyên gia, VME và SIE 2025 đóng vai trò như một "sàn giao dịch công nghệ", nơi các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có cơ hội nâng cao trình độ sản xuất, tiếp cận thị trường toàn cầu, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ.
Qua đó, sự kiện góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ trong việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trở thành trụ cột của nền công nghiệp quốc gia, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng tỷ lệ nội địa hóa.
Bình luận bài viết