Bí thư Nguyễn Văn Nên ấn tượng với 1 Ấp 100% người lao động đều có việc làm

2023-11-07 11:30:00 0 Bình luận
Ngày 7/11, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đến dự và gửi lời động viên đến gần 400 hộ dân đại tại Ấp 5, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) nhân ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2023.

Cùng tham dự ngày Hội có Trưởng Ban công tác phía Nam Trung ương MTTQ Việt Nam Võ Văn Thiện; Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Ngô Thanh Sơn; lãnh đạo huyện Hóc Môn cùng các doanh nghiệp, người dân địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quà, kinh phí hỗ trợ công tác khuyến học đến học sinh vượt khó, học giỏi tại Ấp 5. 

Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc 2023, tại Ấp 5, tổ chức nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023) và kỷ niệm 83 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2023). Thông qua ngày hội, người dân địa phương cùng nhìn nhận, đánh giá 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 Người dân Ấp 5 trực tiếp bày tỏ nguyện vọng, đóng góp ý kiến các vấn đề còn tồn động ảnh hưởng đến đời sống thường.  

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhìn nhận những chuyển biến tích cực, phát triển mọi mặt trong đời sống của người dân thuộc ấp 5, xã Xuân Thới Thượng.

“Tôi đặc biệt ấn tượng với những con số do địa phương báo cáo khi Ấp 5 có hơn 1.600 hộ dân với khoảng 7.500 nhân khẩu. Trong đó, gần 100% người dân ở độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, 100% các hộ gia đình sử dụng lưới điện quốc gia, hơn 85% các hộ được sử dụng nước sạch, không còn nhà tạm bợ và dột nát. Đây là năm thứ 20, Ấp 5 duy trì thường xuyên việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc, 14 năm liền được công nhận là ấp văn hóa. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư, chăm lo gia đình chính sách, an ninh trật tự... ngày một phát triển và thu hút người dân tham gia.” – Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư  Nguyễn Văn Nên gửi gắm đến các cấp ủy, chính quyền huyện Hóc Môn: “Chúng ta phải chăm lo rất nhiều thứ nhưng quan trọng nhất vẫn là chăm lo cuộc sống của người dân…”. 

Ông Nguyễn Văn Nên đề nghị lãnh đạo địa phương cần quan tâm, chuẩn bị công tác chăm lo Tết nguyên đán Giáp Thìn sắp đến. Tập trung hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023, qua đó tạo tiền, khí thế và niềm tin mới trong năm 2024. Đồng thời, ghi nhận ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân phát biểu tại ngày Hội. Trong đó chú ý đến các vấn đề như: tạo điều kiện cho gần 15% hộ gia đình còn lại địa phương được tiếp cận nguồn nước sạch, giải quyết các vướng mắc về đất đai, nhà ở; tăng cường xây dựng công  tác phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục hỗ trợ người dân hoàn thành định danh điện tử; tổ chức tiếp dân định kỳ và thường xuyên hơn; xây dựng cơ sở vật chất các nơi làm việc của chính quyền tốt hơn…”

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh hoan nghênh 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 công trình thi đua do Ban công tác Mặt trận ấp đăng ký thực hiện thực hiện trong năm 2024. 

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Ngô Thanh Sơn trao quà và kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình còn khó khăn. 

Trong năm 2023, người dân Ấp 5 đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chăm lo phát triển sản xuất, hỗ trợ giảm nghèo một cách hiệu quả. Cùng với việc quyên góp lập quỹ ủng hộ các gia đình khó khăn, Áp 5 đã thực hiện nhiều biện pháp thiết thực như hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm. Địa phương hỗ trợ vay vốn từ các nguồn do các đoàn thể quản lý với 780 lượt người vay, số tiền hơn 8,5 tỷ đồng để người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống (đầu năm có 22 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo thì đến nay chỉ còn 6 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo).

Các doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức trao tặng nhu yếu phẩm và kinh phí đến các gia đình là hộ nghèo, cận nghèo.

Ngoài ra, địa phương đã vận động hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 110 triệu đồng. Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đưa 100% trẻ 5 tuổi và 6 tuổi đi học đúng độ tuổi. Trên 97% hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 100% hộ dân đăng ký đổ rác dân lập, không để phát sinh ụ rác trên địa bàn Ấp; Khu dân cư Ấp 5 được UBND huyện Hóc Môn công nhận ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn không có công trình xây dựng không phép, sai phép.

Tại ngày hội, các doanh nghiệp, mạnh thường quân đã quyên góp gần 90 triệu đồng, phối hợp cùng địa phương thực hiện công tác an sinh, xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới. 

Trong năm 2024, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Ban công tác Mặt trận cùng Nhân dân ấp 5 quyết tâm thực hiện các nội dung, công trình thi đua gồm: (1) Vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng ấp văn hóa, đạt từ 94% hộ gia đình văn hóa; (2) Vận động Nhân dân chấp hành quy định pháp luật; xây dựng khu dân cư “sạch – đẹp – an toàn”; (3) Vận động kinh phí 50 triệu đồng, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi; (4) Vận động kinh phí thay thế hệ thống chiếu sáng dân lập 3 tuyến hẻm; (5) Bê tông hóa, làm cống thoát nước tuyến hẻm XTT-14C; (6) Xây dựng 2 tuyến XTT-21-1 và tuyến XTT5-2 “xanh – sạch – đẹp”; (7) Vận động ra mắt 2 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi sức khỏe, gửi lời động viên đến đại diện các gia đình chính sách có công. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...