Bí mật đằng sau thương vụ chuyển nhượng 2.916m2 đất tại Q.Hoàng Mai
2016-05-10 16:24:11
0 Bình luận
Ngay sau khi xuất hiện thông tin ông Trịnh Cao Trượng - Trưởng ban Kiểm soát Hợp tác xã Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) chuyển nhượng bất hợp pháp 2.916m2 đất tại khu Bãi Thổ, thửa đất số 27, tờ bản đồ số 02. Phóng viên đã tìm đến những người có liên quan để tìm hiểu thực hư sự việc. Vậy sự thực phía sau thông tin này là thế nào?
![]() |
Dự án xây dựng Siêu thị Metro Hà Nội II được xây dựng trên mảnh đất của mà nhiều người dân phường Yên Sở đã chấp hy sinh vì sự phát triển kinh tế của địa phương. |
Theo đó, vừa qua có thông tin: “Ông Trịnh Cao Trượng - Trưởng ban Kiểm soát Hợp tác xã (HTX) Sở Thượng mua bán bất hợp pháp diện tích đất 2.916m2 thuộc khu Bãi Thổ, thửa số 27, tờ bản đồ số 02, sau đó tự ý chuyển nhượng không có cơ sở pháp lý cho ty Metro…” và đặt ra câu hỏi “Ông Trượng có đủ tư cách để giữ vai trò Trưởng ban Kiểm soát HTX trong khi đã từng có hành vi cố tình mua bán, chuyển nhượng đất bất hợp pháp”.
Tuy nhiên, qua xác minh thông tin trên là sai sự thật. Phóng viên đã buổi trao đổi với ông Trịnh Cao Trượng xung quanh vấn đề này, ông Trượng đã tỏ ra hết sức bất bình.
![]() ![]() |
Văn tự mua bán đất giữa ông Vũ Xuân Đốc và ông Trịnh Cao Trượng có thị thực của chính quyền địa phương. |
Ông Trượng cho biết, phần đất có diện tích 2.916m2 được ông mua bán hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương và trích lục bản đồ. Ông Trượng đưa ra dẫn chứng, ngày 02/02/1993, tôi và ông Vũ Xuân Đốc có thực hiện việc chuyển nhượng đất nông nghiệp, đây là việc nông dân chuyển nhượng cho nông dân, có thị thực của chính quyền địa phương, không trái với quy định của Luật Đất đai lúc đó. Thậm chí, việc chuyển nhượng còn diễn ra trước khi Luật Đất đai 1993 có hiệu lực hơn 10 tháng.
Khu đất kể trên vốn là của hộ ông Vũ Xuân Phẩm có nguồn gốc đất ở và đất nông nghiệp rõ ràng không có tranh chấp. Năm 1967 - 1968, HTX Yên Sở đổi ruộng để để dồn đất của cụ Vũ Xuân Phẩm (phần ruộng không góp vào HTX) về khu cánh đồng Sở Thượng. Trong quá trình sử dụng, gia đình cụ Phẩm và hai con trai là Vũ Xuân Đốc và Vũ Xuân Tổng đã bán đất cho 12 hộ dân. Các hộ này mua đi bán lại và tự cải tạo để xây dựng nhà ở, việc mua bán không có chứng thực của chính quyền địa phương. Riêng trường hợp của ông Trịnh Cao Trượng nhận chuyển nhượng 2.916m2 đất vào ngày 02/02/1993 được xã Yên Sở chứng nhận.
Kể từ khi nhận chuyển nhượng, trong suốt một khoảng thời gian dài, ông Trượng đã sử dụng đất vào đúng mục đích. Trong thực tế, đất ông Đốc chuyển nhượng cho ông Trượng vốn là đất ao thả cá được ông Trượng san lấp theo giấy phép của của UBND huyện Thanh Trì rồi trồng cây ăn quả, trồng chuối, nuôi lợn, nuôi gà, trồng cây cảnh… vẫn là đất nông nghiệp.
![]() |
Phần trích lục bản đồ thửa số 27, tờ bản đồ số 02 được UBND xã Yên Sở xác nhận. |
Theo tìm hiểu của phóng viên, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, ngày 16/8/2007, UBND quận Hoàng Mai chủ trì cùng Ban Chỉ đạo GPMB thành phố, UBND phường Yên Sở, Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Trịnh Cao Trượng. Tại buổi họp đó, một lần nữa UBND phường Yên Sở tái khẳng định, diện tích đất 2.916m2 mà ông Vũ Xuân Đốc bán cho ông Trịnh Cao Trượng là đúng quy định. Tổng diện tích đất ông Trượng quản lý thuộc thửa số 27, tờ bản đồ số 02 và nằm trong chỉ giới mặt bằng Dự án xây dựng Siêu thị Metro Hà Nội II.
Cũng trong buổi họp này, ông Trượng yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Như vậy, diện tích đất của ông Trượng mua của ông Vũ Xuân Đốc là hoàn toàn hợp pháp.
“Việc xuất hiện thông tin bịa đặt như vậy không những gây hiệu ứng tâm lý không tốt cho các xã viên mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Hợp tác xã, gây sự hiểu nhầm giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát. Đây là hành vi bôi nhọ danh dự côn dân, chúng tôi sẽ làm đơn đề nghị Công an điều tra xử lý hình sự các đối tượng tung tin bịa đặt này” - ông Trượng nói thêm.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo BXD
Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42
Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong
Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59
‘Rạng rỡ Hải Phòng’ chào mừng sự trở về với cội nguồn chung
Tối 30/6, tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông đã diễn ra Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Rạng rỡ Hải Phòng”, chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng.
2025-07-01 10:13:48
Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới
Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32
Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?
Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00
Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!
Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00