Bình Phước: Sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư xứ Đài “cất cánh”

2022-10-02 10:35:50 0 Bình luận
Tại Hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư Đài Loan vừa diễn ra tại Bình Phước, hơn 80 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đã cùng lãnh đạo tỉnh này sôi nổi thảo luận để tìm nhiều cơ hội mới.

Theo thông tin từ ông Trần Quốc Duy - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và du lịch (TT XTĐT,TM&DL) Bình Phước, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước, TT XTĐT,TM&DL của tỉnh này đã phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC và một số sở, ban, ngành có liên quan tổ chức Hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư Đài Loan.

Toàn cảnh điểm cầu tại tỉnh Bình Phước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền; ông Hàn Quốc Diệu - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hồ Kiến Vĩ - Phó Hội trưởng Hiệp hội Thương gia Đài Loan tại Bình Dương cùng hàng chục lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Phước đã đến dự Hội thảo.

Các đại biểu ở các điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh tỉnh này và Tổng Công ty Becamex IDC luôn hoan nghênh, chào đón và đánh giá cao tiềm năng của các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời mong muốn các tập đoàn lớn, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư nhiều hơn nữa vào Bình Phước với những lĩnh vực mà tỉnh quan tâm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền: Bình Phước và Tổng Công ty Becamex IDC luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư xứ Đài.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh bày tỏ: “Trong những năm gần đây, tỉnh Bình Phước luôn tích cực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ, xây dựng hệ thống giao thông kết nối nội vùng và liên vùng tương đối hoàn thiện.”

Trên thực tế, Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) đã xây dựng và duy trì mối quan hệ song phương chặt chẽ trên nhiều phương diện từ đầu tư, thương mại và văn hóa - du lịch; những năm gần đây đã phát triển mạnh đem lại nguồn thu to lớn cho hai nền kinh tế. Năm 2021, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 9, thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 và là đối tác cung ứng hàng hóa lớn thứ 10 của Đài Loan (Trung Quốc).

Tính đến nay, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia và vùng lãnh thổ mà doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư ra nước ngoài nhiều nhất; Đài Loan (Trung Quốc) là đối tác đầu tư nước ngoài (FDI) lớn thứ 4 của Việt Nam với 2.878 dự án, với tổng vốn đầu tư 36 tỷ 045 triệu USD. Nhiều dự án lớn của nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) đã hoàn thành và đưa vào khai thác rất hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh: Bình Phước luôn tích cực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ, xây dựng hệ thống giao thông kết nối nội vùng và liên vùng tương đối hoàn thiện.

Gần đây, để hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, làm cơ sở để tiếp tục đón tiếp các nhà đầu tư nước ngoài, tỉnh Bình Phước đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho triển khai một số dự án giao thông trọng điểm như: Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; đường cao tốc Đắk Nông - Bình Phước và một số tuyến đường kết nối giao thông liên vùng - các dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025.

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Tào Diệu Văn - Giám đốc Kinh doanh cấp cao của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc). Chính phủ Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi về thuế cho các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam đang ở thời kỳ “dân số vàng” nên có thể cung ứng nguồn lao động dồi dào cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo ông Tào Diệu Văn, Việt Nam đã sử dụng các hiệp định thương mại tự do như một công cụ để đảm bảo sức mạnh kinh tế và an ninh tài chính. Ngay cả khi dịch bệnh bùng phát, các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết sẽ là bệ phóng để Việt Nam gia tăng số lượng và chất lượng hoạt động thương mại và đầu tư, đa dạng hóa đối tác và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tham dự Hội thảo lần này, ông Trương Văn Trung - Trưởng Phòng Kinh tế, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quan hệ giữa Đài Loan và Việt Nam ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong 7 tháng đầu năm, giao thương giữa Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) đạt 17,1 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Ông Trương Văn Trung đề xuất tỉnh Bình Phước tiếp tục tạo các cơ chế, chính sách thoáng, mở để ngày càng thu hút nhiều dự án đầu tư của các doanh nghiệp xứ Đài.

Đến nay, tỉnh Bình Phước đã thu hút được 364 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 3,5 tỷ USD, trong đó có 34 dự án của các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) với tổng vốn đầu tư là 201 triệu đô la Mỹ, lĩnh vực đầu tư chủ yếu là dệt nhuộm; sản xuất kệ gỗ, kệ tre, kệ sắt; bàn, ghế ăn, giường ngủ, các loại khung...

Tỉnh Bình Phước hiện có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.000 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 53,5%. Trong đó, 11 khu công nghiệp đã thu hút được nhà đầu tư thứ cấp. Nhiều cụm công nghiệp đã được quy hoạch, triển khai xây dựng và đi vào hoạt động như những vệ tinh phụ trợ cho các khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nổi bật trong các khu công nghiệp tại Bình Phước là Khu liên hợp Công nghiệp và Đô thị Becamex - Bình Phước tại huyện Chơn Thành có tổng diện tích 2.450 ha. Sắp tới đây, Bình Phước tiếp tục phát triển khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú với quy mô hàng nghìn ha. Đây là các khu công nghiệp được xây dựng với quy mô lớn và hiện đại, điều kiện hạ tầng rất thuận lợi cho các nhà đầu tư. Những khu công nghiệp này được kỳ vọng sẽ tạo nên những bước đột phá phát triển ngành công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, đại diện Tổng công ty Becamex IDC đã thuyết trình, chia sẻ về tiềm năng, cơ hội đầu tư nước ngoài tại Bình Phước và Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã tích cực kêu gọi các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao; dịch vụ tài chính, logistics; các ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao như: chế biến gỗ, đồ gỗ nội thất; chế biến thực phẩm; chế biến hàng hóa từ mủ cao su; công nghiệp điện tử, sản xuất linh phụ kiện điện tử; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí chế tạo máy móc thiết bị trong lĩnh vực công nông nghiệp…

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.

Dịp này, các doanh nghiệp xứ Đài đã đặt các câu hỏi với phía Bình Phước và được giải đáp thỏa đáng về các chính sách về ưu đãi thuế và xây dựng kho hàng; các thủ tục xin giấy phép đầu tư mới; các vấn đề về hệ thống hạ tầng giao thông kết nối từ Bình Phước với TP. Hồ Chí Minh, cung cấp điện, cung ứng lao động, đào tạo nguồn lực chất lượng cao và tiếp doanh nghiệp định kỳ...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...