Biển người đổ về trung tâm TP.HCM xem pháo hoa mừng Quốc khánh

2023-09-02 22:35:00 0 Bình luận
Tối 2/9, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung về Phố đi bộ Nguyễn Huệ và dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng (Quận 1, TP.HCM) để xem pháo hoa và thưởng thức các chương trình nghệ thuật.

Việt Nam – Niềm tin ngời sáng

Tối 2/9, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Việt Nam - Niềm tin ngời sáng". Chương trình được tổ chức nhằm kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc Khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); Kỷ niệm 78 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2023).

 Các tiết mục văn hóa, nghệ thuật được Ban tổ chức chuẩn bị công phu, thể hiện đầy đủ hành trình phát triển lịch sử của dân tộc, đất nước Việt Nam qua các thời kỳ. 

Chương trình được tổ chức ngay tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, tuyến phố trung tâm của Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Được tổ chức tại không gian ngoài trời nên có hàng nghìn người dân, khu khách quốc tế tập trung để thưởng thức chương trình văn hóa, nghệ thuật.

Những người lính, những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ đã hy sinh thanh xuân, sương máu và thậm chí là mạng sống của bản thân để đổi lấy độc lập, tự do của đất nước. 

Ghi nhận khoảng 19h, lượng người tập trung về sân khấu chính, nơi diễn ra chương trình ngày một đông hơn. Đến khoảng 20h30, tuyến phố rộng 27m, kéo dài từ trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh đến bến Bạch Đằng, bờ sông Sài Gòn gần như đông kín người.

Quá trình chiến đấu kiên cường, bất khuất, anh dũng của cả dân tộc Việt Nam mãi là bài học quý giá cho các thế hệ hiện tại và mai sau ghi nhớ muôn đời.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước Quốc dân đồng bào và toàn thế giới, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Sự kiện trọng đại này là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, năng động, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố luôn phát huy mạnh mẽ những phẩm chất cao quý của con người thành phố. Luôn đi đầu vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị phát triển, xứng tầm với một thành phố lớn của khu vực Đông Nam Á.

Bầu trời TP Hồ Chí Minh rực sáng pháo hoa tối 2/9

Sau chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì màn bắn pháo hoa tầm cao, kéo dài 15 phút tại đầu hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) được xem tâm điểm thu hút người dân và du khách.

Hàng nghìn người tập trung kín công viên Bạch Đằng chờ xem pháo hoa.

Chào mừng Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm nay, TP Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại đầu hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11). Ghi nhận vào khoảng 20h40, lượng người đổ về bến Bạch Đằng, dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng (dọc sông Sài Gòn) để xem pháo hoa ngày một nhiều. Khoảng 21h kém, gần như toàn công viên bến Bạch Đằng chật kín người.

Đúng 21h, các pháo hoa tầm cao được đồng loạt rực sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh. Chương trình kéo dài khoảng 15 phút, biển người tại đây như hòa mình vào màng pháo hoa rực rỡ, đầy màu sắc. 

Nhiều em nhỏ phấn khích khi xem pháo hoa tầm cao cùng gia đình. 

Sau chương trình bắn pháo hoa, dòng người rời Quận 1, tình trạng giao thông tại các tuyến đường trung tâm gặp tình trạng ùn ứ tạm thời. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...