Bị móc trộm 10 triệu tiền học phí, nam sinh người Dao cụt tay có nguy cơ phải bỏ học

2022-10-17 14:00:00 0 Bình luận
Với 10kg gạo và 500 ngàn đồng, chàng trai bị cụt một tay từ Cao Bằng về Hà Nội, trở thành tân sinh viên... Mới đây, bố vay ngân hàng được 10 triệu đồng cho em đóng học thì em bị kẻ gian móc mất kèm theo hoàn cảnh bị khiếm khuyết cơ thể khiến sinh viên Lý Dào Quyên không xin được việc làm..., trong đầu em dấy lên suy nghĩ rời bỏ giảng đường.

Theo báo Lao động, sinh viên người Dao tên Lý Dào Quyên (SN 2000, quê xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) bị kẻ gian móc trộm tiền học phí nhưng không thể đi làm để kiếm tiền đang nhận được nhiều sự quan tâm của người sử dụng mạng xã hội.

Lý do Quyên không thể đi làm dù đã chạy vạy xin việc khắp nơi là bởi cậu chỉ còn 1 tay. Không bất cứ quán xá nào muốn nhận Quyên, dù chỉ là chân phục vụ bàn, bảo vệ hay dắt xe...

Ánh mắt đượm buồn, Lý Dào Quyên kể: "Tháng 9 em mới về quê thăm nhà, bố vay mượn được 10 triệu đồng cho em nộp học và sinh hoạt hàng ngày nhưng vừa xuống bến xe Mỹ Đình thì bị kẻ gian lấy mất".

Sau khi bị mất số tiền quá lớn với bản thân và gia đình, Quyên đã nhiều lần đi xin việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập tiếp tục theo đuổi việc học tại Hà Nội. Tuy nhiên, đáp lại những hy vọng mong mỏi của chàng sinh viên năm 3 chỉ là những cái lắc đầu, ánh mắt nghi ngại. "Quá bế tắc nên em muốn nghỉ học..." - Quyên buồn bã nói. Theo lời Quyên, thời điểm em bị mất cắp, người mẹ ở quê nhà hay tin đã ngất xỉu. 

Lý Dào Quyên với một ống tay áo trống.

Lý Dào Quyên xuất hiện trong chương trình của VTV. Ảnh: báo Lao động

Ông Bàn Tuấn Năng - Trưởng Ban đại diện người Dao Việt Nam chia sẻ: "Thương vô cùng khi thấy cậu ấy đứng khóc ở bến xe Mỹ Đình vì bị kẻ gian lấy mất số tiền bố vay cho để đóng học. Quyên cứ nằng nặc đòi thôi học về nhà chăm sóc mẹ. Những ngày qua, chúng tôi tìm chỗ ở tạm thời cho Quyên, vừa giúp em có chút đồ ăn vì thằng bé không kiếm được việc làm''.

Báo Dân trí cũng đăng tải, được biết hoàn cảnh của gia đình Quyên rất khó khăn, năm em đang học lớp 3, một lần theo chúng bạn đi bắt chim thì bị dòng điện cao thế phóng trúng người, khiến Quyên rơi từ độ cao gần 10m xuống đất. Dù giữ được tính mạng nhưng Quyên buộc phải cưa bỏ cánh tay phải do bị hoại tử. 

"Năm ấy, bố em phải bán con lợn giống để đưa em đi bệnh viện. Ở bệnh viện lâu quá, hết tiền 2 bố con lại trốn về, chỗ cánh tay bị điện giật chảy mủ thì bố em lên rừng lấy lá về đắp, chứ không có tiền đến bệnh viện. Rồi có đoàn từ thiện về xã, họ đưa em xuống Hà Nội nhưng khi đó cánh tay đã bị hoại tử nặng, không giữ lại được nữa… ", Quyên ứa nước mắt nhớ lại.

Mất đi một phần cơ thể không khiến cậu bé Lý Dào Quyên tuyệt vọng mà em lại lấy việc học làm động lực. Nhiều năm liền, thành tích học tập của Quyên luôn dẫn đầu cả lớp. Thấy Quyên học hành tiến bộ, không những chỉ gia đình em mà cả bản cũng mừng vui. Mọi người luôn nuôi hy vọng, con đường học hành sẽ làm thay đổi số phận cậu bé tội nghiệp này.

Chàng sinh viên người Dao bị móc mất 10 triệu đồng đóng học - 4

Nhiều ngày nay, bữa ăn của chàng sinh viên này chỉ là mì gói. Ảnh: báo Dân trí

Ngày Quyên nhận giấy trúng tuyển đại học, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì ước mơ giảng đường của cậu bé một tay đã được toại nguyện. Lo vì gia đình quanh năm phải chạy ăn từng bữa, giờ lấy đâu ra tiền để cho con về Hà Nội theo học mấy năm trời.

Lần đầu bỡ ngỡ về Hà Nội, hành trang Quyên đem theo chỉ có 10 kg gạo và 500 ngàn đồng. May mắn Quyên được những người đồng hương Cao Bằng, Ban đại diện người Dao Việt Nam, bạn học…, chung tay giúp đỡ. Thời gian thấm thoắt trôi, dù chịu đựng biết bao nhọc nhằn, chàng trai nghèo nay là sinh viên năm 3, đang theo học ngành Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội. 

Chàng sinh viên người Dao bị móc mất 10 triệu đồng đóng học - 5

Không tiền, ước nguyện đổi đời của chàng trai người dân tộc Dao này có nguy cơ đứt gánh giữa đường. Ảnh: báo Dân trí

Ông Bàn Tuấn Năng - Trưởng ban đại diện người Dao Việt Nam chia sẻ ''Ban người Dao Việt Nam của chúng tôi hoạt động nhưng không có quỹ, mà do tự đóng góp giúp đỡ nhau, nên rất là hạn chế. Chúng tôi biết đến báo Dân trí qua nhiều bài viết trước đó đã từng hỗ trợ bà con dân tộc Dao nói riêng và các hoàn cảnh khó khăn trong cả nước nói chung. Mong rằng qua báo Dân trí các bạn đọc sẽ biết đến hoàn cảnh của Quyên, giúp em tiếp tục nuôi dưỡng ước nguyện thay đổi số phận… ".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...